NGHỆ NHÂN -NĂNG KHIẾU - NGƯỜI CÓ CÔNG
Người phụ nữ duy nhất còn thêu sắc phục thày Tào
(Ngày đăng: 29/08/2014   Lượt xem: 492)

Với mong muốn bảo tồn nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao đỏ, nhiều năm nay, bà Triệu Thị Sỉnh, dân tộc Dao đỏ, ở thôn Bản Cuôn 2, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn) vẫn cần cù may, thêu những bộ trang phục của dân tộc mình.

Bà Sỉnh rất mong truyền lại nghề cho thế hệ sau.

Đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, nhưng đôi mắt bà Sỉnh vẫn còn tinh tường, đôi tay bà thoăn thoắt thêu trên những bộ trang phục Dao đỏ. Bà đã có thâm niên 55 năm trong nghề may, thêu truyền thống. Hiện nay, bà là một trong số ít người còn có thể thêu được bộ sắc phục thày Tào - một sản phẩm thêu tay khó nhất trong hơn chục loại sản phẩm thêu truyền thống của đồng bào Dao đỏ tại tỉnh Bắc Kạn.


Các sản phẩm thêu của bà Sỉnh rất đặc sắc, luôn ánh lên những sắc màu rực rỡ. Trên các sản phẩm, màu chàm đen làm nền, trên đó là các đường hoa văn thêu đa dạng, phức tạp với các hình vuông, hình quả trám, hình tam giác, hình răng cưa, hình trái núi, tán cây, hình người, hình các vị thần linh, hình chim phượng hoàng, chim công, đại bàng, con rắn, con chó, con hươu, con ngựa... “Phụ nữ Dao ngày xưa là phải biết thêu thùa, may vá. Đó cũng là cách lưu giữ bản sắc dân tộc của người Dao đỏ mà ông bà, cha mẹ truyền lại”, bà Sỉnh chia sẻ.


Bà Sỉnh chia sẻ, bà rất mong muốn truyền lại nghề cho thế hệ sau, để bản sắc văn hóa, những bộ trang phục dân tộc có thể lưu giữ lại, nhưng không có ai mặn mà với cái nghề “lẩn mẩn” này, con cháu trong nhà cũng không muốn học. Phụ nữ Dao ở Bản Cuôn giờ cũng chỉ có khoảng hơn 20% biết thêu những sản phẩm truyền thống. Những chị em có bàn tay thêu thùa khéo léo ở Bản Cuôn cũng đã vào cái tuổi xưa nay hiếm, không biết lúc nào sẽ đem mũi chỉ đường kim về với tổ tiên. “Tôi chỉ mong sao có được những người trẻ giỏi giang để nối tiếp thế hệ chúng tôi”, bà Sỉnh cho biết.

                                                                                Theo : Báo tin tức

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

16
Đang xem:
72.407.962
Tổng truy cập: