NGHỆ NHÂN -NĂNG KHIẾU - NGƯỜI CÓ CÔNG
Cận cảnh: Đầu mãng xà siêu khủng 300kg điêu khắc từ gốc cây còng cổ
(Ngày đăng: 09/05/2018   Lượt xem: 546)

 Một ông lão 68 tuổi ở Sóc Trăng đang sở hữu một đầu rắn mãng xà nặng 300kg được điêu khắc từ gốc cây còng lâu năm.

Ông Mai Kiên (68 tuổi, ngụ khóm 2, phường 5, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, ông đang sở hữu một đầu rắn mãng xà "khủng" được điêu khắc từ gốc cây còng lâu năm. “Góc cây còng lâu năm này tôi mua ở huyện Kế Sách. Sau đó đem về điêu khắc thành hình đầu rắn mãng xà” – ông Kiên nói.

 can canh: dau mang xa sieu khung 300kg dieu khac tu goc cay cong co hinh anh 1

 can canh: dau mang xa sieu khung 300kg dieu khac tu goc cay cong co hinh anh 2

Đầu rắn có trọng lượng 300kg được điêu khắc từ gốc cây còng lâu năm của ông Mai Kiên

Theo ông Kiên, đầu rắn mãng xà này có chiều ngang khoảng 0,8m, cao khoảng 1m, nặng khoảng 300 ký. Hiện đã có khách trả giá 50 triệu đồng nhưng ông vẫn chưa bán vì tiền mua cây, thuê thợ hỗ trợ điêu khắc đã mất tương đương số tiền trên.

 can canh: dau mang xa sieu khung 300kg dieu khac tu goc cay cong co hinh anh 1

“Nếu ai có thiện ý mua, tôi sẽ bán với giá 65 triệu đồng, bao gồm phần đầu rắn trên và 1 phần đế phía dưới. Phần đế này có nhiều linh vật nhỏ như rồng, quy, phụng, cọp,…cũng được điêu khắc từ gốc cây cổ thụ” – ông Kiên cho biết.

 can canh: dau mang xa sieu khung 300kg dieu khac tu goc cay cong co hinh anh 4

 can canh: dau mang xa sieu khung 300kg dieu khac tu goc cay cong co hinh anh 5

Ông Mai Kiên cũng đang sở hữu bộ gốc cây bàng cổ thụ có tuổi đời khoảng 700 năm nặng đến hàng chục tấn

Thời gian tới, nếu chưa có khách mua phần đầu, ông Kiên sẽ đi tìm mua cây lâu năm khác để điêu khắc phần mình và đuôi rắn. Ngoài ra, ông Kiên cũng đang sở hữu bộ gốc cây bàng cổ thụ có tuổi đời khoảng 700 năm nặng đến hàng chục tấn. Có người đến trả giá nhiều tỷ đồng nhưng ông Kiên không bán.

 can canh: dau mang xa sieu khung 300kg dieu khac tu goc cay cong co hinh anh 6

Một sản phẩm điêu khắc từ gốc cây bàng cổ thụ

Ông Kiên chia sẻ: “Gốc bàng này tôi mua 35 triệu đồng từ 4 năm trước. Làm nghề gỗ trên 40 năm và gặp được bộ gốc cổ thụ quý như thế này đối với tôi là tài sản vô giá. Tôi sẽ mở phòng trưng bày để khách du lịch tham quan miễn phí”.

                                                                                                               Theo: danviet.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

23
Đang xem:
72.465.771
Tổng truy cập: