Với màu sắc, hình khối độc đáo, sản phẩm gốm của đồng bào Chăm miền
Trung đươc ví như đóa hoa chiếm vị trí đặc biệt tại sự kiện Ngày hội
VHTTDL đồng bào Chăm 2016 vừa tổ chức tại An Giang.
Đồng bào Chăm ở miền Trung, nhất là hai tỉnh Ninh Thuận và Bình
Thuận, có nghề làm gốm rất độc đáo. Ngoài thế mạnh của làng nghề có thâm
niên vào loại lâu đời nhất khu vực Đông Nam Á, sản phẩm gốm ở đây còn
có sự độc đáo ít thấy, như: Làm hoàn toàn bằng tay và không sử dụng bàn
xoay, nung lộ thiên... nên mỗi sản phẩm không chỉ có hình khối, góc cạnh
riêng... mà màu sắc của ngay sản phẩm cùng lò cũng không giống nhau...
Tất cả đã tạo nên sắc thái không lẫn vào đâu được của sản phẩm gốm
của đồng bào Chăm trên miền đất miền Trung. Chính vì thế, gian hàng
trưng bày sản phẩm gốm Chăm tại Ngày hội VHTTDL đồng bào Chăm 2016 vừa
tổ chức tại An Giang luôn thu hút sự chú ý của nhiều người...
Ngày hội VHTTDL đồng bào
Chăm 2016 tổ chức tại An Giang, trưng bày nhiều sản phẩm làng nghề của
người Chăm, nhưng sản phẩm gốm chiếm vị trí đặc biệt. |
|
Gian hàng của đồng bào Chăm hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận luôn dành cho sản phẩm gốm vị trí trang trọng. |
|
Mặt tiền gian hàng của đồng bào Chăm tỉnh Bình Thuận có thật nhiều sản phẩm gốm. |
|
Tại gian hàng tỉnh Ninh Thuận, sản phẩm gốm được ưu tiên bố trí ngay vị trí đắc địa nhất. |
|
Ngoài các sản phẩm đời thường như khuôn làm bánh... |
|
hay hồi, bình cắm hoa... |
|
... còn có những sản phẩm trưng bày, trang trí nội thất. |
|
Hầu hết các sản phẩm này rất có ý nghĩa về văn hóa. |
|
Bởi đó không chỉ là sự mô phỏng hình ảnh của ngôi tháp cổ đặc thù của người Chăm... |
|
...mà còn là biểu tượng linga-yoni - hai vật thờ thiêng trong tín ngưỡng cổ xưa của đồng bào Chăm miền Trung. |
|
Vì vậy mà các điểm trưng bày gốm Chăm miền Trung luôn thu hút du khách... Theo: laodong.com.vn
|