Huyện Gia Lâm có 10 xã có nghề, chiếm 45,4% số xã, thị trấn với khoảng
9.500 hộ sản xuất kinh doanh cá thể. Trong khi ô nhiễm môi trường làng
nghề đang trở nên bức xúc ở nhiều nơi thì tại Gia Lâm, với sự quan tâm
cụ thể của chính quyền các cấp, việc giữ gìn môi trường, bảo đảm làng
nghề xanh, sạch, đẹp đã có những chuyển động tích cực...
|
Làng nghề Bát Tràng, huyện Gia Lâm đã sử dụng gas thay cho than để bảo vệ môi trường. Ảnh: Bá Hoạt |
Vì bản thân và cộng đồng
Trong khi nhiều làng nghề sản xuất bún bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi chất
thải thì môi trường ở Yên Viên, Gia Lâm vẫn giữ được sự trong lành,
không có mùi hôi, chua khó chịu. Để giữ được không gian làng nghề như
vậy, không thể không nhắc đến sự vào cuộc quyết liệt, đầy trách nhiệm
của chính quyền địa phương, các đoàn thể và bản thân mỗi người dân trong
xã. Bà Trần Thị Nghĩa, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Yên Viên, xã Yên
Viên chia sẻ: Mỗi hộ gia đình làm nghề bún, bánh đều được các hội, đoàn
thể tuyên truyền vận động xây dựng hầm biogas đạt chuẩn, toàn bộ nước
thải trong quá trình sản xuất được thu gom và xử lý trước khi xả ra môi
trường. Nhờ vậy, nhiều năm nay, cống rãnh trong làng không bị bốc mùi
hôi, chua hoặc ngập úng cục bộ. Bà Đặng Thị Dư, xóm Đình, thôn Yên Viên
cho biết: "Làm nghề sạch sẽ thì bản thân mạnh khỏe, rồi những người xung
quanh cũng được hưởng". Tương tự, tại các xã Bát Tràng, Kim Lan nổi
tiếng với nghề sản xuất gốm sứ, từ nhiều năm nay, các hộ dân, doanh
nghiệp trên địa bàn đã được hỗ trợ để chuyển đổi từ lò nung than sang sử
dụng lò gas để giảm ô nhiễm môi trường, tiết kiệm năng lượng. Từ chỗ
làng nghề bị ô nhiễm nặng do khí thải, khói bụi, phế liệu từ than, xỉ
than thì nay cảnh tượng này không còn, và Bát Tràng đã trở thành điểm du
lịch làng nghề hấp dẫn trên địa bàn TP Hà Nội.
Tác động vào ý thức người dân
Để cải thiện môi trường làng nghề, trong những năm qua, huyện Gia Lâm đã
tạo điều kiện hỗ trợ các hộ dân vay vốn ưu đãi từ ngân hàng để xây dựng
công trình nước sạch, vệ sinh môi trường. Đến nay, đã có gần 5.600 hộ
gia đình được vay vốn với số tiền hơn 60 tỷ đồng đầu tư cho công tác
này. Đối với các hộ dân không thực hiện nghiêm túc về vệ sinh môi
trường, chính quyền các địa phương thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở,
tuyên truyền, sau đó tiến hành xử phạt.
Ông Trần Xuân Điệu, Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Gia Lâm cho biết:
Trên địa bàn huyện có các làng nghề trồng rau xanh, làm bún, bánh phở,
giò, chả, gốm sứ, thuốc bắc…, mỗi ngành nghề ít nhiều đều có tác động
đến môi trường, bởi vậy, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm
nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường giữ vai trò quan trọng. Bên cạnh
đó, vào các ngày lễ, Tết và ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tháng, các xã,
thị trấn đều huy động nhân dân, các hội - đoàn thể tiến hành tổng vệ
sinh môi trường, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Nhờ đó, nhiều làng
nghề trên địa bàn huyện, không chỉ bảo đảm về vệ sinh môi trường mà còn
trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước như làng gốm
Bát Tràng, Kim Lan, làng rau Yên Viên, làng dát vàng Kiêu Kỵ...
Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực song trên địa bàn huyện vẫn còn
một số làng nghề phát triển nóng, chưa chú trọng tới bảo vệ môi trường
cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm. Một bộ phận người dân chưa nhận thức
đầy đủ việc giữ gìn môi trường sống chính là cách phát triển làng nghề
hưng thịnh và bền vững… Chính vì vậy, trong thời gian tới, huyện Gia Lâm
sẽ đẩy mạnh hỗ trợ các làng nghề về mặt bằng, hạ tầng, công tác xử lý
môi trường. Các xã, thị trấn của huyện đẩy mạnh tuyên truyền để người
dân tiếp tục tạo chuyển biến mạnh và bền vững về giữ gìn môi trường sống
trong lành, sạch đẹp.
Theo: hanoimoi.com.vn