KHO TƯ LIỆU NGHỆ THUẬT - THAM KHẢO - KHÁM PHÁ
(IT)- Chiếc bát thủy tinh xanh La Mã cổ đại nguyên vẹn gây chấn động
(Ngày đăng: 05/09/2025   Lượt xem: 216)

Được khai quật tại thành phố Nijmegen của Hà Lan, chiếc bát thủy tinh màu xanh này vẫn còn nguyên vẹn bất ngờ.

Tại khu vực Winkelsteeg, thành phố Nijmegen, Hà Lan, các chuyên gia đến từ trường Đại học Radboud bất ngờ tìm thấy vật thể lạ cực kỳ bắt mắt. Ảnh: @Đại học Radboud.
Tại khu vực Winkelsteeg, thành phố Nijmegen, Hà Lan, các chuyên gia đến từ trường Đại học Radboud bất ngờ tìm thấy vật thể lạ cực kỳ bắt mắt. Ảnh: @Đại học Radboud.

Đó là một chiếc bát thủy tinh màu xanh lam La Mã tuyệt đẹp. Chiếc bát lớn hơn lòng bàn tay một chút, nó đã tồn tại qua nhiều thế kỷ bị chôn vùi dưới lòng đất, nhưng gần như không hề bị hư hại. Ảnh: @Đại học Radboud.
Đó là một chiếc bát thủy tinh màu xanh lam La Mã tuyệt đẹp. Chiếc bát lớn hơn lòng bàn tay một chút, nó đã tồn tại qua nhiều thế kỷ bị chôn vùi dưới lòng đất, nhưng gần như không hề bị hư hại. Ảnh: @Đại học Radboud.
Chiếc bát cổ có niên đại ít nhất 1.800 năm, và không hề có một vết nứt hay sứt mẻ nào. Ảnh: @Đại học Radboud.
Chiếc bát cổ có niên đại ít nhất 1.800 năm, và không hề có một vết nứt hay sứt mẻ nào. Ảnh: @Đại học Radboud.
Nó được làm bằng cách để thủy tinh nóng chảy và đông cứng trên khuôn. Oxit kim loại pha với bột màu trộn vào thủy tinh nóng chảy giúp tạo nên màu xanh lam đặc trưng. Ảnh: @Đại học Radboud
Nó được làm bằng cách để thủy tinh nóng chảy và đông cứng trên khuôn. Oxit kim loại pha với bột màu trộn vào thủy tinh nóng chảy giúp tạo nên màu xanh lam đặc trưng. Ảnh: @Đại học Radboud
Nhà khảo cổ học chính Pepijn Van de Geer cho biết, chiếc bát có thể được chế tác bởi các nghệ nhân La Mã, sau đó nó được các thương nhân vận chuyển đến Nijmegen, một trung tâm hoạt động của La Mã cổ đại. Ảnh: @Đại học Radboud.
Nhà khảo cổ học chính Pepijn Van de Geer cho biết, chiếc bát có thể được chế tác bởi các nghệ nhân La Mã, sau đó nó được các thương nhân vận chuyển đến Nijmegen, một trung tâm hoạt động của La Mã cổ đại. Ảnh: @Đại học Radboud.
                       Theo:  kienthuc.net.vn/ thehistoryblog

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 số nhà 5 ngách 82/3 Phố Yên Lãng - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 034.8560486  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

19
Đang xem:
87.546.497
Tổng truy cập: