BÁU VẬT & KIỆT TÁC
Ngắm báu vật vô giá trong triều đình phong kiến VN
(Ngày đăng: 01/09/2014   Lượt xem: 2318)
 Từ ngày 9/7 - 15/9, bảo tàng Guimet, Paris, Pháp mở cuộc triển lãm trưng bày tác phẩm nghệ thuật thuộc các triều đại phong kiến Việt Nam.


Triển lãm trên do Bảo tàng Lịch sử Việt Nam cộng tác với Bảo tàng quốc gia về nghệ thuật châu Á - Guimet phối hợp tổ chức. Trong ảnh là điêu khắc hình rồng thời Lê có từ thế kỷ 18.

Lá đề chạm hình rồng Đá thời nhà Lý (thế kỷ 11 – 13).

Điêu khắc tượng Phật với 9 con rồng xung quanh thời nhà Lê.

Chậu trang trí rồng vàng - hiện vật cung đình Triều Nguyễn.

Triện vàng ròng hình rồng 5 móng ngậm hạt châu của Hoàng đế Gia Long - người sáng lập ra triều Nguyễn.

Họa tiết trên gốm sứ thời nhà Lý.

Tượng Phật bà nghìn mắt nghìn tay.


Đây là ấm vàng có từ thời nhà Nguyễn.

Một số vật dụng bằng vàng, bạc từ cung cấm của vua chúa thời phong kiến Việt Nam cũng được trưng bày tại bảo tàng Guimet.


Chân dung Hoàng đế Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu được khắc họa trong tranh sơn dầu của Eduardo Benito.


                        Theo: kienthuc.net.vn/ Asian Art, BBC
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

4
Đang xem:
72.458.352
Tổng truy cập: