NGHỆ NHÂN -NĂNG KHIẾU - NGƯỜI CÓ CÔNG
Nghệ nhân Nguyễn Trí Sơn – Người giữ lửa cho làng nghề Sơn Đồng
(Ngày đăng: 16/03/2018   Lượt xem: 697)
Ghé thăm cơ sở sản xuất đồ thờ tượng phật Nguyễn Trí Sơn trong một chuyến công tác đến Hoài Đức – Hà Nội, chúng tôi có thêm cơ hội được “mục sở thị” những sản phẩm đồ thờ tượng phật tinh xảo – một nét tinh hoa đáng tự hào của người Việt.

Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến cơ sở, đó là sự ngưỡng mộ xen lẫn niềm tự hào. Bởi hiếm có khi nào, chúng tôi lại được sờ tận tay, nhìn tận mắt những sản phẩm đồ gỗ đẹp, sang trọng, tỉ mỉ và tinh xảo đến vậy.

Trò chuyện thân mật với chúng tôi, nghệ nhân Nguyễn Trí Sơn kể cho chúng tôi nghe về sự bén duyên với nghề và sự gắn bó với làng nghề truyền thống mỹ nghệ Sơn Đồng – Hoài Đức – Hà Nội.

Anh kể rằng: “Không chỉ dừng lại ở việc truyền nghề từ đời này qua đời khác, mà tất cả các nghệ nhân như mình đều ý thức được rằng việc chế tác ra đồ thờ là phục vụ đời sống văn hoá tâm linh, tín ngưỡng của người dân Việt Nam. Vì thế các đồ thờ, luôn được làm từ những loại gỗ tốt nhất, không được bén giác và phải được thiết kế tinh xảo nhất, có hồn nhất”…lang-nghe-truyen-thong-son-dong-9a9487b8-c471-45c0-8974-6a17b4c7e4ec
      Đội ngũ nhân viên có tay nghề cao tại cơ sở đang hăng say làm ra các sản phẩm đồ thờ tượng phật do-tho-cung-qua-tho-3
                               Một số sản phẩm tinh sảo do chính có sở anh tạo ra 

Khi được hỏi “Vì sao anh lại lập nghiệp tại chính quê hương mình mà không phải là một địa phương khác? Như vậy có đồng nghĩa với việc khó khăn và cạnh tranh giữa các nghệ nhân trong làng nghề sẽ tăng lên gấp đôi.”

Anh nhìn chúng tôi, cười xòa mà rằng: “Bởi quê hương chính là cái nôi nuôi dạy cho bản thân mình tất cả các kỹ thuật về điêu khắc, kỹ thuật sơn son thiếp vàng của cha ông để lại. Bên cạnh đó, bản thân mình còn được học cả văn hoá Phật Giáo, văn hoá Tâm Linh, hiểu được lịch sử, tính cách và vị trí của từng phi tượng, quy cách của từng loại đồ thờ”

Mặc dù, được phát triển nghề trên mảnh đất làng nghề Sơn Đồng song khi bắt tay vào hoạt động, nghệ nhân Sơn đã vấp phải không ít những khó khăn, thử thách. Khó khăn đầu tiên mà anh gặp phải đó là sự cạnh tranh trong môi trường làng nghề truyền thống. Tiếp đến, là những khó khăn về vốn, nhân lực, mặt bằng cơ sở… Ngay khi bước vào hoạt động, anh đã vài lần “vấp ngã”. Nhưng với ý chí, lòng quyết tâm và sức trẻ, anh đã tự mình đứng lên và bước tiếp.do-tho-tuong-phat-2f9ceae9-f4a6-4b7a-858b-51d7d36da38c
Sức sáng tạo của trí óc và sự tài hoa trong đôi bàn tay của người nghệ nhân đã giúp cho những sản phẩm của cơ sở anh có thần và có nét hơn

Mỗi lần ngã là một lần rút ra bài học quý giá. Qua nhiều năm gắn bó với nghề, anh đã đưa thương hiệu đồ thờ tượng phật Nguyễn Trí Sơn đến gần hơn với khách hàng. Và cũng từ đây, cơ sở do chính anh nuôi dưỡng đã trở thành nhà cung cấp các sản phẩm như: đồ thờ cúng, tượng phật thờ Sơn Đồng, linh vật thờ, tượng phật thờ khác, đồ thờ đẹp, đồ thờ cúng khác … cho đông đảo khách hàng và các đại lý trên cả nước. Các sản phẩm không chỉ có sự đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại mà còn có giá cả rất phải chăng, làm hài lòng mọi quý khách hàng gần xa.

Ngoài ra, anh còn chia sẻ thêm với chúng tôi, so với những cơ sở khác, đồ thờ tượng phật Nguyễn Trí Sơn luôn được đánh giá cao về chất lượng và độ tinh xảo. Bởi đội ngũ thợ của cơ sở là những nghệ nhân có kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

Sức sáng tạo của trí óc và sự tài hoa trong đôi bàn tay của người nghệ nhân đã giúp cho những sản phẩm của cơ sở anh có thần và có nét hơn. Mỗi sản phẩm như một công trình điêu khắc tinh vi khiến người xem không giấu nổi sự choáng ngợp và ngưỡng mộ. Đôi khi chúng tôi tự hỏi, không hiểu bằng cách nào, từ các phương tiện, dụng cụ gì mà anh lại tạo ra được những kiệt tác tuyệt vời như thế?

Đặc biệt, để thương hiệu đồ thờ tượng phật Nguyễn Trí Sơn đến gần hơn với khách hàng, anh Sơn còn nhiệt tình tư vấn cho khách hàng khi có nhu cầu tìm hiểu về các sản phẩm đồ thờ tượng phật. Anh hy vọng rằng, với chất lượng dịch vụ hoàn hảo cùng với đội ngũ nhân viên có tay nghề cao, cơ sở sẽ làm hài lòng nhu cầu của mọi quý khách hàng.

Kết thúc câu chuyện, anh giới thiệu cho chúng tôi về một số sản phẩm mà anh tự hào và tâm huyết. Anh gọi đó là những sản phẩm mang linh hồn của cơ sở, là sự hội tụ tinh hoa của đồ gỗ Việt. Dự kiến tương lai, anh sẽ cho ra đời nhiều sản phẩm giá trị, độc đáo, cao cấp và tinh xảo hơn nữa để nâng tầm tinh hoa văn hóa đồ gỗ Việt.
                                                                                               Theo: thuonghieuvaphapluat.vn

Xem thêm: >>
Gặp lại nghệ nhân Sơn Đồng
Kí sự nghệ nhân Làng Nghề - Nhịp phách làng nghề Sơn Đồng
Ký sự Làng nghề truyền thống: "Gặp nghệ nhân làng Sơn Đồng"
Sơn Đồng điểm sáng về tinh thần thể dục thể thao của làng nghề Việt Nam

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

15
Đang xem:
72.465.121
Tổng truy cập: