Gia đình anh Phạm Văn Kiên (khu
3, phường Nam Hòa, TX Quảng Yên) là một trong những gia đình được thị xã
chọn là điểm đến trong tour du lịch làng quê Quảng Yên. Khi chúng tôi
đến, hai vợ chồng anh đang bận rộn làm thuyền nan mô hình (sản phẩm du
lịch lưu niệm) để kịp giao cho đơn hàng mới. Với đôi bàn tay khéo léo,
mỗi người chia nhau một công đoạn kết hợp nhịp nhàng, chị thì thoăn
thoắt đan nan, anh thì cạp mép cố định thuyền bằng dây thép một cách
chắc chắn.
|
Vợ chồng anh Phạm Văn Kiên, khu 3 (phường Nam Hòa, TX Quảng Yên) đan thuyền nan mô hình. |
Đến nay, gia đình anh Kiên đã trải qua 5
đời làm nghề đan thuyền nan. Năm 2013, khi thị xã phát triển loại hình
du lịch làng quê, đưa khách du lịch tham quan làng nghề truyền thống,
gia đình anh và nhiều hộ trong khu mới làm thêm thuyền nan mô hình để
bán cho khách du lịch làm quà lưu niệm. Thuyền nan mô hình đã được đăng
ký là sản phẩm OCOP của thị xã, được thị xã hỗ trợ bao bì đóng gói sản
phẩm và đưa lên một số trang web về du lịch để giới thiệu rộng rãi với
du khách trong và ngoài nước. Nhờ đó, không chỉ bán trực tiếp cho khách
đến tham quan, các gia đình làm nghề còn nhận được nhiều đơn đặt hàng
làm thuyền nan mô hình của nhà hàng, khách sạn, cửa hàng lưu niệm trong
nước.
Vừa làm anh Anh Phạm Văn Kiên vừa chia
sẻ: Người ở làng nghề Hưng Học hầu như ai cũng biết đan thuyền từ khi
lên bảy, lên tám. Có thời gian nhận những đơn hàng lớn có khi cả nhà
phải cùng nhau ngồi đan thuyền, các con ngoài giờ học cũng tham gia giúp
đỡ bố mẹ làm những khâu đơn giản như đan nan, chẻ tre... Trước kia anh
cũng làm thuyền nan mô hình nhưng rất ít chỉ để phục vụ trưng bày, quảng
cáo, dạy nghề. Bây giờ thuyền nan đã trở thành sản phẩm du lịch địa
phương nên các công đoạn làm cũng phải đầu tư chau chuốt, cẩn thận hơn
nhiều. Thuyền nan mô hình được làm đúng theo các bước như đối với thuyền
to song đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo hơn. Thuyền sau khi đan xong phải
phun màu trang trí, xử lý mối mọt, ẩm mốc để duy trì độ bền của sản
phẩm. Thông thường khách du lịch xuống lán tham quan, chụp ảnh, trò
chuyện về các công đoạn làm thuyền thì đều mua sản phẩm thuyền nan mô
hình về làm kỷ niệm, đặc biệt là khách Châu Âu, họ khá thích thú với sản
phẩm này nên việc đan thuyền được chúng tôi duy trì khá đều đặn. Một
chiếc thuyền nan mô hình sẽ được hoàn thành trong khoảng từ 2 đến 2.5
ngày đối với thợ lành nghề và có giá bán 400 nghìn đồng/ chiếc.
Cầm trên tay ngắm nhìn những chiếc
thuyền nan nhỏ nhắn ấy, có lẽ chúng ta không chỉ khâm phục đôi bàn tay
khéo léo, tài hoa của mỗi người thợ mà còn cảm nhận được cả tâm huyết,
tâm hồn của họ gửi gắm trong từng sản phẩm văn hóa ấy. Nghề đan thuyền
mang lại thu nhập tương đối ổn định, song nhờ hướng phát triển du lịch
mới của thị xã đã tạo dựng được thương hiệu sản phẩm du lịch riêng biệt,
độc đáo. Qua đó góp phần giúp người dân khai thác tốt hơn lợi thế của
địa phương, giữ gìn và phát huy nét đẹp truyền thống của văn hóa làng
nghề đồng thời tạo thêm thu nhập, cải thiện đời sống. “Hi vọng trong
thời gian tới thị xã sẽ có kế hoạch hỗ trợ cụ thể cùng gia đình đầu tư
sửa sang lại khuôn viên, xây dựng công trình vệ sinh, tủ trưng bày sản
phẩm để phục vụ khách du lịch một cách chu đáo, chuyên nghiệp hơn, xây
dựng hình ảnh làng nghề truyền thống Hưng Học ngày càng đẹp hơn trong
lòng du khách bốn phương” - Anh Kiên chia sẻ về nguyện vọng của mình.
Theo baoquangninh.com.vn