KHO TƯ LIỆU NGHỆ THUẬT - THAM KHẢO - KHÁM PHÁ
Những câu chuyện chưa kể về quần thể Angkor
(Ngày đăng: 07/08/2018   Lượt xem: 273)

"Quần thể Angkor" là một trong những di tích mang đến sự tự hào cho người dân Campuchia, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa và những câu chuyện kỳ bí.

Angkor từng là kinh đô của Đế quốc Khmer, nay là quốc gia Campuchia, nơi này có lịch sử phát triển rực rỡ vào khoảng thế kỷ 9 đến thế kỷ 15. Quần thể Angkor bao gồm: Angkor Wat, Angkor Thom cùng các di tích khác, nằm ở gần thành phố Xiêm Riệp.



"Quần thể Angkor" từng được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Các ngôi đền của khu vực Angkor có số lượng trên 1000 với kích cỡ và hình dáng khác nhau mang đậm phong cách kiến trúc Khmer.







Quần thể Angkor được xây dựng theo 3 cấp độ cao. Tầng cao thứ nhất tượng trưng cho địa ngục. Tầng cao thứ 2 tượng trưng cho đất liền. Tầng cao thứ 3 tượng trưng thiên đường. Điểm đặc thù của kiến trúc Angkor Wat là tất cả những phiến đá xanh xây dựng đền đều được chạm trổ hoa văn, phù điêu hoặc nữ thần Apsara.







Các ngôi đền nổi tiếng với nhiều bức phù điêu được chạm khắc tinh tế và sống động bao quanh đền thờ, mô tả sử thi Ấn Độ giáo và các huyền thoại của vị thần Hindu. Bên trong đền còn có rất nhiều các phù điêu được khắc trên các bức tường của ngôi đền.







Angkor Wat hay còn gọi là Đền Đế Thiên, là di tích tôn giáo lớn nhất thế giới với diện tích khoảng 42km2. Toàn bộ khu đền Angkor Wat đều được xây dựng bằng những tảng đá mài nhẵn ghép lại và được bao bọc bởi hào nước rộng 190m.







Nằm cách Angkor Wat không xa là Angkor Thom - Đền Đế Thích. Đây là kinh đô của Vương quốc Khmer vào cuối thế kỷ 12. Đền chính trong khu vực Angkor Thom là đền Bayon có 54 tượng thần 4 mặt cao 12m trở lên, các khuôn mặt thần Bayon đều có nét độc đáo, trong đó có khuôn mặt cười rất tươi.

                                                                                               Theo: thegioitre.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

14
Đang xem:
72.464.917
Tổng truy cập: