Sinh ra trong một gia đình có
truyền thống làm gốm sứ ở TX Đông Triều, CCB Nguyễn Hải Đường, Chủ nhiệm
HTX Gốm sứ Đông Thành (phường Đức Chính, TX Đông Triều) luôn coi gốm sứ
như là một phần máu thịt của mình. Với ông, gây dựng cho HTX phát triển
không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình, tạo công ăn việc
làm cho đồng đội, mà còn là góp phần gìn giữ, xây dựng thương hiệu gốm
sứ Đông Triều.
|
CCB Nguyễn Hải Đường (ngoài cùng, bên trái) giới thiệu sản phẩm của HTX Gốm sứ Đông Thành. |
Năm nay CCB Nguyễn Hải Đường 63 tuổi
nhưng đã có đến hơn 40 năm gắn bó với nghề gốm sứ và làng nghề gốm sứ
Đông Thành. Tình yêu, đam mê với nghề gốm sứ không lúc nào vơi trong
trái tim của CCB này. Chính vì thế, khi dòng gốm sứ nặng lửa truyền
thống của Đông Triều không còn ở thời kỳ vàng son, ông luôn trăn trở làm
sao để vực dậy làng nghề, duy trì hiệu quả hoạt động của HTX? Phát huy
phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, CCB Nguyễn Hải Đường đã nghiên
cứu tìm tòi, mạnh dạn sáng tạo, đổi mới mẫu mã sản phẩm, ứng dụng khoa
học công nghệ vào sản xuất để đưa ra những sản phẩm đáp ứng được nhu cầu
của thị trường. Nhờ vậy, HTX Gốm sứ Đông Thành đã vượt qua thời kỳ khó
khăn nhất. CCB Nguyễn Hải Đường tâm sự: “Là một cựu chiến binh tham gia
chiến đấu ở chiến trường miền Nam, sau khi xuất ngũ về, tôi luôn có suy
nghĩ là phải khôi phục lại nghề truyền thống gốm sứ của địa phương. Là
Chủ nhiệm HTX Gốm sứ Đông Thành, tôi thấy mình phải có trách nhiệm đảm
bảo công ăn việc làm ổn định cho công nhân lao động và phải giữ gìn để
nghề gốm sứ không bị mai một”.
Hiện HTX Gốm sứ Đông Thành sản xuất sản
phẩm chủ yếu là chum, vại, ang, chậu hoa, đôn… phục vụ nhu cầu của thị
trường. Những dòng sản phẩm này đều được nung ở nhiệt độ khoảng 1.300 độ
C. Vì thế, các sản phẩm này luôn được người tiêu dùng ưa chuộng bởi khả
năng chịu nhiệt độ cao, nước men đều và trong, độ bền tốt. Từ năm 2010,
HTX Gốm sứ Đông Thành đã mạnh dạn sản xuất gạch tuynel chịu lửa, mỗi
năm xuất ra thị trường trên 4.000 tấn gạch. Năm 2015, doanh thu của HTX
đạt trên 8 tỷ đồng. HTX hiện có hơn 70 công nhân, lương bình quân 8
triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh tạo công ăn việc làm cho người dân địa
phương, ông còn nhận 18 CCB vào làm việc và thành lập Hội CCB HTX Gốm sứ
Đông Thành. CCB Lê Hồng Tuấn (khu 2, phường Xuân Sơn, TX Đông Triều),
hội viên Hội CCB HTX Gốm sứ Đông Thành, cho biết: “Năm 2001, tôi được
nhận vào làm bảo vệ tại HTX Gốm sứ Đông Thành. Hiện công việc của tôi
rất ổn định với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Trong HTX Gốm sứ Đông
Thành có nhiều CCB khác, chúng tôi luôn giúp đỡ nhau trong công việc và
cuộc sống”. Ông Nguyễn Đức Việt, Phó Chủ tịch Hội CCB TX Đông Triều,
nhận xét: “CCB Nguyễn Hải Đường mặc dù tuổi cao, nhưng bằng tình yêu
nghề gốm sứ nên ông vẫn tích cực tham gia lao động, dám nghĩ, dám làm.
HTX của CCB Nguyễn Hải Đường trong những năm qua đã mang lại hiệu quả
kinh tế cao và giúp đỡ nhiều đồng đội”.
Thời gian tới, mặc dù còn nhiều khó khăn
về vốn, công nghệ và thị trường tiêu thụ, nhưng theo như CCB Nguyễn Hải
Đường chia sẻ, ông vẫn sẽ quyết tâm duy trì hiệu quả hoạt động của HTX
Gốm sứ Đông Thành, để góp phần xây dựng thương hiệu gốm sứ Đông Triều
ngày càng vươn xa hơn.
Theo baoquangninh.com.vn