Triển
lãm “Di sản văn hóa Thăng Long- Hà Nội” giới thiệu đến người xem các
tác phẩm ảnh, hiện vật có niên đại trải dài từ thế kỉ 11 đến đầu thế kỉ
20. Đáng lưu ý là những hiện vật bằng đồng, gốm, đất nung như: trống
đồng (phát hiện tại xã Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội có niên đại cách
ngày nay khoảng 2000 năm), đầu chim phượng bằng đất nung (thế kỉ 11-12),
đỉnh gốm (thế kỉ 19), bộ cồng chiêng (thế kỉ 19-20)…
Đỉnh gốm thế kỷ 19. (Ảnh: Phương Thúy)
Mẫu tượng phục chế tại đình Chu Quyến. (Ba Vì, Hà Nội)
Bên cạnh đó là những tác phẩm thủ công
mỹ nghệ bằng sơn mài, chạm gỗ, các dụng cụ làm giấy dó của làng nghề Yên
Thái, Tây Hồ, Hà Nội, các mẫu tượng phục chế tại đình Chu Quyến …thể
hiện bàn tay khéo léo của người thợ thủ công mảnh đất kinh kì. Ngoài ra,
tại triển lãm, người xem cũng được thưởng thức phần trình diễn hát văn
và hát Ca trù… Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Thăng Long - Hà
Nội.
Tiến sĩ Phạm Quốc Quân - Ủy viên Hội
đồng Di sản văn hóa quốc gia cho biết: “Chúng tôi cho rằng hoạt động này
rất có ý nghĩa trong việc phản ánh giá trị văn hóa của thủ đô Hà Nội
nghìn năm văn hiến. Đây cũng là bước chuẩn bị cho công tác trưng bày của
Bảo tàng Hà Nội với những chủ đề, từ khi mới có người đến định cư cho
đến Hà Nội- thủ đô nước CHXHCN Việt Nam. Đó là một chặng dài lịch sử. Sự
chuẩn bị này là cần thiết cho những kịch bản trưng bày của Bảo tàng Hà
Nội sắp tới.”
Triển lãm “Di sản văn hóa Thăng Long- Hà Nội” mở cửa từ nay đến ngày 30/11 tại Bảo tàng Hà Nội.
Theo : vov.vn