Xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu (Nghệ An) với nghề
truyền thống là chế biến nước mắm (làng nghề chế biến hải sản Ngọc Văn),
được công nhận từ năm 2006. Tuy nhiên, cũng từ đó đến nay, ô nhiễm môi
trường ám ảnh người dân.
Khói từ nhà máy chế biến hải sản bốc ra mỗi ngày.
Có mặt tại xã Diễn Ngọc vào cuối buổi sáng
một ngày nắng nhẹ, từ đầu con đường đi vào các thôn Ngọc Vấn, Ngọc
Minh, Yên Quang... nồng mùi nước mắm và đặc biệt là mùi ôi thiu từ các
loại thủy sản phơi trên đường.
Người dân cho biết, từ khi thành lập làng
nghề, nhiều cơ sở chế biến mọc lên, nhưng hệ thống xử lý nước thải ngừng
hoạt động nên khu xử lý nước thải lại chính là nơi gây ra mùi hôi thối
nồng nặc nhất.
Xã Diễn Ngọc có gần 10 cơ sở, hộ gia đình
sản xuất chế biến cá, tuy nhiên trên thực tế nhiều hộ gia đình đã làm
trái với dự án làng nghề truyền thống: nhiều loại hải sản để chế biến
được mua và vận chuyển từ các địa phương khác về đã bị ôi thiu. Đặc biệt
là khi phơi sấy và chế biến, khí từ các lò đốt đã tỏa ra cả một vùng.
Hải sản hầu hết được vận chuyển từ các
tỉnh, huyện khác về mỗi ngày đến hàng trăm tấn. Sau đó được cho vào máy
xay cả ngày lẫn đêm ngay giữa khu dân cư, gây mùi hôi thối, mùi khét của
các loại hải sản bị đốt trực tiếp.
Tiếng ồn của máy, khói bụi của than đá,
nước thải các loại hải sản trộn lẫn với các loại hóa chất độc hại thải
trực tiếp ra sông, phần còn lại chảy lan ra xung quanh thấm sâu vào lòng
đất. Các giếng nước ăn bị ô nhiễm nghiêm trọng không thể sử dụng, không
khí bị ô nhiễm.
Các xóm: Ngọc Vấn, Ngọc Minh, Yên Quang và
xóm Đông Lộc thuộc xã Diễn Ngọc đã có 26 người chết do mắc bệnh ung thư
phổi. Hiện đang có 10 người đang bị ung thư phổi giai đoạn đầu và giai
đoạn cuối đang điều trị ở các bệnh viện tỉnh và Trung ương.
Mùi hôi xả ra từ các cơ sở này quá kinh
khủng, nhất là khi họ thải nước ra các bể lọc nước thải. Các bể lọc này
không có đáy lót bên dưới mà chỉ có đất không. Khi mưa xuống, không khí
bốc mùi không tài nào chịu được, nguồn nước ngấm xuống giếng gây ô nhiễm
trầm trọng.
Đến nay thì bể lọc này không còn tác dụng
nữa, thậm chí nó lại là nơi gây ra ô nhiểm nguồn nước- người dân cho
biết. Ngoài ô nhiễm nguồn nước, người dân trong vùng còn phải chịu cảnh
tra tấn từ khói bụi, mùi cá hôi tanh nồng nặc và tiếng máy xay cá ầm ầm
suốt ngày đêm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống.
Được biết, khi đưa hệ thống xử lý nước
thải vào sử dụng, do bể xây dựng quá sâu, không có hệ thống chống thấm,
không có nắp đậy nên nước thải sau khi lọc không thoát ra ngoài được mà
đọng lại, bốc mùi hôi thối.
Điều này dẫn đến nước thải ngấm xuống đáy
bể vào lòng đất, gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của người dân. Bể chứa
trở thành ao tù nước đọng sủi bọt, nổi bong bóng...mùi hôi thối bay xa
hàng km và chất thải tuồn xuống Cảng cá Lạch Vạn.
Bể xử lý nước thải gần 2 tỈ đồng nay chỉ là bể đựng rác thải.
Xã Diễn Ngọc còn có trên 100 cơ sở chế
biến nhỏ lẻ, những cơ sở này cũng chỉ chú trọng lợi nhuận chứ không quan
tâm đến khâu xử lý môi trường.
Trước tình trạng trên, UBND xã Diễn Ngọc
đã mua hóa chất về xử lý ô nhiễm tại các bể lọc của làng nghề và tổ chức
ký cam kết đảm bảo môi trường trong sản xuất với các cơ sở. Tuy nhiên,
trên thực tế, các biện pháp xử lý nước thải trước khi xả ra bể lọc được
các đơn vị thực hiện rất sơ sài, cơ bản là vẫn xả thẳng ra bể chứa mà
không qua xử lý.
Quá bức xúc vì ô nhiễm, cuối tháng 7 vừa
qua, hàng trăm người dân xã Diễn Ngọc đã nhiều lần phản đối. Chính quyền
phải ra sức thuyết phục người dân bình tĩnh. Tuy nhiên đến nay vấn đề
vẫn chưa được xử lý.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn
Dũng- Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc cho biết: Xã cũng đã xử lý các cơ
sở chế biến, tuy nhiên vấn đề là đây là một làng nghề, lại sản xuất chế
biển thủy sản nên không tránh khỏi mùi hôi. Thời gian tới sẽ tiếp tục xử
lý các cơ sở không đủ điều kiện về môi trường.
Tháng 8 vừa qua, sau khi người dân tụ tập
phản đối, huyện đã thành lập đoàn và đã có kết luận xử lý các cơ sở này
và hiện nay các cơ sở này cũng đã dừng hoạt động để nâng cấp hệ thống xử
lý môi trường, ông Dũng cho biết thêm.
Được biết, Diễn Ngọc là xã vùng biển với
nhiều tiềm năng đánh bắt, chế biến thủy, hải sản. Số tàu thuyền thường
xuyên ra vào bến với gần 500 chiếc, mỗi ngày có khoảng vài trăm tấn cá
vào cảng.
Năm 2006, làng nghề chế biến hải sản Ngọc
Văn, xã Diễn Ngọc được thành lập trên diện tích 2,16 ha. Cùng với đó,
Diễn Ngọc còn được hỗ trợ hơn 1,8 tỉ đồng xây dựng hệ thống xử lý nước
thải của làng nghề với bể chứa hơn 400 m3.
Theo: daidoanket.vn