Tháp Poklong Garai nằm trên ngọn đồi Trầu, cách
thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận về phía Tây Bắc 9km.
Tháp là một quần thể gồm 3 tháp, tháp chính (cao 20,5m), tháp lửa (cao
9,31m), tháp cổng (cao 8,56m), được xây vào khoảng cuối thế kỷ 13 để thờ
vua Po Klong Garai, người có công lớn trong việc xây dựng hệ thống dẫn
thủy ở địa phương.
Vào dịp Lễ hội Katê, tháp Poklong Garai rực rỡ hơn trong sắc
màu của trang phục, âm nhạc, của đồ cúng tế, các điệu múa của các thiếu
nữ Chăm xinh đẹp trong tiếng trống Ginăng, tiếng kèn Saranai bên tháp
cổ ngàn năm…
Tháp Poklong Garai đã được xếp hạng là Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thật điêu khắc Chăm.
Tháp Poklong Garai trên một ngọn đồi cao.
Tháp chính cao hơn 20m, có tượng vua Poklong Garai.
Tháp cổng và tháp lửa.
Tháp Poklong Garai trong ngày lễ Katê.
Những hoạt động tại lễ hội Kate như tắm tượng, dâng lễ vật, múa…
Thiếu nữ Chăm tại lễ hội.
Lễ hội Katê - một Lễ hội của đồng bào Chăm diễn ra trong 3 ngày
((khoảng 25/9 - 5/10 dương lịch) trên một không gian rộng lớn, lần lượt
từ đền tháp (Bi môn, Ka lan) đến làng (Paley) và từng gia đình (Nga
wôm), tạo thành một dòng chảy phong phú, đa dạng. Đây là một lễ hội dân
gian đặc sắc nhất trong kho tàng văn hoá của cộng đồng người Chăm.
Theo: danviet.vn