Tôn vinh Gốm Chu Đậu tại LifeStyle Vietnam 2015
(Ngày đăng: 23/05/2016 Lượt xem: 532)
Ngày 18/4, CTCP Quà tặng Năm Ngôi Sao (V-Stars
Gifts)-Doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Thương mại Hà Nội
(Hapro) đã chính thức mở cửa “Không gian Gốm sứ” tại Hội chợ quốc tế
LifeStyle Vietnam 2015 được diễn ra tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ
Tân Bình (TP.Hồ Chí Minh).
LifeStyle
Vietnam 2015 là Hội chợ quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ và quà tặng lớn
nhất trong năm do Hiệp hội xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam
(Vietcraft) tổ chức.
Với tư cách là đơn vị phân phối độc quyền Gốm Chu Đậu tại khu vực phía
Nam và là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu về việc thiết kế sản xuất
gốm sứ sơn mài tại Việt Nam, V-Stars Gifts sẽ giới thiệu những sản phẩm
Gốm Chu Đậu tới bạn hàng quốc tế cũng như người tiêu dùng Việt Nam.
Giới thiệu gốm Chu Đậu đến với khách hàng tại hội chợ.
|
Tại
hội chợ, Công ty V-Stars Gifts lựa chọn mang tới những sản phẩm nổi
tiếng của dòng Gốm Chu Đậu như cặp bình Tỳ Bà - Hoa Lam, bình Giọt Ngọc,
Hũ Hổ Phù, Ngọc Khuê Bình, Thiên Lộc Bình, và các bộ sản phẩm đồ thờ
kiểu dáng đa dạng, trang nghiêm. Bên cạnh sản phẩm Gốm Chu Đậu hoa văn
truyền thống, V-Stars Gifts sẽ trưng bày dòng sản phẩm cao cấp vẽ vàng -
đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người dùng trong nước kể từ khi
ra mắt thị trường.
Ông
Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Hapro cho biết: Gốm Chu
Đậu là dòng gốm cổ cao cấp nhất Việt Nam được phát triển rực rỡ suốt
thời Lý - Trần - Lê - Mạc, nhưng đến thế kỷ XVII gốm Chu Đậu bị thất
truyền do nội chiến Trịnh - Mạc. Gốm Chu Đậu được coi là dòng gốm Đạo,
gốm bác học thấm đẫm chất văn hóa tâm linh thuần Việt. Không chỉ nổi
tiếng trong nước, Gốm Chu Đậu còn theo con đường tơ lụa trên biển tới
khắp năm châu trên thế giới.
Gốm Chu Đậu cổ hiện đang được trân trọng lưu giữ tại 46 bảo tàng danh
tiếng tại 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình gốm Hoa Lam Chu Đậu cổ đang
được trưng bày tại bảo tàng tại Istanbul được coi là một trong những
báu vật của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, sau
hơn 500 năm thất truyền, Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro), đã và
đang phục hưng lại làng nghề với mong muốn làm hồi sinh một nét đẹp tinh
hoa văn hóa Việt Nam. Hiện Hapro đã xuất khẩu gốm Chu Đậu tới các thị
trường Nhật, Hàn Quốc và châu Âu.
Theo kinhtedothi.vn