Cục
Kiểm soát ô nhiễm (Tổng cục Môi trường) phối hợp với Công ty Cổ phần công nghệ
thân thiện môi trường Bách Khoa vừa xây dựng, thí điểm thành công mô hình xử lý
khí thải lò đúc nhôm tại làng nghề Bình Yên (Nam Trực- Nam Định).

Nhân rộng mô hình xử lý khí thải giảm thiểu ô nhiễm Ảnh: Cấn
Dũng
Ảnh hưởng sức khỏe người dân
Làng
Bình Yên được hình thành trong quá trình chuyển đổi từ sản xuất thuần nông sang
phát triển nông nghiệp, kết hợp với các hoạt động sản xuất công nghiệp từ năm
1989. Ban đầu chỉ có vài hộ chế tạo các loại chậu, xoong nhôm với nguyên liệu
nhôm cán được nhập về từ làng Vân Chàng (Nam Định) hoặc Bắc Ninh. Nhưng mấy
năm trở lại đây, Bình Yên có tới hàng trăm hộ sản xuất nhôm. Hiện các khâu nấu
nguyên liệu, cô nhôm, cán kéo và tạo hình đều do các hộ trong làng làm. Do việc
phát triển sản xuất nhôm còn mang tính tự phát, công nghệ lạc hậu, thiết bị
thiếu đồng bộ, ý thức bảo vệ môi trường của người dân còn hạn chế, nên ô nhiễm
ở làng Bình Yên đáng báo động. Từ xa đã nhìn rõ những cột khói đen từ các lò cán
nhôm, nấu luyện xả trực tiếp ra môi trường. Người dân quanh vùng luôn cảm thấy
ngột ngạt, khó thở.
Trong
quá trình cô nhôm, cô lon của các lò đã thải ra khói bụi kim loại gây ảnh hưởng
tới môi trường không khí. Ngoài ra, nhiên liệu đốt chính sử dụng trong sản xuất
ở làng nghề là than. Quá trình đốt than, nung chảy phế liệu nhôm, vỏ lon phát
sinh một lượng lớn các khí thải độc hại như: Khói, bụi, CO, SO2, NO2, hơi xút…
gây ô nhiễm tới môi trường làng nghề cũng như môi trường xung quanh. Ô nhiễm
môi trường từng, ngày từng giờ đe dọa sức khỏe người dân nơi đây. Trong đó các
tác nhân hóa học độc hại như a-xít, xút, muối kim loại nặng… là nguyên nhân gây
ra các bệnh ở người như mẩn ngứa, ung thư… Lượng khí độc hại xả trực tiếp ra
môi trường có thể gây ra các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, ảnh hưởng đến
hệ thần kinh, gây buồn nôn, chóng mặt…
Nhân rộng mô hình
Trước
thực trạng đó, năm 2011, trong khuôn khổ nhiệm vụ “Xây dựng và phát triển các
mô hình về xử lý khí thải, nước thải các làng nghề đặc thù của Việt Nam”, Cục
Kiểm soát ô nhiễm phối hợp với Công ty Cổ phần thân thiên môi trường Bách Khoa
đã xây dựng mô hình xử lý khí thải lò đúc nhôm tại làng nghề Bình Yên.
Theo
các chuyên gia, khí thải từ lò cô đúc nhôm được xử lý theo phương pháp hấp thụ.
Đây là phương pháp đơn giản, dễ chế tạo thiết bị, dễ vận hành, chi phí thấp
nhưng hiệu quả tương đối cao. Phương pháp hấp thụ khí bằng chất lỏng là quá
trình hòa tan trong chất lỏng khi chúng tiếp xúc với nhau. Trong khí thải lò
nấu nhôm thủ công, các chất hữu cơ, bụi được hấp thụ, hòa tan vào dung dịch và
phân hủy từ từ trong thùng chứa. Tại các lò nấu nhôm được đặt các chụp hút khí
sao cho toàn bộ khí được hút vào hệ thống xử lý nhờ một quạt hút, sau đó được
dẫn thoát qua ống khói cao từ 7-12 m.
Phó
Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Nam Định- Hoàng Trọng Nghĩa- đánh
giá, mô hình xử lý khí thải lò nấu nhôm đã hạn chế lượng khí thải phát tán
trong khu vực sản xuất nên giảm thiểu tác động của các chất độc hại đối với sức
khỏe người lao động trực tiếp cũng như người dân sống xung quanh. Các chỉ tiêu
phân tích cho thấy, hệ thống xử lý khí thải hoạt động hiệu quả, giảm thiểu ô
nhiễm do hoạt động sản xuất, tái chế nhôm gây ra cho cộng đồng. Vì vậy, thời
gian tới, các cơ quan chức năng cũng như người dân làng nghề cần chung tay nhân
rộng mô hình xử lý khí thải lò nấu nhôm, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe
cộng đồng.
|
Qua
mô hình thí điểm xử lý khí thải lò nấu nhôm tại một số hộ gia đình ở làng
nghề Bình Yên thấy rõ, môi trường làm việc được cải thiện rất nhiều,
không khí không còn ngột ngạt, khó thở như trước khi lắp đặt.
|
Theo công thương