Đây là mô hình sản xuất tiểu thủ công nghiệp "thân thiện với môi trường" nằm trong HTX dịch vụ thủy sản Tân Đô.
Nhận thấy nguồn nhân công
dồi dào, đặc biệt là lúc nông nhàn, vợ chồng anh Giang Văn Bộ, chị
Nguyễn Thị Xuân Trường quyết tâm mang nghề mây tre đan về phát triển ở
địa phương. Năm 2007, vợ chồng anh lặn lội xuống huyện Chương Mỹ - cái
nôi của nghề mây tre đan - để học nghề. Khi về địa phương, anh Bộ cùng
với vợ vận động và trực tiếp dạy nghề mây tre đan cho bà con trong xã.
Nghề này tuy không cần nhiều
sức, thích hợp với mọi lứa tuổi nhưng đòi hỏi phải có tính kiên trì.
Bước đầu thành lập, cơ sở của gia đình anh gặp nhiều khó khăn như thiếu
vốn, thiếu kinh nghiệm, hàng hóa truyền thống làm ra không đủ sức cạnh
tranh với hàng công nghiệp nên khó tìm thị trường tiêu thụ. Nhưng nhờ
lòng kiên trì và chủ động sáng tạo ra các mẫu mã mới nên những sản phẩm
của gia đình anh đã dần chiếm được thị trường. Từ những mặt hàng nhỏ có
giá thấp trên dưới 100.000 đồng, cơ sở đã tiến tới sản xuất những sản
phẩm có giá cao hơn. Đến nay, nhiều mặt hàng như giỏ, đĩa, cốc, khay...
làm bằng nguyên liệu mây tre đan của cơ sở Trường Bộ đã có mặt ở nhiều
thị trường trong và ngoài nước. Bà Bùi Thị Hòa (thôn Viên Châu, xã Cổ
Đô) cho biết: "Tôi đã theo học nghề mây tre đan này khi cơ sở mới thành
lập, hiện mỗi ngày tôi làm được khoảng 2 - 3 sản phẩm, thu nhập 50.000 -
70.000 đồng".
Nhằm giảm chi phí sản xuất
và tăng giá thành sản phẩm, anh Bộ chủ động tìm đầu mối trực tiếp thu
mua nguyên liệu và bao tiêu sản phẩm không qua khâu trung gian. Sản phẩm
làm ra đến đâu đều được tiêu thụ đến đấy, nên đã tạo việc làm ổn định
cho khoảng 400 lao động trên địa bàn, vào dịp nghỉ hè có thể lên tới hơn
500 lao động. Nhiều xã viên ở các địa phương khác cũng tìm đến cơ sở
của anh để học nghề. Mỗi sản phẩm làm ra tùy theo từng kích cỡ mà có giá
trị khác nhau, trung bình từ 20.000 - 25.000 đồng… Thu nhập bình quân
của các xã viên từ 1,5 - 2 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, do thiếu mặt
bằng mở rộng sản xuất nên mong muốn lớn nhất của vợ chồng anh Bộ hiện
nay là được chính quyền địa phương tạo điều kiện về mặt bằng và được hỗ
trợ vay vốn.
Theo kinhtedothi.vn