Mặt trái hiệu quả kinh tế của làng nghề tại Tân Triều, huyện Thanh
Trì, TP Hà Nội là tình trạng ô nhiễm môi trường đang ngày một nghiêm
trọng.
Chế biến lông gia cầm theo phương pháp thủ công, thô sơ, gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường
Theo thống kê của UBND xã Tân Triều, hiện toàn xã có khoảng trên 201 cơ
sở sản xuất thuộc 8 ngành nghề khác nhau, gồm: Thu mua phế liệu, sơ chế
lông vũ, tái chế nhựa, nhuộm hấp chỉ, xay xát nhựa phế liệu, sản xuất
nước uống đóng chai, rút chỉ đồng. Trong đó, đông nhất vẫn là nghề xay
xát và tái chế nhựa.
Chia sẻ với DĐDN, đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Triều cho biết, hầu hết
các cơ sở sản xuất đều tự phát, manh mún nên không đủ vốn đầu tư cho
công nghệ xử lý rác thải. Và mặc dù, cụm công nghiệp làng nghề tập
trung được đầu tư, xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2009 nhưng do
những bất cập trong quản lý nên chỉ một vài hộ sản xuất lớn đấu thầu
được, còn phần lớn các hộ sản xuất nhỏ lẻ vẫn phải sản xuất ngay tại gia
đình.
Được biết, hiện có 186 hộ làm nghề đang có nhu cầu vào cụm
làng nghề (không tính các hộ có nhu cầu mặt bằng dưới 150 m2). Trong đó,
số hộ ngành dệt là 70 hộ, số hộ ngành sơ chế là 69 hộ, số hộ phân đăng
ký bổ sung là 47 hộ. Tổng nhu cầu mặt bằng của các hộ là 166.800 m2.
Tổng số khả năng huy động vốn tối đa của 186 hộ là 125.600.000.000 đồng.
Trước
đòi hỏi thực tế, đại diện lãnh đạo chính quyền xã Tân Triều mong muốn
việc phân lô cụm làng nghề cần phù hợp từng loại hình sản xuất kinh
doanh. Theo chia sẻ của vị đại diện này, hiện đang có sự “lệch pha” giữa
nhu cầu của người dân và cơ chế, số lượng đất phân lô, đấu giá cho các
hộ, nên rất cần một cơ chế hợp lý hơn để giải quyết vấn đề này.
Theo enternews.vn