Những
năm trở lại đây, làng Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội trở
thành điểm nóng về ô nhiễm môi trường, nguyên nhân chính là từ việc kinh doanh
phế liệu, tái chế nhựa, thu mua lông vũ…
Đến làng Triều Khúc, một ngày giáp tết, không khí của người dân làng nghề bận
rộn, tất bật hơn. Triều Khúc nổi tiếng là làng nghề thủ công: thêu, dệt the,
dệt khăn mặt, tơ lụa, nhuộm áo… Ngoài ra, Triều Khúc xưa nay còn được biết đến
bởi nghề thu gom phế liệu, thu mua lông gà, lông vịt làm thành nhiều thứ hữu
ích, để phục vụ con người.
Xóm Án thuộc xã Tân Triều nằm trên con ngõ nhỏ dẫn ra ruộng, hai bên thưa thớt
nhà dân, đi gần cây số tôi bắt đầu cảm nhận cái mùi oi nồng, gây gây xộc vào mũi.
Xa xa, con đường trải dài lông gà lông vịt đã hiện ra trước mắt. Người dân bắt
đầu chú ý tới khách lạ, họ nhìn bằng ánh mắt lạ lẫm, dò xét. Một phụ nữ khoảng
40 tuổi tiến đến vẻ nghi ngờ: "Đi đâu đấy, có việc gì không?", tôi
hỏi về nghề buôn lông vũ, chị này trả lời cụt lủn: "bán đi Trung
Quốc", còn sang bên đó để làm gì, chị ta không biết. Chỉ biết rằng, lợi
nhuận sẽ cao hơn nhiều so với việc sản xuất những mặt hàng thủ công ở Việt Nam nên hàng
bán này vẫn rất chạy.
Thấy vài người làm công đang lúi húi phân loại lông gà, lông vịt. Tôi cất tiếng
hỏi, một thanh niên chừng ngoài 20 thủng thẳng trả lời: "Chị muốn bán trực
tiếp thì mang vào đây, chúng tôi cân cho". Cũng theo chàng trai này, giá
thu mua còn phụ thuộc vào từng loại lông. Ví dụ: Lông ướt loại đẹp được mua với
giá từ 15 đến 20 nghìn đồng/kg, lông tạp nham có giá từ 10 tới 12 nghìn đồng,
lông khô từ 25 đến 27 nghìn đồng/kg tùy thuộc xấu, đẹp. Sau khi được phân loại,
phơi khô, bàn tay con người sẽ biến chúng thành sản phẩm có ích như: Lược ngà,
cầu lông, chổi lông gà… còn những thứ không dùng được họ thải trực tiếp ra môi
trường, đổ xuống con kênh đen ngòm chảy quanh làng.
Thôn Triều Khúc có khoảng 600 hộ dân làm nghề dệt thổ cẩm, chổi lông gà… trong
đó chiếm trên 50% nghề thu gom phế liệu, tái chế nhựa, chủ yếu vẫn sản xuất tại
nhà và chưa có bất kỳ hệ thống xử lý rác thải nào. Một vài hộ dân kinh doanh có
đầu tư thiết bị nhưng thô sơ, số đông còn lại đều thải trực tiếp ra môi trường.
Đáng chú ý, lượng rác thải tập trung rải rác khắp làng, (mỗi ngày thải ra trên
dưới 10 tấn rác), những chiếc xe thồ cồng kềnh chở phế liệu từ các nơi đổ về
khiến Triều Khúc thêm bụi bẩn. Không khí ô nhiễm bao quanh làng, ảnh hưởng trực
tiếp đến chất lượng sống của người dân, đặc biệt là nguồn nước ăn bị nhiễm bẩn.
Nhiều lao động làm việc trong các hộ gia đình, chủ yếu là tái chế nhựa dẻo
thường xuyên tiếp xúc với khí độc của lò nung nhựa mà không hề có thiết bị bảo
hộ lao động, không đảm bảo sức khỏe.
Toàn bộ nước
thải được đổ xuống cống dân sinh đen ngòm
Đâu là giải pháp?
Với thực trạng ô nhiễm môi trường ở làng Triều Khúc đã đầu tư dự án cụm công
nghiệp Tân Triều để vừa phát triển làng nghề, vừa bảo vệ môi trường, nhưng dự
án còn nhiều bất cập, các tiêu chí trong việc tham gia vào cụm công nghiệp chưa
rõ ràng, vì vậy vấn đề môi trường ở Triều Khúc vẫn chưa được giải quyết.
UBND xã Tân Triều đề xuất TP mở rộng thêm cụm công nghiệp, đồng thời đưa ra ý
kiến, chủ chương tích cực tạo điều kiện cho hầu hết người dân làng nghề, đều
được tham gia vào cụm công nghiệp. Một số hộ nhỏ lẻ không tham gia cụm công
nghiệp cũng phải đầu tư hệ thống xử lý rác thải tập trung, vận động người dân
nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Có như vậy, nạn ô nhiễm ở Triều Khúc mới
được giải quyết dứt điểm.
Theo PL&XH