TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG - THỜI TRANG VIỆT
Tôn vinh gốm cổ trên tà áo phụ nữ Kinh Bắc
(Ngày đăng: 23/11/2015   Lượt xem: 577)

NTK Xuân Thu và hoa hậu Trúc Diễm.
Sau một thời gian dài dày công nghiên cứu, nhà thiết kế (NTK) Xuân Thu đã tìm ra đưa các hoa văn của dòng gốm Hoa nâu - biểu trưng của nhà Trần vào những bộ trang phục gắn liền với người phụ nữ ở đồng bằng Bắc Bộ.


Hơn 20 mẫu thiết kế áo dài, áo tứ thân với các họa tiết gốm thời Trần đã được nhà thiết kế (NTK) Xuân Thu cho ra mắt khán giả vào tối 20/11, tại khách sạn Hilton Hà Nội. Những mẫu trang phục này nằm trong bộ sưu tập (BST) mới nhất của NTK Xuân Thu mang tên “Duyên”.


Các họa tiết gốm được NTK Xuân Thu đặt trên các mẫu áo dài, áo tứ thân – loại trang phục mặc theo lớp, có sự kết hợp màu sắc rất tinh tế.


Gốm Hoa nâu phát triển mạnh mẽ ở thời nhà Trần. Theo các học giả nhận định, những họa tiết của loại gốm này (hoa sen, hoa cúc, hoa thị, chim, thú...) mang vẻ đẹp bình dị, mộc mạc chứ không kiêu sa như gốm thời Lý. Điểm đặc biệt của gốm Hoa nâu là các họa tiết được vẽ không tuân theo quy tắc, phụ thuộc hoàn toàn vào cảm xúc của các nghệ nhân.


Bên cạnh việc tôn vinh các họa tiết gốm cổ, NTK sinh năm 1969 này còn cách tân các mẫu trang phục cổ truyền để phù hợp với thị hiếu của công chúng hiện nay. Vì thế, BST Duyên của chị vừa có tính chất truyền thống, vừa mang hơi thở đương đại.


Hoa hậu Trúc Diễm được NTK Xuân Thu tin tưởng trao vị trí vedette của buổi trình diễn.


Bên cạnh những mẫu trang phục Kinh Bắc mang họa tiết gốm Hoa nâu, chị cũng giới thiệu đến những người yêu thời trang 30 bộ trang phục mang tính ứng dụng cao và áo bông cách điệu trong BST Duyên.


Âm nhạc của chương trình là sự kết hợp giữa tiếng đàn piano và nghệ thuật Chầu Văn. Nghệ sĩ Piano Phó An My (giám đốc âm nhạc) cho biết, các nghệ nhân dân gian biểu diễn hoàn toàn dựa theo cảm hứng của họ khi nhìn thấy sự thay đổi về phom dáng, màu sắc của các bộ trang phục của BST.


Nhận xét về BST Duyên, nhà nghiên cứu Nguyễn Đỗ Bảo (giảng viên trường ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp) cho biết: “Tôi nghĩ rằng, ngoài cách thêu, chị Xuân Thu còn có thể sử dụng nhiều kỹ thuật khác như in, vẽ... để đưa thêm nhiều họa tiết gốm Hoa nâu lên trang phục. Sự kết hợp giữa truyền truyền thống và đương đại sẽ giúp những bộ trang phục này không bao giờ lỗi mốt và được bạn bè thế giới đánh giá cao”.


Tác giả của những bộ trang phục này cho biết, sau khi nảy ra ý tưởng kết hợp, chị đã quyết định tạm dừng công việc kinh doanh tại 2 nhãn hiệu thời trang là XThu và Nguyen Galli trong hơn 3 tháng để tập trung cho ra đời BST Duyên.

                                                                                                                         Theo: tgvn.com.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

4
Đang xem:
72.458.403
Tổng truy cập: