LÀNG NGHỀ -PHỐ NGHỀ- GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG
(21,23)- Đồng bào dân tộc thiểu số xã Sín Chéng giữ nghề truyền thống
(Ngày đăng: 16/01/2026   Lượt xem: 71)

Sín Chéng là xã có nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Giữa dòng chảy của đời sống xã hội hiện đại, đồng bào các dân tộc nơi đây vẫn chú trọng gìn giữ nghề thủ công truyền thống như thêu thổ cẩm, làm nhạc cụ, làm chổi mía lanh… Qua đó, vừa phục vụ đời sống, vừa bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc.
baolaocai-c_1-8231.jpg
Xã Sín Chéng hiện có 20 thôn, bản với gần 2.700 hộ dân, thuộc các dân tộc Mông, Nùng, Thu Lao…trong đó, dân tộc Mông chiếm đa số. Hiện nay, đồng bào Mông ở các thôn, bản vẫn giữ nghề thêu may thổ cẩm để tạo ra các trang phục như váy, áo, khăn, mũ.
baolaocai-c_2-4053.jpg
Thổ cẩm của người Mông xã Sín Chéng có hoa văn tinh tế với nhiều họa tiết có hình dáng khác nhau. Để thêu được bộ trang phục thổ cẩm cần nhiều thời gian và bàn tay khéo léo, sự tỉ mỉ của phụ nữ.
baolaocai-c_3-5827.jpg
Cùng với người Mông, đồng bào dân tộc Thu Lao xã Sín Chéng cũng đang giữ nghề trồng bông dệt vải truyền thống. Tháng 2/2024, nghề dệt vải của người Thu Lao đã được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
baolaocai-c_4-5988.jpg
Đến nay, người Thu Lao ở xã Sín Chéng vẫn tự thêu may trang phục truyền thống để mặc, ít sử dụng quần áo may sẵn mua ngoài chợ.
baolaocai-c_5-2520.jpg
Trong các nghề thủ công truyền thống tại xã Sín Chéng, nghề làm nhạc cụ vẫn được duy trì. Hiện nay, tại một số thôn, bản, những nghệ nhân, thợ thủ công người Mông, người Nùng vẫn miệt mài làm từng chiếc kèn gỗ phục vụ đời sống văn hóa của dân tộc.
baolaocai-c_6-9936.jpg
Nghề làm khèn Mông, gậy sênh tiền không bị mai một mà vẫn được bảo tồn. Điều đáng nói là ngày càng có nhiều người trẻ tích cực học nghề và gắn bó với nghề chế tác các loại nhạc cụ này.
baolaocai-br_8-92.jpg
Tại một số thôn, bản, người Mông xã Sín Chéng còn giữ nghề làm chổi từ cây mía lanh. Bằng vật liệu sẵn có và bàn tay khéo léo, những phụ nữ Mông đã làm ra chiếc chổi phục vụ đời sống hằng ngày.
baolaocai-c_9-9319.jpg
Du khách đến tham quan xã Sín Chéng được trải nghiệm không gian văn hóa với các sản phẩm thủ công truyền thống của đồng bào các dân tộc.
baolaocai-c_11-2944.jpg

baolaocai-c_13.jpg

Việc bảo tồn, phát huy giá trị nghề thủ công truyền thống không những giúp đồng bào các dân tộc xã Sín Chéng có cuộc sống ấm no hơn, còn tạo ra không gian văn hóa gắn với phát triển du lịch tại địa phương trong thời gian tới.
                             Theo:  baolaocai.vn


Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 số nhà 5 ngách 82/3 Phố Yên Lãng - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 034.8560486  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

114
Đang xem:
80.895.152
Tổng truy cập: