BÁU VẬT & KIỆT TÁC
Tại sao giới nhà giàu khao khát đồng hồ Patek Philippe
(Ngày đăng: 20/07/2017   Lượt xem: 498)

Sở hữu một chiếc đồng hồ Patek Philippe luôn là niềm tự hào đối với mọi tín đồ thời trang nào, dù là giàu có đến mấy. Bởi không chỉ đắt bỏng tay, Patek Philippe còn rất đặc biệt.

Chiếc đồng hồ đeo tay đắt nhất từng được bán đấu giá không phải là một chiếc được đính kim cương hay bọc bằng vàng 24 karat. Đó lại là chiếc đồng hồ làm từ thép không gỉ của Patek Philippe, sản xuất vào năm 1943.

Tháng 11/2016, một nhà sưu tập tư nhân đã mua chiếc đồng hồ này với mức giá 11 triệu USD (cao hơn gần 4 lần so với giá trị thực).

Tai sao gioi nha giau khao khat dong ho Patek Philippe hinh anh 1
Cận cảnh chiếc đồng hồ mạ thép của Patek Philippe được bán đấu giá lên đến 11 triệu USD.

Đừng để vẻ bề ngoài giản dị đánh lừa. Mở chiếc đồng hồ ra, bạn thấy gần 200 bộ phận được làm hoàn toàn bằng thủ công, kết hợp với nhau một cách hoàn hảo trong không gian có diện tích nhỏ hơn nhiều so với những chiếc điện thoại thông minh hiện nay.

Thương hiệu cao cấp hàng đầu thế giới

"Patek Philippe không bao giờ dễ dàng", CNN dẫn lời bà Sandrine Stern - giám đốc sáng tạo kiêm vợ của chủ tịch Patek Philippe Thierry Stern - khẳng định.

Theo CNN, để quảng bá về nghệ thuật chế tạo đồng hồ thủ công đã trở thành huyền thoại, Patek Philippe tổ chức cuộc triển lãm có tên "The Art of Watches" (nghệ thuật đồng hồ) dành cho những ai đam mê học hỏi kiến thức về đồng hồ tại New York từ ngày 13 đến 23/7.

Chiếc đồng hồ đeo tay 11 triệu USD nhưng không được trưng bày tại buổi triển lãm "The Art of Watches". Nhưng khách tham quan được tận mắt chiêm ngưỡng các kiệt tác thuộc quyền sở hữu của những nhân vật nổi tiếng như John F. Kennedy Jr. Duke Ellington và Joe DiMaggio. 

Tai sao gioi nha giau khao khat dong ho Patek Philippe hinh anh 2

Các nghệ nhân đang chia sẻ bí quyết để tạo ra một tác phẩm Patek Philippe.

Benjamin Clymer - chuyên gia về đồng hồ cao cấp và người sáng lập ra website Hodinkee - nhận định: "Patek Philippe luôn là loại đồng hồ được khao khát nhất. Đó là thương hiệu vô cùng đẳng cấp".

Paul Boutros - người đứng đầu nhà đấu giá đồng hồ Phillips Geneva Watch Auction (Thụy Sĩ) - cho biết chiếc đồng hồ Rolex đắt nhất thuộc sở hữu của vua Bảo Đại từng được bán tại Philipps với giá 5 triệu USD.

Tuy nhiên, con số này vẫn còn thua xa mức 7,3 triệu USD của chiếc Patek làm bằng thép không gỉ, cũng được bán tại Philippes hồi năm 2015. Patek cũng giữ kỷ lục chiếc đồng hồ bỏ túi được bán với giá 24 triệu USD tại Sotheby's hồi năm 2015. 

"Rolex vẫn còn kém xa so với Patek", ông Boutros nhấn mạnh. 

Tai sao gioi nha giau khao khat dong ho Patek Philippe hinh anh 3
Patek Philippe là thương hiệu đồng hồ cao cấp nhất trên thế giới.

Chiếc Patek Philippe 1518 trị giá 11 triệu USD quý giá ở chỗ nó rất hiếm. Trong số 386 chiếc Patek 1518, có tới 382 được làm bằng vàng, chỉ 4 làm bằng thép, trên bề mặt không đính kim cương hay đá quý.

"Ngày nay, khi ngành công nghiệp đồng hồ sản xuất khoảng 20 triệu chiếc mỗi năm, Patek chỉ chế tạo 50.000 chiếc. Kể từ khi thành lập, Patek sản xuất chưa đầy 1 triệu chiếc. Người ta luôn khao khát những thứ họ khó sở hữu và giá đắt", ông Boutros khẳng định.

Chế tác thủ công

Theo chuyên gia Benjamin Clymer, đồng hồ Patek Philippe được chế tác hoàn toàn bằng tay từ đầu đến cuối. "Còn nhiều đồng hồ hạng sang khác như Rolex hay Omega vẫn phải được hoàn thiện bằng máy", ông Clymer giải thích sự quý giá của đồng hồ Patek. 

Ngoài ra, công ty Patek không bao giờ "thèm" sản xuất đồng hồ giá "rẻ". "Bạn phải chi tối thiểu 10.000 USD để sở hữu một chiếc chiếc đồng hồ Patek Philippe. Không bao giờ có chuyện chỉ cần bỏ 2.000 USD ra là có một chiếc. Đó là những chiếc đồng hồ cực kỳ phức tạp, chỉ những người thợ có tay nghề giỏi và dày dặn kinh nghiệm mới khả năng chế tác".

Dù vậy, chuyên gia Clymer cho rằng hành vi tiêu dùng thay đổi đang trở thành thách thức đối với các thương hiệu đồng hồ siêu sang như Patek. "Thời nay, nhiều nhân vật rất đẳng cấp và giàu có lại ăn mặc rất thoải mái, dù đẹp. Vì thế, việc đeo một chiếc đồng hồ bằng vàng, da cá sấu sẽ rất lạc quẻ", ông cho biết. 

Chuyên gia Clymer dự báo Patek sẽ chuyển hướng sang sản xuất nhiều đồng hồ bằng thép, thiết kế thể thao hơn để thu hút đối tượng khách hàng trẻ, cho dù các khách hàng truyền thống của hãng sẽ cảm thấy khó chịu vì ự thay đổi này. 

"Họ sẽ than phiền, họ sẽ phản đối và bất bình. Nhưng nếu là một nhà sưu tầm chịu chơi, bạn sẽ mua ngay và không do dự. Bởi chúng là đồng hồ Patek Philippe", ông nhấn mạnh.

Patek Philippe là một nhà sản xuất đồng hồ đeo tay và đồng hồ bỏ túi cao cấp của Thụy Sĩ, được thành lập năm 1851, có trụ sở tại Geneva và Thung lũng Joux.

Được đánh giá là thương hiệu đồng hồ đẳng cấp nhất thế giới, Patek Philippe đạt doanh thu khoảng 1,36 tỷ USD vào năm 2016. Rất nhiều nhân vật quyền quý và nổi tiếng từng sở hữu đồng hồ Patek Philippe, ví dụ như Giáo hoàng Pius IX, Nữ hoàng Anh Victoria, Vua Ý Victor Emmanuel III, Vua Đan Mạch Christian IX, nhà khoa học Albert Einstein...

                                                                                   Theo: zing.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

5
Đang xem:
72.458.065
Tổng truy cập: