NGHỆ NHÂN -NĂNG KHIẾU - NGƯỜI CÓ CÔNG
(29-33)-Nữ họa sĩ Trịnh Quế Anh và những màu sắc ‘Mộc mài’
(Ngày đăng: 02/12/2021   Lượt xem: 386)

Nữ họa sĩ Trịnh Quế Anh vừa khai mạc triển lãm tranh sơn mài có tên gọi ‘Mộc mài’ tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội với 39 tác phẩm.

Nữ họa sĩ Trịnh Quế Anh.

Nữ họa sĩ Trịnh Quế Anh.

Nữ họa sĩ Trịnh Quế Anh sinh năm 1986 tại Hà Nội. Nữ họa sĩ Trịnh Quế Anh đã tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành hội họa trường Đại học Mỹ Thuật năm 2016, hiện là thành viên của nhóm Sông Hồng Art.

Sau vài triển lãm chung, nữ họa sĩ Trịnh Quế Anh tổ chức triển lãm cá nhân “Mộc mài” từ ngày 1/12 đến ngày 7/12 tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội.

Vì sao triển lãm lại có tên gọi “Mộc mài”? Nữ họa sĩ Trịnh Quế Anh giải thích, “Mộc” là tên thân mật mà bạn bè thường gọi chị, còn “mài” là sơn mài.
'Phố nhỏ'.

"Phố nhỏ".

Nữ họa sĩ Trịnh Quế Anh tâm sự: “Tôi chọn sơn mài vì ở sơn mài tôi tìm thấy sự cần mẫn, dung dị vốn có của người Việt. Sơn mài cho tôi sự đa dạng về cung bậc cảm xúc khi thể hiện, cho tôi những trải nghiệm quý báu và khám phá về kỹ thuật, sự sáng tạo mà nhiều nghệ nhân, họa sĩ Việt Nam đã dày công vun đắp. Với cá nhân tôi, tranh của người Việt sẽ đẹp hơn khi được thể hiện trên chất liệu sơn mài của người Việt”.
Vùng cao.

Vùng cao.

Đề tài trong tác phẩm của nữ họa sĩ Trịnh Quế Anh khá đa dạng. Thế nhưng, điểm nhấn quan trọng nhất vẫn là vẻ đẹp phố phường Hà Nội. Tranh sơn mài của nữ họa sĩ Trịnh Quế Anh mang cho công chúng cảm giác được trở về với màu nắng tuổi thơ trong trẻo và yên bình.
'Ông cháu'.

"Ông cháu".

Nữ họa sĩ Trịnh Quế Anh cũng thành công với những tác phẩm về miền núi Tây Bắc. Cuộc sống vùng cao lặng lẽ và êm đềm, thoáng chút mơ mộng trong ánh mắt những đứa trẻ ngơ ngác buồn.
'Họa sĩ Mộng Bích'.

"Họa sĩ Mộng Bích".

Những chân dung nhân vật được miêu tả trong tranh sơn mài của nữ họa sĩ Trịnh Quế Anh cũng có nét riêng. Người đàn bà bên cành hoa lê, hay ông lão bế cháu đều toát lên sự chất phác và hồn nhiên.  

                                        Theo: nongnghiep.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

7
Đang xem:
72.464.121
Tổng truy cập: