LÀNG NGHỀ -PHỐ NGHỀ- GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG
(29)-Thích thú với 'cúp vàng World Cup' giữa làng nghề Hà Nội
(Ngày đăng: 19/11/2022   Lượt xem: 113)

Chỉ còn ít hôm nữa, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ khởi tranh tại Qatar. Tranh thủ cơ hội này, nhiều lò sản xuất tại làng nghề Bát Tràng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã cho ra đời những chiếc 'cúp vàng World Cup' bằng thạch cao vô cùng độc đáo để phục vụ nhu cầu của người hâm mộ.
Chiêm ngưỡng 'cúp vàng World Cup' tại làng nghề Hà Nội - Ảnh 2.
Xưởng sản xuất nhà ông Vương Hồng Nhật ở làng nghề Bát Tràng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) những ngày này nhộn nhịp hẳn lên bởi đây là nơi hiếm hoi làm ra những chiếc cúp vàng World Cup tượng trưng bằng thạch cao phục vụ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Chiêm ngưỡng 'cúp vàng World Cup' tại làng nghề Hà Nội - Ảnh 3.
Ghi nhận thực tế của phóng viên, để có những chiếc cúp vàng World Cup tượng trưng bằng thạch cao gần như giống phiên bản thật phải trải qua nhiều công đoạn khá phức tạp. Đầu tiên là trộn bột thạch cao và đổ vào khuôn tạo hình.
Chiêm ngưỡng 'cúp vàng World Cup' tại làng nghề Hà Nội - Ảnh 4.
Sau khi đổ bột thạch cao vào khuôn tầm 4-5 phút chiếc cúp bắt đầu thành hình khi khuôn đúc được bóc ra. Những chi tiết thừa được cắt tỉa để hình dạng chiếc cúp hoàn hảo nhất.
Chiêm ngưỡng 'cúp vàng World Cup' tại làng nghề Hà Nội - Ảnh 5.
Tiếp theo, "phôi" cúp sẽ được sơn một lớp màu nhũ và phơi khô chuẩn bị cho những công đoạn tiếp theo.
Chiêm ngưỡng 'cúp vàng World Cup' tại làng nghề Hà Nội - Ảnh 6.

Chiêm ngưỡng 'cúp vàng World Cup' tại làng nghề Hà Nội - Ảnh 7.
Sau khi sơn một lớp màu nhũ, người thợ Bát Tràng sẽ phủ lên một lớp sơn màu và sơn bóng để các đường nét của sản phẩm thêm nổi bật, tạo ra hiệu ứng giống với phiên bản cúp World Cup thật.
Chiêm ngưỡng 'cúp vàng World Cup' tại làng nghề Hà Nội - Ảnh 8.
Xong tất cả các công đoạn trên, những chiếc cup sẽ được đem phơi khô ngoài trời hoặc trong nhà khoảng 3-5 ngày, sau đó sẽ được hoàn thiện bằng thủ công với một lớp sơn màu xanh lá cây cuối cùng ở phần đế cúp.
Chiêm ngưỡng 'cúp vàng World Cup' tại làng nghề Hà Nội - Ảnh 9.
Ông Vương Hồng Nhật (chủ cơ sở Nhật Nga, tại làng nghề Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, mỗi ngày xưởng cho ra lò khoảng 300 chiếc cúp, năm nay cơ sở dự kiến sản xuất khoảng 5.000 cup bằng thạch cao để phục vụ cho người hâm mộ, nhiều gấp 1,5 lần so với mùa World Cup 2018. Giá bán sỉ cho mỗi chiếc cúp là 70.000 đồng, còn bán lẻ là 100.000 đồng.
Chiêm ngưỡng 'cúp vàng World Cup' tại làng nghề Hà Nội - Ảnh 10.
Cup vàng World Cup thật cao 36,5 cm, được làm từ 5kg vàng 18 carat (tỷ lệ 75% vàng), đế cúp có đường kính 13cm gồm hai lớp đá xanh, phía dưới có dòng chữ FIFA World Cup. Bên trên cup xoắn ốc tạo hình hai cầu thủ đang đón lấy quả địa cầu và nâng cao như một biểu tượng cho chiến thắng. "Cúp vàng tại đây tỷ lệ, kích thước và chi tiết hình tượng cũng khá giống với cup thật", ông Nhật nói.
Chiêm ngưỡng 'cúp vàng World Cup' tại làng nghề Hà Nội - Ảnh 11.
Do cúp làm bằng thạch cao nên phải được bọc kĩ càng, đóng gói cẩn thận trước khi đến tay của người hâm mộ khắp cả nước.

                                       Theo:  suckhoedoisong.vn
 
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

32
Đang xem:
72.467.783
Tổng truy cập: