Với mức vay giới hạn 4
triệu đồng/chương trình/hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) như
hiện nay để xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường
(NS&VSMT), nhiều hộ gia đình vẫn phải ngậm ngùi nhìn những công
trình này thực hiện dang dở vì không đủ vốn.
Trước đề xuất của NHCSXH,
chính quyền địa phương và người dân, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định
nâng mức cho vay chương trình này lên 6 triệu đồng/chương trình/hộ.
Mức vay thấp, lãi suất cao
Dẫn chúng tôi đi thăm công
trình NS&VSMT của gia đình, bà Ngô Thị Hoa, xóm 4, xã Đông La,
huyện Hoài Đứ cho biết, năm 2009, NHCSXH Hoài Đức cho gia đình bà vay 8
triệu đồng với lãi suất 0,9%/tháng để xây dựng các công trình này. Cộng
với tiền tích góp, vay mượn người thân, bà Hoa đã xây được hệ thống bể
lọc nước, nhà vệ sinh tự hoại, cống thoát nước với tổng trị giá hơn 50
triệu đồng. Theo bà Hoa, mức vay 8 triệu đồng cho 2 chương trình
NS&VSMT là quá thấp. Bởi vậy, dù xây dựng từ năm 2009 nhưng đến nay,
nhà tắm của gia đình bà Hoa vẫn để thô, chưa được trát, sơn. Các vật
dụng khác trong nhà vệ sinh như chậu rửa mặt, vòi tắm cũng vẫn còn dang
dở.
|
Nhiều hạng mục trong công trình nước sạch của gia đình bà Ngô Thị Hoa vẫn còn dang dở vì thiếu vốn. Ảnh: Hà Lâm |
Bà Hoa không phải là hộ
duy nhất tại xã Đông La có các công trình NS&VSMT bị dang dở vì
thiếu vốn. Tính đến hết tháng 2/2014, toàn xã Đông La có khoảng 257 hộ
được vay vốn theo chương trình cho vay NS&VSMT với dư nợ trên 2,3 tỷ
đồng. Bà Nguyễn Thị Uyển - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đông La cho biết,
tháng 6/2013, UBND xã đã đi rà soát từng hộ dân để đánh giá nhu cầu về
việc xây dựng các công trình NS&VSMT. Theo đó, toàn xã có 173 hộ đã
có công trình nước sạch nhưng chưa đảm bảo vệ sinh… "Nhu cầu vay vốn của
người dân hiện vẫn rất lớn. Tuy nhiên, mức cho vay 4 triệu đồng/chương
trình cho các công trình NS&VSMT vẫn quá thấp. Trong khi đó, mức lãi
suất 0,8%/tháng được áp dụng từ 9/10/2013 lại quá cao đối với nhiều hộ
gia đình. Đấy là chưa kể những món vay trước ngày 9/10/2013 phải chịu
lãi suất cố định 0,9%/tháng"- bà Uyển nói.
Theo số liệu của NHCSXH
Hoài Đức, đến cuối tháng 2/2014, dư nợ chương trình cho vay NS&VSMT
toàn huyện đạt gần 29 tỷ đồng, tăng 97 triệu đồng so với đầu năm, đạt
100% kế hoạch.
Nâng mức cho vay lên 6 triệu đồng/hộ
Nhằm hỗ trợ thêm vốn cho
người dân hoàn thành các công trình NS&VSMT, Thủ tướng Chính phủ vừa
có Quyết định số 18/2014/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định
số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc
gia về cấp NS&VSMT nông thôn. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể
từ ngày 1/5/2014.
Theo quy định mới, các đối
tượng được hưởng tín dụng thực hiện Chiến lược này gồm hộ gia đình định
cư hợp pháp tại địa phương thuộc khu vực nông thôn chưa có nước sạch
hoặc đã có nhưng chưa đạt quy chuẩn, chưa bảo đảm vệ sinh và hộ gia đình
sau khi đã trả hết nợ vốn vay, có nhu cầu vay mới. Các hộ muốn vay phải
có đơn xin vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp công trình
NS&VSMT; có cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ đúng hạn
và được chính quyền cấp xã xác nhận. Các đối tượng này sẽ được vay vốn
tại NHCSXH với mức vốn cho vay đối với mỗi loại công trình tối đa là 6
triệu đồng/hộ.
Quyết định này được đưa ra
sau khi NHCSXH và chính quyền nhiều địa phương căn cứ vào tình hình
thực tế đã có những đề xuất lên các cơ quan cấp trên về việc nâng hạn
mức cho vay để đáp ứng một phần nhu cầu của người dân. Ông Hà Xuân Hùng -
Phó Chủ tịch Xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ cho biết, việc nâng mức
cho vay mỗi chương trình lên 6 triệu đồng/hộ sẽ có tác động hỗ trợ người
dân trong việc đưa nước sạch về nông thôn.
"Mặc dù
đã nâng mức vay vốn cho người dân để xây dựng các công trình
NS&VSMT, song mức này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu hiện nay. Bên
cạnh đó, lãi suất cho vay chương trình này vẫn cao (0,8%/tháng) nên chưa
khuyến khích được người dân".
Bà Nguyễn Thị Uyển, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đông La, huyện Hoài Đức
|
(Nguồn: Kinh tế đô thị)