BÁU VẬT & KIỆT TÁC
(49)-Điểm danh loạt cổ vật “khủng” hội tụ ở phố núi Đà Lạt
(Ngày đăng: 30/09/2022   Lượt xem: 138)

Tọa lạc ở TP Đà Lạt, Bảo tàng Lâm Đồng này là nơi giới thiệu về lịch sử – văn hóa của vùng đất Lâm Đồng qua nhiều bộ sưu tập hiện vật đặc sắc. Cùng điểm qua các cổ vật tiêu biểu được trưng bày ở nơi đây.

Diem danh loat co vat “khung” hoi tu o pho nui Da Lat
Những chiếc rừu đá được khai quật tại di chỉ Hoàn Kiếm, Gia Lâm (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), niên đại vào khoảng 3.000-4.000 năm trước. Đây là cổ vật minh chứng cho sự hiện diện từ rất lâu đời của cộng đồng dân cư ở Lâm Đồng.
Diem danh loat co vat “khung” hoi tu o pho nui Da Lat-Hinh-2
Đàn đá Di Linh, có từ 2.500-3.000 năm trước, được phát hiện năm 1997 tại xã Đinh Đạc, huyện Di Linh. Đây là một trong những bộ đàn đá lớn và nguyên vẹn nhất Việt Nam được phát hiện ở tỉnh Lâm Đồng.
Diem danh loat co vat “khung” hoi tu o pho nui Da Lat-Hinh-3
Trống đồng Đông Sơn loại H1, niên đại 2.000-2.500 năm trước, được phát hiện tại xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai năm 2008. Hiện vật này là bằng chứng về sự lan tỏa của văn hóa Việt cổ ở Lâm Đồng thời tiền - sơ sử.
Diem danh loat co vat “khung” hoi tu o pho nui Da Lat-Hinh-4
Bộ linga - yoni niên đại thế kỷ 8-10, phát hiên tại di tích Cát Tiên (xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng). Theo quan niệm của đạo Bà La Môn, linga - yoni tượng trưng cho sự giao hòa âm dương, là nguồn gốc sinh sôi nảy nở của vạn vật.
Diem danh loat co vat “khung” hoi tu o pho nui Da Lat-Hinh-5
Tượng thần Ganesha niên đại thế kỷ 8-10, được phát hiện tại gò 8 khu di tích Cát Tiên, thuộc địa phận xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên. Cho đến nay, danh tính chủ nhân khu di tích mang ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ này vẫn là ẩn số với các nhà nghiên cứu.
Diem danh loat co vat “khung” hoi tu o pho nui Da Lat-Hinh-6
Đĩa đồng niên đại thế kỷ 8-10, được phát hiện tại gò 8 khu di tích Cát Tiên. Hiện vật được tạo tác tinh xảo, thể hiện trình độ kỹ thuật cao của các cư dân văn hóa Cát Tiên.
Diem danh loat co vat “khung” hoi tu o pho nui Da Lat-Hinh-7
Các hiện vật bằng vàng được chế tác bằng kỹ thuật dập nổi, có từ thế kỷ 8-10, phát hiện tại gò 1A, khu di tích Cát Tiên ( xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên).
Diem danh loat co vat “khung” hoi tu o pho nui Da Lat-Hinh-8
Phù điêu thần Siva bằng bạc có từ thế kỷ 8-10, được phát hiện năm 1985 tại hố thám sát trung tâm, khu di tích Cát Tiên (xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên).
Diem danh loat co vat “khung” hoi tu o pho nui Da Lat-Hinh-9
Đồ gốm Gò Sành - Bình Định - niên đại khoảng thế kỷ 15, được khai quật tại di chỉ mộ táng Đại Làng, huyện Bảo Lâm. Đây là khu di chỉ mộ táng lớn nhất và được phát hiện đầu tiên ở Lâm Đồng.
Diem danh loat co vat “khung” hoi tu o pho nui Da Lat-Hinh-10
Chuỗi hạt làm bằng các loại đá màu thuộc di chỉ mộ táng Đại Làng.
Diem danh loat co vat “khung” hoi tu o pho nui Da Lat-Hinh-11
Tiền đồng được phát hiện ở di chỉ mộ táng Đại Làng.
Diem danh loat co vat “khung” hoi tu o pho nui Da Lat-Hinh-12
Những mũi lao sắt của chủ nhân di chỉ mộ tàng Đại Làng, niên đại khoảng thế kỷ 16-17.
Diem danh loat co vat “khung” hoi tu o pho nui Da Lat-Hinh-13
Các loại đồ trang sức được phát hiện tại di chỉ mộ táng Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, niên đại thế kỷ 16-17.
Diem danh loat co vat “khung” hoi tu o pho nui Da Lat-Hinh-14
Lục lạc đồng và chuông đồng có từ thế kỷ 17-18, được phát hiện tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà.
Diem danh loat co vat “khung” hoi tu o pho nui Da Lat-Hinh-15
Cân đĩa ông Cung Văn Được (phường 4 thành phố Đà Lạt) sử dụng những năm 1960, một hiện vật tiêu biểu cho sự phát triển đô thị Đà Lạt thế kỷ 20.
                                   
 Theo;  kienthuc.net.vn


Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

17
Đang xem:
72.465.446
Tổng truy cập: