LÀNG NGHỀ -PHỐ NGHỀ- GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG
Những hình ảnh nên thơ về làng nghề truyền thống Quảng Phú Cầu
(Ngày đăng: 19/06/2019   Lượt xem: 686)

Làng nghề truyền thống Quảng Phú Cầu đã hình thành hơn 100 năm nay, là làng nghề truyền thống làm chân hương (tăm hương) duy nhất ở Thủ đô Hà Nội. Hãy cùng ngắm những hình ảnh nên thơ về làng nghề Quảng Phú Cầu qua ống kính của phóng viên TG&VN.

 

Theo các cụ cao niên địa phương kể lại, nghề làm chân hương ở xã Quảng Phú Cầu đã có từ khoảng 100 năm trước. Ban đầu nghề này chỉ tập trung ở thôn Phú Lương Thượng, nhưng mấy năm gần đây nghề đã được mở rộng ra các thôn còn lại trong xã gồm: Xà Cầu, Quảng Nguyên, Phú Lương Hạ, Cầu Bầu và Đạo Tú.

lang nghe truyen thong lam chan huong quang phu cau
Làng nghề Quảng Phú Cầu nằm ven quốc lộ 21B, thuộc huyện Ứng Hòa, cách trung tâm Hà Nội khoảng 35km. (Ảnh: Trung Hiếu)
lang nghe truyen thong lam chan huong quang phu cau
Nguyên liệu để làm chân hương là vầu, tre, nứa. Mỗi ngày, xã Quảng Phú Cầu tiêu thụ khoảng 200 tấn vầu từ Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Thanh Hóa… chuyển về. Trong ảnh: Một người thợ kiểm tra chân hương trước khi buộc thành bó. (Ảnh: Trung Hiếu)
lang nghe truyen thong lam chan huong quang phu cau
Chân hương sau khi được chẻ và buộc thành bó thì được mang đi nhuộm màu đỏ, hoặc các màu sắc khác, rồi đem phơi. (Ảnh: Trung Hiếu)
lang nghe truyen thong lam chan huong quang phu cau
Từ sân nhà cho đến những con đường lớn nhỏ đâu đâu cũng đỏ rực chân hương đang phơi, như những tấm thảm đỏ khổng lồ trải dài khắp ngõ xóm. (Ảnh: Trung Hiếu)
lang nghe truyen thong lam chan huong quang phu cau
Ở Quảng Phú Cầu, đâu đâu cũng thấy bạt ngàn chân hương đang được phơi nắng và những người dân đang mê mải làm việc. Nghề làm chân hương công việc ổn định và lương trả theo ngày khoán sản phẩm, người làm ít cũng được hơn 2 triệu đồng/tháng, người làm giỏi thu nhập trên 3 triệu đồng/tháng nên gia đình nào cũng có thu nhập đều đặn. (Ảnh: Trung Hiếu)
lang nghe truyen thong lam chan huong quang phu cau
Nghề làm chân hương đã gắn bó với cuộc sống của người dân nơi đây. Khởi đầu chỉ là nghề phụ, làm những ngày nông nhàn, nhưng do nhu cầu thị trường, sản phẩm được ưa chuộng, nên nghề đã phát triển thành nghề chính, thu hút 70% số hộ dân tham gia, đem lại nguồn thu nhập chính cho khoảng 3.000 hộ. (Ảnh: Trung Hiếu)
lang nghe truyen thong lam chan huong quang phu cau
Xã Quảng Phú Cầu có 3.000 hộ, nhà nào cũng có người làm nghề, có khoảng 60 hộ đầu tư máy móc làm hàng xuất khẩu, nhiều hộ có ô tô để vận chuyển nguyên vật liệu. (Ảnh: Trung Hiếu)
lang nghe truyen thong lam chan huong quang phu cau
Những người thợ làm chân hương ở xã Quảng Phú Cầu có quan niệm, hương liên quan đến thế giới tâm linh nên các công đoạn làm hương không được cẩu thả. (Ảnh: Trung Hiếu)
lang nghe truyen thong lam chan huong quang phu cau
Sản phẩm chân hương Quảng Phú Cầu được trau chuốt kỹ, tròn, đều, bóng. (Ảnh: Trung Hiếu)
lang nghe truyen thong lam chan huong quang phu cau
Người dân được chính quyền địa phương hỗ trợ vay vốn đầu tư sản xuất, mở rộng cơ sở, được giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm… cho nên danh tiếng làng nghề truyền thống Quảng Phú Cầu ngày một vang xa. Nghề làm chân hương đã tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn người lao động địa phương. (Ảnh: Trung Hiếu)
lang nghe truyen thong lam chan huong quang phu cau
Chân hương Quảng Phú Cầu ngày càng được ưa chuộng, trở thành một sản phẩm đặc trưng cho làng nghề truyền thống Hà Nội, những nén hương thơm trên bàn thờ gia tiên của mỗi gia đình Việt Nam được thắp sáng quanh năm. (Ảnh: Trung Hiếu)
                                                                    Theo: baoquocte.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

19
Đang xem:
72.465.566
Tổng truy cập: