Nghề trồng hoa đã có ở xã Lê Lợi (Hoành Bồ) từ những năm 80 của
thế kỷ trước. Thời đó, cây hoa chỉ chiếm một phần diện tích rất khiêm
tốn ở vùng đất này. Người nông dân Lê Lợi chỉ trồng hoa xen vào những
mảnh đất thiếu nước, không trồng được lúa.
Điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên
vì khi đó nhu cầu chơi hoa của người dân rất ít, ''đầu ra'' cho hoa rất
khó khăn Đấy còn chưa kể kỹ thuật trồng hoa của nông dân còn rất thấp,
chủ yếu trông chờ vào thời tiết. Không ít gia đình trồng hoa đã ''khóc
dở, mếu dở'' khi cây hoa lỗi hẹn, không nở đúng dịp Tết. Do đó, trồng
hoa vẫn được coi là nghề mạo hiểm ở nơi đây, bà con nông dân trong xã
vẫn trồng lúa là chính...
Cánh đồng hoa dơn chờ Tết Canh Dần của bà con nông dân xã Lê Lợi
Thế nhưng đến Lê Lợi hôm nay, người ta
không chỉ nhìn thấy màu xanh của cây lúa, cây rau mà còn được thấy cảnh
đẹp rực rỡ đầy lãng mạn của những cánh đồng hoa. Những luống hoa lay-ơn,
hoa hồng, hoa cúc, hoa ly đều tăm tắp trải dài trên khắp cánh đồng. Bà
con trong xã còn tranh thủ từng tấc đất trong vườn để trồng các loại
hoa. Lê Lợi rộn ràng nhất vào những ngày giáp Tết.
Những ngày này, hoa hiện diện ở khắp
nơi: Dưới ruộng, trong vườn, trong nhà, ngoài sân... Đêm đêm, những cánh
đồng hoa sáng như ban ngày nhờ những bóng đèn điện giăng giăng khắp
nơi. Điện để thúc cho hoa nhanh nở. Điện để cho người nông dân thu hoạch
hoa trong đêm cho kịp những chuyến xe khởi hành vào sáng sớm . Và nghề
trồng hoa đã mang lại đời sống ấm no cho hàng trăm hộ nông dân ở Lê Lợi.
Nhiều người trong xã đã trở thành triệu phú, tỷ phú nhờ trồng hoa, buôn
bán hoa.
Từ chỗ hàng chục năm chỉ lay lắt tồn
tại, không phải tự nhiên mà giờ đây nghề trồng hoa đã có chỗ đứng vững
vàng ở Lê Lợi. Mà đó là kết quả của sự vận động không ngừng nghỉ của cấp
uỷ, chính quyền và nhân dân trong xã. Năm 2002, với sự phát triển của
các dự án công nghiệp, đô thị trên địa bàn, diện tích đất nông nghiệp
của Lê Lợi bị thu hẹp lại.
Vì vậy, muốn phát triển và nâng cao đời
sống cho bà con nông dân, xã cần phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng
thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác. Được sự hỗ trợ của huyện, Lê
Lợi đã đưa cây hoa vào cơ cấu cây trồng chính.
Bà con nông dân được tập huấn kỹ thuật
trồng hoa, được vay vốn mua các giống hoa mới, có giá trị cao như ly,
đồng tiền lai... để đưa vào sản xuất . Ban đầu, chỉ có vài chục hộ tham
gia nhưng thành công của cây hoa kéo theo hàng trăm hộ làm theo. Đến
nay, Lê Lợi đã có gần 30 ha trồng hoa, cho thu nhập từ 4-6 triệu
đồng/sào.
Hoa của Lê Lợi đã có mặt ở các thị trường trong tỉnh và các tỉnh, thành khác như Hải Phòng,
Hải Dương, Thái Bình, Nam Định... Chị Lê Thị Vân (thôn Tân Tiến, xã Lê
Lợi), một người chuyên thu mua hoa, cho biết: ''Hoa Lê Lợi bây giờ được
rất nhiều người biết đến. Khách hàng của tôi có những người ở vùng trồng
hoa như Hà Nội, Vĩnh Phúc vẫn đặt hoa Lê Lợi về bán trong các dịp lễ,
tết... Nhờ cây hoa, đời sống của bà con trong xã cũng khá hơn''.
Nghề trồng hoa rất vất vả. Để cây hoa nở
đúng dịp, bà con nông dân phải thức khuya dậy sớm, chăm bẵm, tưới tắm
cho cây. Dịp gần Tết, nhiều gia đình phải thức thâu đêm để bón thúc hoặc
hãm cho hoa nở đúng lúc và thu hoạch hoa bán cho thương lái. Vất vả là
thế nhưng bà con trong xã Lê Lợi luôn coi cây hoa là một hướng phát
triển kinh tế
đúng và hợp lý. Nhiều người mong muốn cây hoa ở xã phát triển hơn nữa
để Lê Lợi được công nhận là một làng hoa có tiếng như Ngọc Hà, Tây
Tựu...
Theo Bùi Thuỳ / Báo điện tử Quảng Ninh