NGHỆ NHÂN -NĂNG KHIẾU - NGƯỜI CÓ CÔNG
(14)-Người "giữ lửa" nghề gốm Vĩnh Hồng
(Ngày đăng: 27/10/2021   Lượt xem: 250)

Ông Phạm Văn Thắng, Bí thư Chi bộ Gốm sứ khu Vĩnh Hồng (phường Mạo Khê, TX Đông Triều), Giám đốc Công ty TNHH Gốm sứ Thắng Lan, là một bí thư chi bộ gương mẫu, doanh nhân điển hình trong sản xuất kinh doanh, người giữ nghề gốm sứ Vĩnh Hồng nói riêng, Đông Triều nói chung.

Ông Phạm Văn Thắng luôn nặng lòng với gốm.
Ông Phạm Văn Thắng luôn nặng lòng với nghề gốm. 

56 tuổi, ông Phạm Văn Thắng đã có 31 năm tuổi Đảng. Trước khi làm Bí thư Chi bộ Gốm sứ khu Vĩnh Hồng, ông có 6 năm làm Bí thư Chi bộ khu Vĩnh Hồng (từ 2005-2011). Những năm làm Bí thư Chi bộ khu Vĩnh Hồng, ông Thắng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó. Ông luôn gương mẫu đi đầu để các đảng viên Chi bộ noi theo; tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân, nhất là tuyên truyền người dân "giữ lửa" nghề gốm Vĩnh Hồng.

Vĩnh Hồng là làng nghề gốm sứ lâu năm của Đông Triều, đem lại thu nhập ổn định, nâng cao đời sống cho người dân. Đây cũng là nghề mà ông đã gắn bó, nặng lòng, say mê mấy chục năm nay. Để "giữ lửa" làng nghề, bên cạnh tuyên truyền, ông Thắng tự tổ chức nhiều lớp đào tạo nghề miễn phí cho nhân dân, nhất là cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đã có hơn 100 người được đào tạo và xây dựng sự nghiệp từ tình yêu, kinh nghiệm nghề gốm của ông.
Sản phẩm
Ông Phạm VănThắng giới thiệu sản phẩm chum đựng rượu, một trong những nghiên cứu góp phần "giữ lửa" nghề gốm Vĩnh Hồng. 

6 năm làm Bí thư Chi bộ khu Vĩnh Hồng dù rất bận rộn do đảm đương cả chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Gốm sứ Thắng Lan, nhưng ông luôn tích cực, gương mẫu đưa Chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Năm 2011, ông Thắng chuyển về sinh hoạt tại Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (Đảng bộ TX Đông Triều), đảm nhận vai trò Bí thư Chi bộ Gốm sứ khu Vĩnh Hồng. Với vai trò mới, ông càng có cơ hội để duy trì làng nghề truyền thống; tạo công ăn việc làm cho người dân khu, phát triển kinh tế gia đình.

Là Bí thư Chi bộ, Giám đốc doanh nghiệp, ông đã lựa chọn những nhân tố tích cực để vận động, tuyên truyền, đề xuất đi học cảm tình Đảng, kết nạp đảng viên; đưa những đảng viên đó vào những vị trí quản lý trọng yếu trong doanh nghiệp, giúp họ phát huy tinh thần tiên phong trong lao động sản xuất. Niềm say mê gốm sứ của ông còn được truyền sang cả 2 con trai của ông, nối nghiệp bố bằng chính niềm đam mê, tâm huyết với gốm Vĩnh Hồng.

Cách đây hơn 10 năm, khi làng gốm Vĩnh Hồng nói chung, doanh nghiệp của ông nói riêng, gần như rơi vào trạng thái “nguội lửa” bởi thiếu những sản phẩm mới, đặc trưng; ông đã trăn trở, nghiên cứu, tìm tòi và đưa ra sản phẩm mới là các loại chum đựng rượu, chum đựng nước mắm, chậu bon sai… Với quan điểm “Buôn có bạn, bán có phường”, kinh doanh phải có tập thể, đoàn kết mới chiến thắng, ông không giữ bí quyết cho riêng mình, mà "nhân rộng" ra 15 hộ kinh doanh, doanh nghiệp trong khu Vĩnh Hồng. Từ đó, mỗi hộ có những sáng tạo riêng cho sản phẩm của mình. Có sản phẩm mới, làng gốm Vĩnh Hồng lại rộn ràng, đỏ lửa.

Cùng với thay đổi về sản phẩm, mẫu mã, ông đã chủ động cùng các hộ kinh doanh, doanh nghiệp trong khu bàn đầu tư những dây chuyền sản xuất hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Riêng doanh nghiệp của ông đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất khoảng 6 tỷ đồng trên diện tích sản xuất gần 5.000m2, sản xuất trên 400.000 sản phẩm/tháng, doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng.
Các sản phẩm mới do ông nghiên cứu đều được chia sẻ với các hộ kinh doanh khác để cùng làm và phát triển nghề gốm Vĩnh Hồng.
Các sản phẩm mới nghiên cứu đều được ông Phạm Văn Thắng chia sẻ với các hộ kinh doanh để cùng phát triển nghề gốm Vĩnh Hồng. 

Ông Thắng chia sẻ: Là đảng viên phải luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Các đảng viên phải giữ vai trò chủ chốt trong mọi việc. Do đó, tôi rất cố gắng trong công việc, luôn có trách nhiệm với tổ chức đảng và quần chúng nhân dân. Đặc biệt, ở Vĩnh Hồng thì việc gây dựng và phát triển làng nghề, tạo công ăn việc làm cho nhân dân là điều rất quan trọng cần phải làm”.

Với những đóng góp tích cực, hằng năm ông Thắng đều được Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước TX Đông Triều tuyên dương đảng viên xuất sắc; thị xã khen thưởng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; nhận Giải thưởng sáng tạo kiểu dáng sản phẩm "Golden-V" (năm 2004) cho sản phẩm lò đốt vàng mã…

                                               Theo:  baoquangninh.com.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

8
Đang xem:
72.463.252
Tổng truy cập: