KHO TƯ LIỆU NGHỆ THUẬT - THAM KHẢO - KHÁM PHÁ
Phát hiện bức phù điêu cổ "khủng" của người Maya
(Ngày đăng: 23/11/2020   Lượt xem: 246)

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một bức phù điêu khổng lồ của người Maya cổ đại mô tả một giai đoạn lịch sử của khu vực này.

Các nhà khảo cổ học làm việc trong một kim tự tháp cổ của người Maya ở Guatemala đã phát hiện một bức phù điêu “khủng” khắc họa các vị thần và các nhà lãnh đạo Maya.

Bức phù điêu này có chiều dài 8 mét và chiều rộng 2 mét thể hiện ba nhân vật được trang trí bằng lông chim đuôi seo và ngọc bích ngồi trên đỉnh một ngọn núi linh thiêng.

Bức phù điêu này được phát hiện hồi tháng 7 trong phần móng bị chôn vùi của một kim tự tháp bốn cạnh ở Holmul được xây dựng từ thế kỷ thứ 8.

Phát hiện phù điêu cổ "khủng" của người Maya - 1

Bức phù điêu được phát hiện dưới móng một kim tự tháp cổ

Nhà khảo cổ Francisco Estrada-Belli và nhóm của mình đang khai quật một đường hầm do những tên trộm cổ vật tạo ra thì họ bất ngờ phát hiện ra bức phù điêu. Ông Estrada-Belli cho biết: “Những tên trộm đã đến rất gần bức phù điêu này nhưng chúng không phát hiện ra nó”, đồng thời gọi đâylà phát hiện để đời của ông.

Ông cho hay bức phù điêu này được bảo quản rất hoàn hảo vì nó đã được bao phủ cẩn thận bằng bụi đất trước khi người ta bắt đầu xây kim tự tháp ở phía trên.

Các chuyên gia cho rằng bức phù điêu này khắc họa quá trình trị vì của một lãnh tụ Maya mới vào khoảng năm 590 sau Công nguyên.

Bức phù điêu cũng có một đoạn văn với 30 nét chạm và được chuyên gia Alex Tokovinine ở đại học Harvard giải mã rằng một đấng trị vì ở bang thành Ajwosaj ChanK’inich gần đó đã ra lệnh làm bức phù điêu này.

Phát hiện phù điêu cổ "khủng" của người Maya - 2

Bức phù điêu khắc họa một giai đoạn lịch sử của người Maya

 

Các nhà khảo cổ học cho biết bức phù điêu này và đoạn chú giải của nó đã vén lên bức màn bí ẩn về một thời đại trị vì điển hình ở Maya trong đó hai vương quốc đối địch là Tikal và Chúa tể Rắn tranh đấu với nhau để giành quyền kiểm soát khu vực.

Hai vương quốc này đánh nhau liên miên để giành các nguồn tài nguyên và ảnh hưởng đối với các bang thành Maya nhỏ hơn, trong đó có Holmul.

Ông Tokovinine cho biết đoạn chú giải cho thấy Ajwosaj, một chư hầu của Chúa tể Rắn, đã tới địa điểm này để tái lập trật tự chính trị và tôn giáo ở đây sau khi Holmul quay lưng với vương quốc Tikal.

Bức phù điêu này hiện vẫn đang nằm tại nơi nó được phát hiện vì các nhà khảo cổ không thể di chuyển một công trình lớn như vậy.

Ông Estrada-Belli cho biết: “Chúng tôi sẽ tìm cách bảo quản và tạo ra môi trường vững chắc xung quanh bức phù điêu này để mọi người có thể đến tham quan.” Các nhà khảo cổ hiện phải lấp lại đường hầm dẫn tới bức phù điêu này để giữ cân bằng độ ẩm và nhiệt độ xung quanh nó

                                                  Theo: khampha.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

15
Đang xem:
72.467.681
Tổng truy cập: