Rác chất từng đống cao, bốc mùi nồng nặc; nước thải được xả
thẳng ra môi trường - đó là thực trạng đang diễn ra tại các làng nghề tái chế
phế liệu của tỉnh Hưng Yên.

Rác phế liệu chất đầy lề đường.
Vốn là một địa phương nghèo của huyện Văn Lâm, thôn Minh
Khai (còn gọi là làng Khoai) thực sự đổi đời khi nghề tái chế sản phẩm từ nhựa
phế liệu được du nhập vào từ năm 1994. Kinh tế khá giả, cuộc sống người dân
được nâng cao, nhưng thực trạng ô nhiễm đã và đang đặt ra nhiều khó khăn cho
công tác quản lý cũng như ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của người dân.
Trung bình, mỗi ngày có hàng trăm tấn nhựa phế liệu được đưa về làng Khoai, phế
liệu sau khi xử lý được tập kết ven đường. Đặt chân đến thị trấn Như Quỳnh đã
phảng phất mùi khét do khói bốc ra từ những lò, những cơ sở sản xuất và tái chế
đồ nhựa. Từ con kênh ngoài đầu làng đến chợ Như Quỳnh rồi vào ngõ nhỏ, rác ùn ứ
thành đống dài.
Theo anh Nguyễn Văn Thăng - Trưởng thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh - hiện
một số cơ sở sản xuất có tiếng trong làng như: Tiến Đạt, Tuấn Dương, Huy
Hoàng... trở thành những tỉ phú từ rác, với việc đầu tư giàn máy móc hiện đại,
một số xưởng này bước đầu xử lý được nguồn rác, nước thải trong quá trình sản
xuất. Còn hầu hết hộ sản xuất nhỏ lẻ làm nghề chế biến rác thải ở đây đều dựng
xưởng ngay trên sân nhà, không có biện pháp xử lý môi trường.
Thực trạng rác thải ngập ngụa đường làng và lấn ra quốc lộ cũng đang diễn ra
tại các xã Dị Sử, Bạch Sam (huyện Mỹ Hào).
Cả xã hiếm hoi mới tìm thấy một khu đất trống, bởi người ta tận dụng tối đa làm
nơi tập kết, sơ chế, phân loại, đóng ép... các loại phế liệu khắp các tỉnh đổ
về. Theo dọc QL5 - đoạn qua địa phận huyện Mỹ Hào - không khó để bắt gặp từng
khối rác lớn được đóng gói, chồng xếp ngay bên đường, hoặc được phơi rải khắp
các ngõ ngách trong làng; những bao tải nylon vứt đầy hai bên đường... Con sông
chảy qua xã trước đây hiền lành yên ả và là nguồn nước sinh hoạt của cả
xã, nay dù đã được kè hai bên bờ nhưng rác thải đã ùn ùn lấp gần kín cả lòng
sông.
Ô nhiễm ở làng Khoai ở vào mức báo động cao, khi mới đây theo thống kê của cơ
quan y tế của tỉnh: Hơn 40% số dân bị mắc bệnh về đường hô hấp, hơn 30% bị giảm
thính lực, thị lực. Nguyên nhân thì đã được xác định rõ là do tất cả các ao,
kênh, chuôm trong làng đều ô nhiễm và ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thức ăn
cũng như sinh hoạt của người dân.
Còn ở hai xã Bạch Sam, Dị Sử, sức khỏe của người dân cũng đang đứng trước nguy
cơ bị đe dọa khi số lượng người dân mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp
ngày càng tăng.
Lý giải nguyên nhân dẫn đến thực trạng ô nhiễm tại thôn Minh Khai hiện nay,
theo bà Vũ Thị Vòng - Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Văn Lâm - là
do các cơ sở sản xuất nằm xen giữa khu dân cư nên không thể có điều kiện xử lý
rác thải. Nói về phương án khắc phục, bà Vòng cho biết thêm: “Hiện nay, số dự
án xây dựng, quy hoạch, làng nghề tái chế phế thải của huyện đã hết. Huyện đang
có kế hoạch mở rộng khu quy hoạch làng nghề để “quay” các xưởng tái chế ra khỏi
khu dân cư, trả lại sự trong lành cho môi trường!”.
Theo báo lao động