LÀNG NGHỀ -PHỐ NGHỀ- GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG
Rực rỡ làng hương Quảng Phú Cầu những ngày cuối năm
(Ngày đăng: 21/12/2022   Lượt xem: 163)

Những ngày cuối năm, thời tiết khô, nắng khiến làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu càng thêm tất bật, cả làng rực rỡ sắc màu...

Cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 36km về phía Nam, làng nghề làm tăm hương Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đã có tuổi đời khoảng một thế kỷ. Nghề làm tăm ở đây nhộn nhịp suốt cả năm nhưng sôi động hơn cả là vào những ngày cận Tết. Ngay từ đầu làng, màu đỏ của chân hương như càng rực rỡ dưới ánh nắng, thu hút ánh nhìn của bất kì khách lạ nào ghé thăm.

Chủ cơ sở sản xuất tăm hương Nguyễn Hữu Long, ở thôn Cầu Bầu, Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) cho hay, ngày bình thường, lúc nào xưởng cũng có chục lao động, nhưng dịp Tết thì nhân lực tăng gấp đôi.

'Vào những ngày giáp Tết, chúng tôi làm từ sáng sớm tới tối muộn, mệt thì nghỉ, không có giờ giấc. Làm việc bận rộn nhưng vui và yêu nghề nên quên hết mệt nhọc. Ngày xưa, người ta chủ yếu làm chân hương bằng tăm vuông, nhưng giờ hiện đại hơn, tất cả đều được cho vào máy, chân hương vừa đều mà năng suất lại cao hơn hẳn", ông Long cho biết.

Rực rỡ làng hương Quảng Phú Cầu những ngày cuối năm ảnh 1

Theo ông Long, nguyên liệu chính để làm ra chân hương là cây vầu. Vầu được dùng làm chân hương phải đủ độ tuổi và được chọn lựa kỹ càng chứ không được cẩu thả.

Rực rỡ làng hương Quảng Phú Cầu những ngày cuối năm ảnh 2

Những thanh vầu nhập từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lạng Sơn… phải đưa xuống ao ngâm chừng 1-2 tháng cho “chín”, sau đó vớt lên, rửa sạch rồi mới cạo vỏ, xếp thành bó và phơi khô.

Rực rỡ làng hương Quảng Phú Cầu những ngày cuối năm ảnh 3
Rực rỡ làng hương Quảng Phú Cầu những ngày cuối năm ảnh 4

Sau đó cho vầu vào máy chẻ và thành phẩm là những que tăm hương đều tăm tắp. Với hơn 10 nhân công làm việc cật lực, mỗi ngày, trung bình xưởng của ông Long sản xuất được 7-8 tấn chân hương, ngày nhiều thì được 10 tấn.

Rực rỡ làng hương Quảng Phú Cầu những ngày cuối năm ảnh 5
Tăm hương sau khi được bó lại chắc chắn sẽ được những người thợ lành nghề nhuộm phẩm và đem phơi nắng.
Rực rỡ làng hương Quảng Phú Cầu những ngày cuối năm ảnh 6


Rực rỡ làng hương Quảng Phú Cầu những ngày cuối năm ảnh 7

Rực rỡ làng hương Quảng Phú Cầu những ngày cuối năm ảnh 8

Rực rỡ làng hương Quảng Phú Cầu những ngày cuối năm ảnh 9
Mỗi mẻ hương phơi dưới trời nắng to khoảng 1 ngày là khô, sau đó đóng gói thành phẩm và vận chuyển đi khắp các tỉnh thành.
Rực rỡ làng hương Quảng Phú Cầu những ngày cuối năm ảnh 10

Chân hương nhuộm đỏ với kích cỡ to hơn, dài hơn được dùng để làm hương thắp trong đình, chùa. Còn loại chân hương nhuộm hồng với kích cỡ vừa vặn thường thấy được sử dụng trong gia đình vào các dịp lễ tết hay hôm rằm.

Rực rỡ làng hương Quảng Phú Cầu những ngày cuối năm ảnh 11

Mỗi bó chân hương như thế nặng tầm 3kg, được bán với giá từ 3.000 đồng/kg.

Rực rỡ làng hương Quảng Phú Cầu những ngày cuối năm ảnh 12
Sau khi đã phơi khô, chân hương được vận chuyển đến nơi se bột để làm nên thành phẩm cuối cùng.
Rực rỡ làng hương Quảng Phú Cầu những ngày cuối năm ảnh 13
Rực rỡ làng hương Quảng Phú Cầu những ngày cuối năm ảnh 14

Xưởng của ông Long không chỉ sản xuất, mà nhiều năm trở lại đây còn trở thành một địa điểm du lịch cũng như nhiều các bạn trẻ đến để trải nghiệm.

Rực rỡ làng hương Quảng Phú Cầu những ngày cuối năm ảnh 15

Trước dịch, có những ngày gia đình ông Long đón hàng trăm lượt khách mỗi ngày đến thăm quan.

Rực rỡ làng hương Quảng Phú Cầu những ngày cuối năm ảnh 16

Rực rỡ làng hương Quảng Phú Cầu những ngày cuối năm ảnh 17

Rực rỡ làng hương Quảng Phú Cầu những ngày cuối năm ảnh 18

Rực rỡ làng hương Quảng Phú Cầu những ngày cuối năm ảnh 19

Ông Long cho biết, việc đón khách các đoàn khách đến cũng tình cờ, từ rất lâu khi phơi chân hương thì có khách đến hỏi, ông cũng nhiệt tình trả lời, sau nhiều người đến với gia đình ông hơn.

Rực rỡ làng hương Quảng Phú Cầu những ngày cuối năm ảnh 20

Rực rỡ làng hương Quảng Phú Cầu những ngày cuối năm ảnh 21

Rực rỡ làng hương Quảng Phú Cầu những ngày cuối năm ảnh 22

Rực rỡ làng hương Quảng Phú Cầu những ngày cuối năm ảnh 23

Về sau để cho mọi người có những tấm hình đẹp hơn, ông đã xếp chân hương thành những hình trên sân nhà mình.

Rực rỡ làng hương Quảng Phú Cầu những ngày cuối năm ảnh 24

Rực rỡ làng hương Quảng Phú Cầu những ngày cuối năm ảnh 25

Rực rỡ làng hương Quảng Phú Cầu những ngày cuối năm ảnh 26Rực rỡ làng hương Quảng Phú Cầu những ngày cuối năm ảnh 27

Nhiều người ngỡ ngàng với sắc màu tại nơi đây.

Rực rỡ làng hương Quảng Phú Cầu những ngày cuối năm ảnh 28

Để chụp được những tấm hình các bạn nên lựa chọn những ngày có nắng để đi đến làng hương Quảng Phú Cầu.

                                    Theo: giaoducthoidai.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

20
Đang xem:
72.466.981
Tổng truy cập: