KHO TƯ LIỆU NGHỆ THUẬT - THAM KHẢO - KHÁM PHÁ
Mãn nhãn lễ hội băng đăng rực rỡ sắc màu ở Trung Quốc
(Ngày đăng: 08/01/2019   Lượt xem: 230)
 Nếu bạn là người thích cảm giác lạnh đến “thấu xương”, hãy đến với Lễ hội băng đăng ở thành phố Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) để ngắm nhìn những công trình kiến trúc lâu đài, ngôi đền cổ được tái hiện lại bằng băng và tuyết.

Mãn nhãn lễ hội băng đăng rực rỡ sắc màu ở Trung Quốc

Màn trình diễn ánh sáng 3D và các đường trượt băng theo chủ đề Ánh sáng phương bắc, dài 340m và đoàn tàu băng dài 24m.

Lễ hội thường niên đã chính thức mở cửa từ ngày 5-1, kéo dài đến ngày 5-2-2019, mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên. Tuy nhiên, từ tháng 12-2018, một số điểm tham quan đã mở cửa cho du khách, trong đó bao gồm khu vực thế giới băng và tuyết Cáp Nhĩ Tân, với nhiều công trình kiến trúc điêu khắc kết hợp hệ thống đèn rực rỡ.

Vài tuần trước khi lễ hội diễn ra, 200 m3 băng được kéo lên từ sông Tùng Hoa và vận chuyển về Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc).

Năm nay, khu vực này được bài trí trải rộng đến 600.000m2, bao gồm hơn 100 công trình kiến trúc được làm từ 120.000m3 và 110.000m3 băng, được kéo lên từ sông Tùng Hoa ngay gần đó.

Ngoài việc đi bộ lên các lâu đài băng được chiếu sáng bởi hệ thống đèn led rực rỡ, còn các điểm tham quan nổi bật khác như bức tượng phật bằng tuyết tinh xảo, được làm từ 4.500m2 tuyết; màn trình diễn ánh sáng 3D và các đường trượt băng theo chủ đề Ánh sáng phương bắc, dài 340m.

Du khách đến tham quan cũng có cơ hội được chiêm ngưỡng các tác phẩm điêu khắc băng đặc sắc được đem đến tham gia dự thi từ 12 quốc gia. Đây là cuộc thi tổ chức thường niên, nằm trong khuôn khổ lễ hội.

Giá vé vào cửa khu vực thế giới băng tuyết là 330 nhân dân tệ (tương đương 1,2 triệu đồng). Ngoài ra, du khách sẽ có dịp tham quan, vui chơi các hoạt động miễn phí khác chung quanh thành phố, kéo dài đến cuối tháng 2-2019, bao gồm 2.019 người tuyết với hình dạng và kích cỡ khác nhau, được dựng dọc theo sông Tùng Hoa.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1085, Lễ hội băng tuyết quốc tế ở Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) lấy cảm hứng từ những chiếc đèn lồng truyền thống của tỉnh Hắc Long Giang, được chạm khắc trên băng và chiếu sáng bằng nến. Sau 35 năm tổ chức, đây được coi là một trong những lễ hội mùa đông hàng đầu thế giới.

                                                                Theo: nhandan.com.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

8
Đang xem:
72.458.886
Tổng truy cập: