MÔI TRƯỜNG + AN TOÀN LĐ
(29-33)- Nhân rộng sáng kiến xe chữa cháy lưu động tại làng nghề huyện Thạch Thất
(Ngày đăng: 09/10/2022   Lượt xem: 247)

Với phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), thời gian qua, trên địa huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo để nâng cao công tác PCCC. Trong đó, nổi bật là mô hình xe cứu hỏa ba gác (xe chữa cháy mini) đã và đang được triển khai tại một số làng nghề trên địa bàn.

Trên địa bàn Hà Nội hiện đang có rất nhiều làng nghề truyền thống hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hỏa hoạn rất lớn. Trong đó, phải kể đến địa bàn huyện Thạch Thất - nơi tập trung hàng nghìn cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ gỗ, nội thất ở các xã Hữu Bằng, Canh Nậu.

Do tính chất làng nghề truyền thống, tất cả các nhà xưởng đều đang nằm xen kẽ với khu dân cư, lại có nhiều ngõ ngách nên xe cứu hỏa chuyên dụng rất khó để tiếp cận được, nếu xảy ra cháy nổ. Xuất phát từ tình hình thực tế này, Công an huyện Thạch Thất đã sáng tạo một mô hình xe chữa cháy mini độc đáo là xe ba gác, đáp ứng hiệu quả cho công tác phòng cháy trên địa bàn.

Nhân rộng sáng kiến xe chữa cháy lưu động tại làng nghề huyện Thạch Thất
Công an huyện Thạch Thất đã sáng tạo một mô hình xe chữa cháy mini độc đáo là xe ba gác, đáp ứng hiệu quả cho công tác phòng cháy trên địa bàn.
Theo nhiều người dân sinh sống tại làng nghề gỗ xã Hữu Bằng (Thạch Thất, Hà Nội), hiện nay có hơn 4.000 hộ làm nghề gỗ, chiếm 75% tổng số hộ trong xã. Trung bình mỗi năm tại đây xảy ra từ 5-10 sự cố cháy nổ. Có những vụ cháy lan, thiêu rụi nhiều nhà xưởng, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Khi nhìn cảnh các nhà xưởng bị hỏa hoạn thiêu rụi, nhiều năm trước các hộ dân đề xuất ý tưởng thành lập đội chữa cháy cơ sở và tự đóng góp tiền xây bể chứa nước phòng cháy, thiết lập hệ thống ống dẫn nước chữa cháy đến từng ngõ. Đây cũng chính là tiền thân của Đội chữa cháy cơ sở tại làng nghề.

Tuy nhiên, qua khảo sát, lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất nhận định đây là mô hình tốt nhưng đang dừng ở mức tự phát, rất cần sự vào cuộc của lực lượng chức năng để hoàn thiện và phát triển thêm.

Qua rà soát những gì mà các hộ dân làm được, thống kê cho thấy toàn xã có gần 20 bể chứa nước ngầm với dung tích từ 25- 50m3 để phục vụ công tác chữa cháy, ngoài ra thiết lập 3 giếng lấy nước tại 3 thôn.

Theo Thượng tá Trần Khải Hoàn, Trưởng Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội), Ban Chỉ huy Công an huyện Thạch Thất phối hợp với cư dân địa phương cùng nghiên cứu và cho ra mắt xe ba gác chữa cháy lưu động cho các làng nghề đặc thù của địa bàn. Ban đầu, mô hình xe 3 gác chữa cháy tại làng nghề được hoán cải từ xe chở hàng của người dân, chở theo 1 máy bơm cao áp, bình nước…

Sau thời gian thí điểm hiệu quả, đơn vị đã nâng cấp cải tiến lắp đặt thành công 2 máy bơm có công suất khác nhau, tăng dung tích bình chứa nước lên 1.200 lít và nhiều vật liệu chuyên dụng chữa cháy khác có khả năng chạy len lỏi trong các ngõ nhỏ làng nghề, bảo đảm tiếp cận đám cháy nhanh nhất theo phương châm phòng cháy, chữa cháy 4 tại chỗ... Chiếc xe trang bị nhiều công năng nên phát huy tối đa hiệu quả chữa cháy ban đầu.

Mỗi chiếc xe ba bánh sau khi hoán cảnh thành xe chữa cháy có giá gần 100 triệu đồng, từ nguồn vốn đóng góp của người dân, tổ chức, doanh nghiệp của làng nghề. Đây cũng là minh chứng cho việc thành công của công tác dân vận tại địa phương. Điểm đặc biệt của chiếc xe này là có thể luồn lách trong các ngõ sâu mà các xe phòng cháy chữa cháy chuyên dụng không thể vào được.

Nhân rộng sáng kiến xe chữa cháy lưu động tại làng nghề huyện Thạch Thất
Mới đây, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo phương châm 4 tại chỗ, đánh giá lại hiệu quả mô hình này sau khi được cải tiến.
Để phát huy và nhân rộng mô hình cải tiến xe ba gác thành xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đa năng đầu tiên của Hà Nội tại các làng nghề, mới đây, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo phương châm 4 tại chỗ, đánh giá lại hiệu quả mô hình này sau khi được cải tiến.

Tại cuộc diễn tập, Đại tá Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an thành Hà Nội đánh giá cao sáng kiến và sự nhân rộng mô hình xe ba gác chữa cháy. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, buổi diễn tập phương án chữa cháy này sẽ được vận dụng triển khai và chủ động xây dựng phương án xử lý có hiệu quả các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra tại các cơ sở hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Có thể thấy, công tác PCCC&CNCH đã được lan tỏa, đi sâu, đi sát tới từng địa bàn huyện Thạch Thất. Nhiều mô hình phòng cháy, chữa cháy được sáng tạo và cho ra đời ứng với thực tế địa bàn. Đây là một tín hiệu tích cực trong việc nâng cao công tác PCCC&CNCH, giảm thiểu thiệt hại từ các vụ cháy.

Hy vọng rằng, trong thời gian tới, mô hình xe chữa cháy mini như tại xã Canh Nậu, xã Hữu Bằng của huyện Thạch Thất (Hà Nội) sẽ tiếp tục được nhân rộng, lan tỏa tới các địa phương.

                                                  Theo:  laodongthudo.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

4
Đang xem:
72.458.387
Tổng truy cập: