LÀNG NGHỀ -PHỐ NGHỀ- GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG
(79)- Tri thức dân gian khai thác, chế biến trầm hương và lễ hội yến sào là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
(Ngày đăng: 03/06/2025   Lượt xem: 169)

Ngày 3-6, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký quyết định về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó, tri thức dân gian khai thác và chế biến trầm hương Khánh Hòa được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tri thức khai thác, chế biến trầm hương Khánh Hòa được thực hiện ở 8 địa phương, gồm: TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, các huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Lâm.

Trước đó, vào ngày 2-6, Lễ hội Yến sào Khánh Hòa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có quyết định đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội truyền thống yến sào Khánh Hòa có không gian thực hiện chủ yếu ở TP. Nha Trang; ngoài ra còn có ở các địa phương: Cam Ranh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Cam Lâm, Vạn Ninh.

Hoạt động chế tác sản phẩm từ trầm hương tại một cơ sở ở thị xã Ninh Hòa. Ảnh: C.Đ
Hoạt động chế tác sản phẩm từ trầm hương tại một cơ sở ở thị xã Ninh Hòa. Ảnh: C.Đ
Khánh Hòa từ xa xưa đã được mệnh danh là “Xứ trầm, biển yến” để nói lên giá trị, chất lượng, mức độ phổ biến của hai loại đặc sản quý hiếm này ở tỉnh Khánh Hòa. Trầm hương Khánh Hòa là sản vật được đánh giá có chất lượng cao với nhiều công dụng tốt đối với sức khỏe con người, cũng như ý nghĩa trong đời sống tâm linh. Hiện nay, ở Khánh Hòa còn rất nhiều gia đình, nghệ nhân làm nghề khai thác, chế biến trầm hương; từ đó tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa đa dạng có giá trị kinh tế cao được làm từ trầm hương.

Còn Lễ hội Yến sào Khánh Hòa là một bộ phận trong tri thức khai thác, chế biến yến sào đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào cuối năm 2024. Lễ hội Yến sào diễn ra vào ngày 10-5 âm lịch hằng năm, là dịp để người dân trên đảo tổ chức cúng bái nhằm tri ân, tưởng nhớ công đức lớn lao của Thủy tổ, Thánh Mẫu nghề yến là Đề đốc Lê Văn Đạt và con gái Đảo chủ Thánh Mẫu Lê Thị Huyền Trâm, cùng các vị tiền nhân đã phát hiện ra các đảo yến, phát triển nghề khai thác, chế biến yến sào ở Nha Trang - Khánh Hòa.
                                        Theo: baokhanhhoa.vn


Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 số nhà 5 ngách 82/3 Phố Yên Lãng - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 034.8560486  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

80
Đang xem:
81.652.447
Tổng truy cập: