NGHỆ NHÂN -NĂNG KHIẾU - NGƯỜI CÓ CÔNG
Độc đáo cây đá phong thuỷ Moontree.shop
(Ngày đăng: 03/01/2018   Lượt xem: 436)

Độc đáo cây đá phong thuỷ Moontree.shop

Chị Nguyễn Hồng Liên, chủ Moontree.shop

Từ bàn tay khéo léo của những người thợ tài hoa tại xưởng Moontree.shop, các sản phẩm cây đá phong thủy như được thổi hồn để trở nên sinh động và giàu sức sống, mang đến sinh khí và tài lộc cho người sử dụng.

Đã qua thời của những tùng, cúc, trúc, mai, hay gần hơn là lộc vừng, hiện nay, xu hướng chơi phong thuỷ đang dần chuyển sang giai đoạn mới đó là chưng các sản phẩm cây đá.

Ngược dòng thời gian, cách đây 5 năm, cô gái trẻ Nguyễn Hồng Liên (Miss Du Lịch Hoa hậu phụ nữ sắc đẹp 2017) khi ấy đang là chủ của một cửa hiệu chuyên bán đồ trang sức đá, ngọc trai, đá phong thuỷ và lụa cao cấp tại địa chỉ số 6 Lương Ngọc Quyến (Hà Nội). Trong một lần tình cờ, Liên nảy sinh ra ý tưởng kết dính các sản phẩm đá lại với nhau để tạo thành một chậu cây cảnh bonsai.

Từ ý tưởng đó, Liên đã bắt tay vào thực hiện và cho ra đời một sản phẩm cây đá đầu tiên. Tác phẩm đầu tay được người thân, bạn bè, cũng như những khách hàng thân thiết yêu thích và ủng hộ. Điều này như tiếp thêm động lực cho cô gái trẻ, Liên đã mạnh dạn mở rộng xưởng và chuyển hẳn sang gia công chế tác các sản phẩm cây đá.

Trải qua thời gian 5 năm, sản phẩm cây đá của xưởng Moontree.shop đã được thị trường và những người chơi phong thuỷ đón nhận tích cực. Đặc biệt, cây đá dần trở thành xu hướng mới trên thị trường các mặt hàng phong thuỷ tại Việt Nam. Từ một xưởng gia công chế tác chỉ với 1 đại lý, tính đến nay, sản phẩm cây đá phong thuỷ của Moontre.shop đã có mặt tại nhiều nơi trên cả nước.

ảnh 1

Chị Liên cho biết, sản phẩm cây đá phong thuỷ của xưởng hoàn toàn khác biệt so với cây đá được nhập về từ Trung Quốc mà lâu nay mọi người thường thấy.

Cụ thể, sản phẩm từ Trung Quốc chủ yếu sử dụng loại đá thông thường, sau đó nhuộm tạo màu nên sau một thời gian chưng sẽ bị xuống sắc hoặc bong tróc màu. Còn đối với sản phẩm cây đá của Moontree.shop, đá sử dụng để chế tác được làm từ những loại đá quý tự nhiên hoặc đá bán quý được nhập về từ Ấn Độ, Nepal, Myanamar như sapphire, mã não, mắt mèo, mắt hổ, thạch anh, đá mặt trăng, ruby, lavadorite, san hô đỏ, ngọc lục bảo, ngọc aventurine,caxidone…, nên có độ bền lên đến hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm.

Điểm đặc biệt khác của sản phẩm cây đá Moontree.shop là các sản phẩm đều được làm thủ công một cách tỉ mỉ. Với sự tài hoa của mình, những người thợ Moontree.shop tiến hành xâu từng hạt đá vào dây đồng từng sợi một, sau đó quấn vào nhau và tạo hình dáng cây.

Vì gốc là lõi đồng hoặc thépm nên cây đá trở nên bền vững, không rơi rụng như các sản phẩm cây đá Trung Quốc - loại sản phẩm vốn được sản xuất theo dây chuyền công nghiệp, sử dụng nhựa cứng composit làm thân cây và kết dính với nhau bằng chất keo.

ảnh 2

Chị Liên cho biết, hiện nay, Moontree.shop không chỉ cung cấp ra thị trường các sản phẩm cây đá với sự đa dạng về màu sắc, phong phú về mẫu mã, xưởng còn đóng vai trò tư vấn cho khách hàng trong việc thiết kế, lựa chọn và chưng các sản phẩm cây đá sao cho phù hợp với tuổi tác, phong thuỷ nơi ở, nơi làm việc nhằm tạo ra tài lộc, sinh khí tốt.

Chị giải thích, khoa học phong thủy hiện nay đang rất phát triển và được nhiều người quan tâm, do đó các mặt hàng phong thuỷ ngày càng được ưa chuộng và tìm kiếm nhiều hơn. Trong đó, cây Tài Lộc (còn gọi là cây đá quý, cây đá phong thủy) là biểu tượng của sự sung túc, mang đến cát khí mạnh mẽ cho ngôi nhà, văn phòng công ty hoặc cửa hàng kinh doanh.

“Các thương gia thường tin rằng, cây có tác dụng chiêu tài thật sự do vậy họ thường đặt nó ở bên quầy thu ngân, máy đếm tiền… Có người lại bài trí cây tại lối đi vào các cửa hàng, cửa hiệu, phòng khách, nhằm kích hoạt năng lượng chủ về tài lộc hoặc chưng trên bàn làm việc giúp trí não tinh thông. Ngoài ra, cây này còn có tác dụng tốt về mặt sức khỏe (năng lượng dương), nên có thể đặt ở bên cửa sổ”, chị Liên thông tin.

ảnh 3

Chị Liên chia sẻ thêm: “Mong muốn của mình là đưa thương hiệu cây đá phong thủy Việt và cả những sản phẩm thủ công do bàn tay tài hoa khéo léo của người thợ Việt Nam vươn ra thế giới, được bạn bè quốc tế biết đến”.

                                                                                         Theo: tinnhanhchungkhoan.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

52
Đang xem:
72.466.227
Tổng truy cập: