Từ lâu cây tre đã là biểu tượng của văn hóa VN. Anh Võ Hoàng (Đà Nẵng)
là một trong những người đã chọn tre để gắn bó và sáng tạo.
Không chỉ xuất hiện trong lịch sử, trong thơ ca, cây tre còn xuất
hiện trong cuộc sống khi nó là nguyên liệu để làm những vật dụng thường
ngày.
“Tôi bắt đầu nghiên cứu về chất liệu tre thông qua quá trình thực
hiện hạng mục hàng rào tre trong khu resort Laguna - Lăng Cô, Huế năm
2012. Chuyên ngành thiết kế kiến trúc tại Trường đại học Kiến trúc
TP.HCM và quá trình trải nghiệm, học hỏi công việc tại các làng nghề mây
tre truyền thống đã tạo nền tảng cho tôi trong việc thực hiện các sản
phẩm bằng chất liệu tre ở xưởng mỹ nghệ Hoa Tre - Bamboo Handmade”, anh
Võ Hoàng chia sẻ về lý do chọn tre làm nguyên liệu.
Qua bàn tay khéo léo của những người thợ ở Hoa Tre, tre đã biến hóa
thành khay đựng đồ dùng, hộp đựng bút, hộp đựng nữ trang, hộp đựng trà,
khung tranh, bàn, ghế, giường.
Không chỉ dừng ở đó, anh Võ Hoàng còn tận dụng tre cho các sản phẩm
trang trí nội ngoại thất như chậu hoa, giỏ hoa, hàng rào, trần nhà,
vách tường, đèn trang trí. “Tất cả các loại tre của VN đều có giá trị sử
dụng để làm ra sản phẩm. Như tre gai, tre luồng dùng làm hàng rào, chậu
cây, bàn ghế lớn, giường nằm, đồ hộp. Tre tầm vông dùng làm bàn ghế
nhỏ, khung tranh. Còn tre lồ ô dùng làm các sản phẩm đan lát đồ gia dụng
và trang trí trần nhà, vách nhà”, anh Võ Hoàng cho biết.
Chia sẻ về quá trình tạo ra một sản phẩm, anh Võ Hoàng nói: “Để có
được một sản phẩm đẹp thì còn phải tùy thuộc vào cảm xúc của người làm
trong quá trình tạo hình và thiết kế mẫu, do đó thời gian thực hiện cũng
khác nhau; có thể nhanh hay chậm.
Quá trình làm ra sản phẩm bao gồm: chọn nguyên liệu cây tre đủ
tuổi; xử lý khả năng chống mối mọt; phơi, sấy khô; thiết kế mẫu mã và
cuối cùng là tạo ra sản phẩm. Riêng về đồ mỹ nghệ, khách hàng không chỉ
đón nhận sản phẩm mà còn đón nhận tình cảm, tâm hồn của người thợ gửi
gắm vào bên trong từng sản phẩm, vậy nên tôi luôn hướng đến giá trị bên
trong để tạo nên linh hồn cho các sản phẩm của mình”.
Không chỉ đa dạng về mẫu mã, các sản phẩm từ cây tre có độ bền cao
mà còn thân thiện với môi trường. Nếu gỗ tự nhiên như sồi hay lim thường
phải mất 30 - 40 năm mới có thể khai thác, thì cây tre chỉ mất từ 3 đến
5 năm là có thể cho ra những thớ cây chất lượng tốt. Như vậy bên cạnh
độ bền thì tre còn tái sinh nhanh, dễ trồng và mang lại hiệu quả kinh tế
cao. Ngoài những lý do đó, theo một số người thì các sản phẩm từ tre
ứng dụng được trong nhiều không gian khác nhau từ hiện đại đến hoài cổ.
Giá cả của các sản phẩm này cũng không quá cao, dao động từ vài triệu
đến vài trăm triệu đồng tùy theo mẫu mã và kích thước.