KHO TƯ LIỆU NGHỆ THUẬT - THAM KHẢO - KHÁM PHÁ
Chàng họa sĩ Tây vẽ Nhật Bản trên cốc giấy
(Ngày đăng: 26/05/2015   Lượt xem: 396)

Bị cảnh đẹp, con người và văn hóa Nhật Bản mê hoặc, chàng trai người Australia tái hiện phong cảnh cuộc sống Nhật Bản trên những cốc cà phê bằng giấy.

Adrian Hogan, chàng trai người Australia tốt nghiệp ngành thiết kế đến Nhật Bản 5 năm trước để dạy tiếng Anh. Anh bị Nhật Bản mê hoặc bởi tác phẩm của những nghệ sĩ đương đại như Takashi Murakami và Aida Makoto.
Adrian Hogan tốt nghiệp ngành thiết kế. Anh đến Nhật Bản 5 năm trước để dạy tiếng Anh. Anh bị Nhật Bản mê hoặc bởi tác phẩm của những nghệ sĩ đương đại như Takashi Murakami và Aida Makoto. Sau khi tung video vẽ ký họa Nhật Bản trên cốc cà phê bằng giấy lên internet, Adrian được rất nhiều người biết đến và mến mộ.
aa
Các tác phẩm của Adrian tập trung vào cuộc sống thành thị ở Tokyo. Anh vẽ mọi lúc mọi nơi.
Adrian cho biết: “Các tác phẩm hội họa của Nhật Bản thường rất phẳng. Họ không tạo những hiệu ứng 3D như trong các bức vẽ của phương Tây. Khi đến đây tôi mới hiểu nguyên nhân tại sao. Phong cảnh ở đây thật bằng phẳng, từ thiên nhiên đến kiến trúc. Nếu bạn nhìn một tòa nhà từ cổng vào, bạn sẽ thấy nó như một wallpaper vậy”.
Adrian cho biết: “Các tác phẩm hội họa của Nhật Bản thường rất phẳng. Họ không tạo những hiệu ứng 3D như trong các bức vẽ của phương Tây. Khi đến đây tôi mới hiểu nguyên nhân tại sao. Phong cảnh ở đây thật bằng phẳng, từ thiên nhiên đến kiến trúc. Nếu bạn nhìn một tòa nhà từ cổng vào, bạn sẽ thấy nó như một wallpaper vậy”.
Adrian cho biết, ý tưởng vẽ trên cốc giấy bắt nguồn từ người bạn là họa sĩ Mariya Suzuki, cô từng mở một triển lãm mang tên
Adrian cho biết, ý tưởng vẽ trên cốc giấy bắt nguồn từ người bạn là họa sĩ Mariya Suzuki. Cô từng mở một triển lãm mang tên Coffee People, và kêu gọi mọi người vẽ ký họa lên những cốc cà phê bằng giấy để trưng bày trong triển lãm.
Adrian tiết lộ, mỗi bức vẽ của anh mất khoảng 1 giờ đồng hồ, tuy nhiên cũng tùy từng bức.
Adrian tiết lộ, mỗi bức vẽ của anh mất khoảng 1 giờ đồng hồ, tuy nhiên cũng tùy từng bức. "Có thể chỉ mất 30 giây, nếu người mẫu mà tôi thích chuẩn bị phải xuống tàu", anh hóm hỉnh nói.
Adrian chia sẻ về một vài nơi lý tưởng cho việc ngắm cảnh và vẽ ở Tokyo: “Omotesando là một khu vực cao cấp và phù phiếm trong thành phố. Nhiều bức ảnh chụp thời trang đường phố được chụp ở đây”. Adrian còn cho biết, Ginza là nơi có nhiều khu mua sắm có tuổi đời nhiều thập kỷ với những tòa nhà màu trắng trang nhã. Vào cuối tuần, nhiều người trong những trang phục lịch lãm đến đây mua sắm.
Adrian chia sẻ về một vài nơi lý tưởng cho việc ngắm cảnh và vẽ ở Tokyo: “Omotesando là một khu vực cao cấp và phù phiếm trong thành phố. Nhiều bức ảnh chụp thời trang đường phố được chụp ở đây”. Adrian còn cho biết, Ginza là nơi có nhiều khu mua sắm có tuổi đời nhiều thập kỷ với những tòa nhà màu trắng trang nhã. Vào cuối tuần, nhiều người trong những trang phục lịch lãm đến đây mua sắm.
“Tôi rất thích những khu như Musashi Koyama, đây là khu lao động, nhưng ngày một nâng cấp hơn. Ở đây có những quán bar đứng, thường rất nhỏ. Khu này khi vẽ rất thích”.
“Tôi rất thích những khu như Musashi Koyama. Đây là khu lao động, nhưng ngày một nâng cấp hơn. Ở đây có những quán bar đứng, thường rất nhỏ. Tôi rất thích vẽ khu này”, Adrian nói.
Ngoài ra còn có khu Nihonbashi nơi công chức thường xuyên lui tới. Đây là nơi thú vị để gặp gỡ mọi người.
Ngoài ra còn có khu Nihonbashi nơi công chức thường xuyên lui tới. Đây là nơi thú vị để gặp gỡ mọi người.
Theo : zing.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

16
Đang xem:
72.465.779
Tổng truy cập: