LÀNG NGHỀ -PHỐ NGHỀ- GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG
Đến thăm làng đúc đồng 400 năm
(Ngày đăng: 19/02/2017   Lượt xem: 810)
Kể từ ngày cụ Dương Ngọc Chúc vào xứ Quảng làm nghề đúc đồng rồi truyền nghề lại cho con cháu, làng đúc đồng Phước Kiều đến nay đã hình thành trên 400 năm.
Làng nghề nổi tiếng này tọa lạc trên khu vực dinh trấn Thanh Chiêm xưa, (nay là xã Điện Phương, H.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), từng tham gia đúc các loại súng thần công từ thời các chúa Nguyễn vào mở cõi phương nam.
Năm Minh Mạng thứ 6, nghệ nhân làng Phước Kiều từng tham gia đúc tiền, ấn tín, đỉnh, vạc... cho triều đình Huế.
Chiếc đại hồng chung 300 năm tuổi tại nhà thờ tổ nghề đúc đồng Phước Kiều  /// Ảnh: T.Đ.T
Chiếc đại hồng chung 300 năm tuổi tại nhà thờ tổ nghề đúc đồng Phước Kiều

Từ khi tỉnh Quảng Nam có chính sách khuyến công, khôi phục các làng nghề vào những năm 1990 trở đi, các nghệ nhân đời thứ 21 của làng nghề như cụ Dương Ngọc Sang, Dương Nhi của làng Phước Kiều cũng đã chủ trì đúc đại hồng chung nặng 400 kg cho các chùa tại Đà Nẵng, Tam Kỳ (Quảng Nam); nghệ nhân trẻ Dương Tiễn vào Vũng Tàu đúc đại hồng chung nặng 600 kg.
Năm 2006, công trình đúc đại hồng chung nặng 1,8 tấn của nhóm Dương Ngọc Truyền - Dương Ngọc Dũng lại một lần nữa làm rạng danh làng đúc. Ngoài ra, những người thợ tài hoa của làng nghề Phước Kiều còn đúc hơn 4.000 bộ cồng chiêng cho các buôn làng đồng bào các dân tộc vùng cao trong cả nước.
Những người thợ Phước Kiều không chỉ giỏi nghề mà còn có khả năng thẩm âm tốt, làm cho tiếng ngân những sản phẩm của họ ngày càng vang xa. Danh tiếng ấy đã góp phần đưa làng nghề trở thành điểm dừng chân của du khách trên hành trình thăm các di sản văn hóa thế giới Hội An và Mỹ Sơn tại Quảng Nam.
Năm 2017, nhân dịp TP.Đà Nẵng được chọn làm nơi tổ chức Hội nghị cấp cao APEC, trên địa bàn Quảng Nam cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật của cả miền Trung - Tây nguyên và quốc tế. Dịp này, nhiều đoàn du khách sẽ không bỏ qua dinh trấn Thanh Chiêm với làng nghề truyền thống Phước Kiều nổi tiếng.
                                                                                                      Theo: thanhnien.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

7
Đang xem:
72.464.334
Tổng truy cập: