MÔI TRƯỜNG + AN TOÀN LĐ
Hiểm họa từ cái nghề bạc hơn…vôi!
(Ngày đăng: 08/04/2016   Lượt xem: 796)
Ai cũng biết lợi ích kinh tế mang lại từ những làng nghề nung vôi thủ công là không cao. Bên cạnh đó, vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nguy cơ mắc bệnh tật nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo của người lao động và người dân trong vùng cao. Đáng tiếc hơn, đó là những vụ tai nạn chết người thường xuyên xảy ra.

Những phận đời bên lò vôi thủ công

Để có cái nhìn thực tế về những làng nghề nung vôi bằng phương pháp thủ công, Phóng viên có chuyến khảo sát từ các địa phương từ miền Trung ra Bắc. Hầu như ở tỉnh nào cũng có làng nung vôi thủ công. Những làng làm vôi thủ công tập trung chủ yếu ở Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh…

Theo ghi nhận của phóng viên, điểm chung ở những ngôi làng làm vôi thủ công này là vấn đề ô nhiễm môi trường khói, bụi nghiêm trọng. Hậu quả đáng buồn là nhiều hoàn cảnh bệnh tật đau thương, nhiều người ra đi vì căn bệnh quái ác; vấn đề mất an toàn lao động.

              Hiện trường vụ tai nạn lò vôi xảy ra ở xã Hoàng Giang (huyện Nông Cống, Thanh Hóa)

Chúng tôi có mặt trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng, trống hơ trống hoác, ông Trần Văn Hưng (52 tuổi) ở thị trấn An Bài, Quỳnh Phụ, Thái Bình nằm co quắp trên chiếc giường ọp ẹp. Gần 3 năm nay, ông bị ung thư phổi. Mọi thứ trong gia đình ông cứ lần lượt “đội nón ra đi” để chống lại bệnh tật của ông. Còn vợ ông, bà Nguyễn Thị Liên, với thân hình teo tóp, nhưng hàng ngày vẫn phải đi bốc đá, xếp than trong các lò vôi thủ công. Bà Liên buồn rầu chia sẻ: “Biết nghề này là hại sức khỏe, bệnh tật đeo bám vì hơi than rất độc nhưng không làm thì chẳng biết kiếm đâu ra tiền thuốc thang cho chồng và sinh hoạt của gia đình”.

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết ở cái thị trấn này, có rất nhiều hoàn cảnh bệnh tật đeo bám người dân khiến gia đình khánh kiệt như trường hợp ông Hưng. Đặc biệt, số lượng người mắc các bệnh liên quan đến ung thư, phổi, dạ dày, phế quản, khớp… nhiều đến mức báo động ở tổ 12, thị trấn An Bài. “Sở dĩ nhiều người ở tổ 12 này bị bệnh quái ác là do dù chỉ có 50 hộ dân, nhưng ở đây có đến hơn 60 lò vôi thủ công luôn đỏ lửa suốt ngày đêm. Khói bụi, mùi than nồng nặc đến nghẹt thở, tức ngực luôn thường trực quanh cuộc sống người dân. Không biết có phải cái tên An Bài nó ứng với người dân nơi đây hay không nhưng mọi người thường nói đùa với nhau rằng, đó là an bài với nghề nung vôi, an bài với cuộc sống vất vả, ô nhiễm và bệnh tật ở nơi này”, một người dân ngán ngẩm cho biết.

Cùng chung tình trạng trên, các lò vôi ở Kinh Môn - Hải Dương cũng khiến cho người dân nơi đây rất hoang mang vì khí độc của lò vôi thủ công thải ra môi trường dẫn đến bệnh tật ngày một tăng cao. Được biết, trên địa bàn huyện Kinh Môn có trên 20 lò vôi thủ công hoạt động từ nhiều năm nay.

Không biết vì lò vôi thủ công có tác động đến bệnh ung thư đối với người dân ở nơi đây ra sao, nhưng theo thống kê, chỉ riêng xã Duy Tân, Kinh Môn thì khoảng 10 năm nay đã có 70 trường hợp chết vì bị ung thư phổi, dạ dày, đại tràng, gan, máu… Ngoài bệnh ung thư, có đến 70% người dân đến khám bệnh ở trạm y tế xã mắc bệnh về đường hô hấp.

Đó chỉ là hai trong số hàng chục những địa phương có nghề làm vôi thủ công mà chúng tôi ghi nhận được có tỉ lệ mắc bệnh về hô hấp, ung thư cao một cách bất thường so với những nơi không làm nghề này. Không chỉ có vậy, thời gian gần đây, nhiều vụ tai nạn chết người do sập lò, ngạt khí do nung vôi thủ công xay ra ở nhiều địa phương như Thanh Hóa, Hải Phòng, Hải Dương khiến mọi người giật mình về tác hại của nghề này.

Đến những cái chết bất ngờ

Cụ thể, ngày 1.1.2016, vụ tai nạn lò vôi xảy ra ở xã Hoàng Giang (huyện Nông Cống, Thanh Hóa) đã cướp đi mạng sống của 8 công nhân xấu số. Nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định các nạn nhân đều bị ngạt khí CO trong quá trình nung vôi bằng phương pháp truyền thống. Theo đó, ngày 1/1/2016, lò vôi của gia đình ông Lê Văn Thong đã khiến 8 lao động bị ngạt khí ngất xỉu. Do ngạt khí quá nặng nên cả 8 nạn nhân đều tử vong. Riêng bà Lê Thị Nguyên (vợ ông Thong) phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, vụ tai nạn ở xã Lại Xuân (Thủy Nguyên, Hải Phòng) vào ngày 19.11.2015 khiến 3 người tử vong. Nguyên nhân được xác định là tường lò vôi bất ngờ bị sập. Được biết, khi xảy ra tai nạn lò vôi này đang trong quá trình sửa chữa.

Điều đáng nói ở đây là mặc dù biết được những nguy hiểm luôn rình rập đến tính mạng người lao động, tuy nhiên vì mục tiêu lợi nhuận, các chủ lò vôi vẫn lén lút hoạt động bất chấp sự ngăn cản của các lực lượng chức năng và xem thường tính mạng của người lao động dẫn tới các trường hợp tai nạn đáng tiếc.

Trong khi đó, những lao động làm việc tại các lò vôi này thường không được đào tạo, không được trang bị bảo hộ an toàn trong quá trình lao động. Khi xảy ra tai nạn họ, thường tỏ ra rất lúng túng trong việc xử lý tình huống. Do vậy, những vụ tai nạn lò vôi thường để lại hậu quả rất nghiêm trọng.

Theo lộ trình, đến năm 2020 các cơ quan chức năng sẽ xóa sổ toàn bộ các lò vôi hoạt động bằng các phương pháp thủ công truyền thống. Tuy nhiên, chặng đường đến mốc thời điểm đó còn khá dài, trong khi các chủ lò vôi này với tâm lý tranh thủ “còn nước còn tát”. Vì vậy, việc tai nạn lao độngxảy ra trong quá trình hoạt động của các cơ sở này là điều khó tránh khỏi.

Trước thực trạng trên, để chấm dứt các lò vôi nung bằng phương pháp thủ công, cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa từ các cơ quan chức năng.
                                                                         Theo tamnhin.net
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

6
Đang xem:
72.458.242
Tổng truy cập: