Quần thể 85 ngôi đền tại thị trấn Khajuraho, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ nổi tiếng thế giới với những bức tượng hoan lạc được điêu khắc nổi bên ngoài. Người ta tin rằng những bức tượng nam nữ giao hoan tượng trưng cho sự khởi đầu và cuộc sống mới.
Trước sự tồn tại của những bức tượng " nhạy cảm "" trên, nhiều người tò mò về mục đích người xưa tạo ra chúng.
Theo một giả thuyết, những bức tượng trên được tạo ra khi các vị vua Chandela đi theo triết lý Tantric đề cao sự bình đẳng giữa nam và nữ. Một giả thuyết khác cho rằng, quần thể 85 ngôi đền có những bức tượng nam nữ hoan lạc thể hiện nghệ thuật "chốn phòng the".
Người ta tin rằng việc thể hiện đời sống "chăn gối" trong đền thờ được coi là điềm tốt vì nó đại diện cho sự khởi đầu và cuộc sống mới.
Đối với người Ấn Độ giáo thời xưa, "những cuộc yêu" là một phần thiết yếu của cuộc sống.
Do vậy, người xưa đã tạo ra những bức tượng điêu khắc nam nữ giao hoan xen kẽ với các hoạt động đời sống khác như cầu nguyện, chiến sự...
Theo: khoeplus24h.vn/Ancient-origins