NGHỆ NHÂN -NĂNG KHIẾU - NGƯỜI CÓ CÔNG
Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng với sứ mệnh lan tỏa cái đẹp
(Ngày đăng: 25/05/2021   Lượt xem: 198)

Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng với sứ mệnh lan tỏa cái đẹp

TS Thế Hùng đã mở lớp dạy vẽ cho những người yêu hội họa nhiều lứa tuổi

Nhà văn Nguyễn Hiếu: "Từ góc nhìn riêng và sự am hiểu của một gã bạn thân, tôi thấy Thế Hùng là người hiếm hoi trong nghệ thuật với những thành tựu ít người có được. Ngoài học vị là Tiến sĩ Mỹ học, ông còn trực tiếp giảng dạy môn Mỹ học, Nghệ thuật học, Văn hóa học cho 10 trường đại học lớn trên cả nước".

Quê gốc Thế Hùng ở vùng Yên Mô - Ninh Bình, sau khi học xong lớp 1, Thế Hùng đã theo cha ra Hà Nội. Gần 70 năm gắn bó với Hà Thành cùng với sự duy mỹ của một Tiến sĩ Mỹ học đã khiến Thế Hùng giữ được vững vàng và lâu bền chất Hà Nội, không chỉ ở hình thức mà cả cách sống lịch lãm, tôn trọng người và tôn trọng mình.

Sau khi tốt nghiệp trường cấp 3, Thế Hùng đi bộ đội và tham gia chiến đấu tại mặt trận đường 9 Nam Lào. Quãng thời gian sau khi xuất ngũ dường như là giai đoạn nạp năng lượng kiến thức chuẩn bị cho những gặt hái thành tựu đáng nể về văn học - nghệ thuật của Hùng sau này. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 1978, Hùng làm phóng viên nghệ thuật của báo Văn Nghệ.
Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng với sứ mệnh lan tỏa cái đẹp - Ảnh 1.
Thế Hùng ( ngoài cùng bên phải) thời còn làm phóng viên nghệ thuật của Báo Văn Nghệ cùng các nghệ sĩ nổi tiếng từ phải qua: Quý Dương, Hải Hồ, Hoàng Cầm, Phùng Quán

Trong quá trình làm việc, năm 1988 Thế Hùng được cử đi đào tạo ở Khoa Báo chí, Trường Tuyên giáo (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Ngay sau khi tốt nghiệp chương trình báo,  tiếp tục theo học khóa Cử nhân triết học, rồi bỏ qua giai đoạn làm thạc sĩ để làm thẳng luận án Tiến sĩ mỹ học với đề tài:"Chủ thể sáng tạo cái đẹp trong nghệ thuật tạo hình" và đỗ thủ khoa.
Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng với sứ mệnh lan tỏa cái đẹp - Ảnh 2.

 

TS Thế Hùng trong một buổi diễn thuyết

Ở cương vị là TS Mỹ Học, Thế Hùng đã có 1500 cuộc thuyết trình cho hơn 1000 đơn vị trong cả nước về những chuyên đề có hàm lượng trí tuệ cao và hấp dẫn như: Văn hóa ứng xử và kỹ năng giao tiếp trong công sở; Đạo đức người thầy; Văn hóa giao tiếp trong học đường; Nghệ thuật giảng dạy; Hùng biện, Thuyết trình; MC; Văn hóa và Kỹ năng lãnh đạo hiện đại… Ngoài ra, Hùng còn là giám khảo của nhiều cuộc thi Hoa hậu.

Gia tài văn chương - nghệ thuật của Thế Hùng cũng thật đáng nể. TS Thế Hùng đã in 22 đầu sách, 6 tập thơ, trong đó có nhiều bài thơ được vào những tuyển thơ danh giá như: "1000 năm thơ tình thế giới","Từ điển thơ tình", "1000 câu thơ tài hoa"… và nhiều bài thơ được các nhạc sĩ lớn phổ nhạc như: Hoàng Dương, Phan Huỳnh Điểu, Văn Kí, Hoàng Vân, Thuận Yến, Chu Minh, Huy Du, Văn Dung… TS Thế Hùng đã sáng tác 150 ca khúc, trong đó có nhiều ca khúc nổi tiếng được các ca sĩ tên tuổi đưa vào album như: "Em có về Tam Cốc quê tôi", "Mùa xuân quan họ"… Thế Hùng hiện là hội viên của nhiều Hội nghệ thuật lớn như: Hội Nhà văn Việt nam, Hội Nhạc sĩ Việt nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam… Ở bất kì lĩnh vực nào, ông cũng có những thành tựu xứng đáng.
Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng với sứ mệnh lan tỏa cái đẹp - Ảnh 3.

 

Nhà sử học Dương Trung Quốc là một trong những người nổi tiếng thích sưu tập tranh của Thế Hùng

Số lượng tranh vẽ của hoạ sĩ Thế Hùng lên đến 500 bức, có nhiều tranh đã được chọn trong "Tuyển tập mỹ thuật Thủ đô Hà Nội thế kỉ 20" và nằm trong sưu tập của các Đại sứ quán Italy, Hà Lan, Pháp… Bên cạnh đó, ông đã có hơn 50 bài phê bình về mỹ thuật, âm nhạc và nhiếp ảnh.

Sau nhiều năm sáng tác tranh, khi nghỉ hưu ông đã mở lớp dạy vẽ cho những người yêu hội họa nhiều lứa tuổi. "Mỹ học nghiên cứu về cái đẹp hay còn gọi là "Thẩm mỹ học", dạy các em biết 7 loại hình nghệ thuật: Hội họa, âm nhạc, văn học, kiến trúc, điêu khắc, điện ảnh, sân khấu. Hơn 20 năm, tôi đã trang bị cho hàng vạn sinh viên về cái đẹp và giúp các em hiểu về nghệ thuật", TS Mỹ học Thế Hùng nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây.
Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng với sứ mệnh lan tỏa cái đẹp - Ảnh 4.

 

Thế Hùng đã mở lớp dạy vẽ cho những người yêu hội họa nhiều lứa tuổi

 Với vốn kiến thức đa dạng nhờ sự chăm chỉ học hành và trí tuệ mẫn tiệp, TS Thế Hùng đã trang bị cho mình một hàm lượng trí tuệ, một phông văn hoá rộng và đa dạng về nghệ thuật, cộng với tố chất của một nhà sư phạm. Ở tuổi 74, Thế Hùng vẫn là một diễn giả đắt khách có uy tín và được các cơ sở mời thuyết trình những vấn đề "nóng" trong xã hội.

                                                 Theo: baodansinh.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

33
Đang xem:
72.465.370
Tổng truy cập: