Tuy nhiên, khi nhà máy hoàn thành phải bỏ không vì
vướng mắc về tiền hỗ trợ xứ lý rác thải và kinh phí bãi rác tồn cũ
khoảng 350.000 tấn. Đến tháng 4-2013, UBND tỉnh Vĩnh Long mới đồng ý
giao cho Công ty Công trình Công cộng hợp đồng với Công ty Phương Thảo
xử lý rác 100 tấn/ngày với mức giá 240.000 đồng/tấn. Tuy nhiên, nhà máy
chỉ hoạt động được 9 tháng phải “đóng cửa”.
Ông Nguyễn Văn Đấu, Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh Vĩnh
Long cho biết: “Khi chúng tôi vô kiểm tra, nhà máy hoạt động chưa hiệu
quả. Thứ nhất, xử lý nước thải chưa đạt, chưa đảm bảo theo quy chuẩn nhà
nước cho phép. Thứ hai, lượng rác Phương Thảo xử lý chưa triệt để. Theo
tôi đánh giá chỉ có 1/3, còn 2/3 mà Phương Thảo cho là chất trơ còn
chúng tôi cho rằng đó là rác”.
Theo lời ông Đấu, toàn bộ quá trình kiểm tra chỉ bằng
mắt thường và cảm tính chứ chưa có kết quả một cách khoa học hoặc văn
bản chính thức công bố. “Công ty Phương Thảo có đề nghị hỗ trợ tiền xử
lý rác và hợp đồng với tỉnh ngoài. Ở đây, chúng tôi thấy là vấn đề thử
nghiệm chưa có được đảm bảo môi trường, xử lý chưa tốt. Nếu hợp đồng
tỉnh ngoài vô thì chẳng qua đây chỉ là chứa rác tỉnh khác mà thôi”, ông
Đấu nói.
Bà Liêu Cát Phương Thảo cho biết, lượng rác thải hằng
ngày mà tỉnh Vĩnh Long cung cấp chỉ khoảng 100 tấn/ngày, không đủ công
suất hoạt động so với công suất thiết kế ban đầu đã được cấp giấy chứng
nhận đầu tư là 300 tấn/ngày. Đồng nghĩa với việc chỉ đáp ứng được 1/3
công suất thiết kế. Trong khi đó, giá xử lý rác chỉ 240.000 đồng/tấn dẫn
đến không đủ tiền chi phí vận hành máy, tiền khấu hao, tiền lương, tiền
điện và trả lãi vay ngân hàng.
“Công ty vẫn đồng ý xử lý cho Vĩnh Long 100 tấn rác
với giá 240.000 đồng/tấn/ngày. Nhưng phải cho công ty được nhận rác từ
các tỉnh, thành khác để xử lý đủ công suất thiết kế cho nhà máy”, Thảo
cho hay.
Theo bà Thảo, một trong những nguyên nhân khiến nhà
máy phải ngưng hoạt động là vì toàn bộ công nghệ xử lý rác được công ty
nhập từ Đức đã qua kiểm nghiệm nhưng ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long cho
rằng không đạt nhưng không có bất cứ văn bản, kết quả nào được công bố
mà chỉ “kết luận miệng”. Gần đây, còn có doanh nghiệp thông qua “trung
gian” đã “đánh tiếng” muốn mua lại nhà máy.
“Nhà máy ngưng hoạt động, mỗi tháng công ty phải đóng
lãi ngân hàng 2 tỷ đồng và chi phí vận hành không tải cho hệ thống máy
móc, trả lương công nhân cũng ngốn hết gần 400 triệu đồng”, bà Thảo ngán
ngẩm. Từ khuya ngày 21/4 đến nay, Công ty Phương Thảo đã ký hợp đồng
thuê xe, tiếp nhận từ 250 đến 300 rác/ngày, lượng rác của TP Cần Thơ
đang bị ùn ứ trong khoảng thời gian chờ khắc phục tình trạng ô nhiễm tại
bãi rác Ô Môn.