KHO TƯ LIỆU NGHỆ THUẬT - THAM KHẢO - KHÁM PHÁ
Chế tạo bản sao Taj Mahal từ nửa tấn vàng bạc
(Ngày đăng: 11/11/2012   Lượt xem: 781)

Những thợ kim hoàn người Ấn Độ đã sử dụng 20 kg vàng, 400 kg bạc và 8 viên kim cương lớn để hoàn thành bản sao đền Taj Mahal, biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu.

Nhỏ hơn rất nhiều so với bản gốc nhưng tác phẩm mà các chuyên gia kim hoàn Ấn Độ vừa hoàn thành chỉ cao đúng 1m nhưng được chạm khắc hết sức tinh vi. Toàn bộ những nét đẹp tuyệt mỹ của ngôi đền bằng đá cẩm thạch Taj Mahal đều được các chuyên gia kim hoàn chạm khắc trên bản sao. Tuy nhiên, do kết cầu bằng 2 kim loại quý là vàng và bạc nên những nét tinh xảo đó được tôn nên khá nhiều.

Bản sao ngôi đền Taj Mahal được chế tác từ vàng, bạc và kim cương.

Toàn bộ mái vòm của ngôi đền Taj Mahal thu nhỏ đều được chế tác từ vàng, trong khi đó, 20.000 viên gạch bằng bạc, đúng với số gạch lát nền ngôi đền Taj Mahal, góp phần tạo nên bản sao của công trình. Toàn bộ 32 cửa của bản sao cũng được đúc bằng vàng nguyên chất, với sự sao chép gần như hoàn hảo từ công trình mẫu.

Để hoàn tất công trình thú vị này, 35 thợ kim hoàn tay nghề cao ở Bhopal, Ấn Độ phải cùng nhau làm việc trong quãng thời gian một năm rưỡi, tái dựng bản sao công trình biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu. Người nảy ra ý tưởng độc đáo này là Syed Hanif, một thợ kim hoàn khá danh tiếng. Ông Hanif cho biết, mình bị ám ảnh bởi khát khao tạo ra bản sao hoàn mỹ ngôi đền Taj Mahal kể từ khi nhìn nó lần đầu 22 năm trước.

Syed Hanif cho biết, giá thấp nhất mà ông chấp thuận bán công trình tâm huyết của mình là 20 triệu USD. Việc chào bán tác phẩm nghệ thuật đặc sắc này sẽ được thực hiện vào cuối năm nay, khi bản sao Taj Mahal được hoàn thiện tới mức hoàn hảo. Syed Hanif cho rằng, rất nhiều quý ông muốn sở hữu công trình này để thể hiện tình yêu vĩnh cửu với người phụ nữ của họ.

Dù là bản sao nhưng nó có kết cấu và cách trang trí giống hệ với công trình nổi tiếng bậc nhất Ấn Độ.
Mô hình được dựng từ xốp nhằm hỗ trợ việc chế tác.
Khi hoàn tất, Taj Mahal sẽ có giá 20 triệu USD.
20 kg vàng, 400 kg bạc cùng 8 viên kim cương là nguyên liệu chế tác ngôi đền.

 

Cận cảnh tháp nhỏ bằng bạc trên công trình bản sao.

Bản sao sở hữu những nét chạm khắc hết sức tinh vi, giống với ngôi đền thực sự.
Kỳ quan Taj Mahal.


                                                                                                                  Theo Infonet - Hồng Duy

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

5
Đang xem:
72.457.346
Tổng truy cập: