Đông đảo học sinh, sinh viên tới xem triển lãm.
Triển lãm mỹ thuật chuyên đề “Chủ quyền biển đảo của Việt
Nam”, do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Trường ĐH Mỹ
thuật Việt Nam tổ chức, chính là tiếng nói của giới họa sĩ, điêu khắc
trong vấn đề khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
Triển lãm gồm 55 tác phẩm của 50 họa sĩ, nhà điêu khắc, trong đó có
những tên tuổi như Thành Chương, Lê Thiết Cương, Phạm Luận, Đào Hải
Phong, Lê Trí Dũng, Đặng Xuân Hòa, Đinh Quân… Bên cạnh đó, triển lãm còn
có sự tham gia của các nghệ sĩ là lãnh đạo, giảng viên của Trường ĐH Mỹ
thuật Việt Nam.
Các tác phẩm trong triển lãm phong phú về chất liệu và cách thể hiện:
từ sơn dầu, sơn mài, điêu khắc, acrylic, vẽ trên giấy dó..., cho đến
tạo hình từ ảnh, từ báo chí...

Tác phẩm "Ra khơi" của Đoàn Văn Bằng.
Trong triển lãm, nhiều tác phẩm các nghệ sĩ vừa sáng tác xong sau khi
đi công tác từ vùng biển đảo về. Bức “Lũy thép” của tác giả Đoàn Thị
Thu Hương ra đời sau chuyến công tác hồi đầu tháng 6. Chị nói: “Vũ khí
của chúng tôi là những tấm toan, màu vẽ, để nói lên khát vọng chủ quyền
và toàn vẹn lãnh thổ. Giới nghệ sĩ chúng tôi cũng là những chiến sĩ trên
mặt trận chung với cả nước”. Bức "Nơi đầu sóng" phản ánh cuộc sống đời
thường dung dị của những người lính đảo cũng là sáng tác mới nhất của
họa sĩ Lê Trí Dũng được trưng bày tại triển lãm này.

Tác phẩm "Ra khơi" của họa sĩ Phạm Luận.
Theo ông Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, việc thể
hiện thái độ về chủ quyền biển đảo Tổ quốc của các họa sĩ thông qua
triển lãm cho thấy, có nhiều tác phẩm chất lượng cao với bút pháp nghệ
thuật phong phú, vượt ra khỏi mục tiêu tuyên truyền.
Ông Trần Khánh Chương cho biết, đây là triển lãm chính thức đầu tiên
của giới mỹ thuật Việt Nam về đề tài chủ quyền biển đảo, từ nay đến cuối
năm, sẽ có khoảng 4-5 triển lãm nữa về đề tài này, với quy mô lớn hơn,
trong đó có triển lãm chuyên về tranh đồ họa, tranh cổ động, tranh biếm
họa…
Theo: nhandan.org.vn