Chỉ còn khoảng 20 ngày nữa là đến
Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Đây là thời điểm các nhà vườn tại các làng
nghề trồng hoa truyền thống ở TP.Vinh (Nghệ An) như Nghi Kim, Nghi Ân,
Nghi Liên, Hưng Đông…đang tất bật với những công đoạn cuối chăm sóc hoa,
cây kiểng trước khi đưa ra thị trường để phục vụ trong dịp Tết Nguyên
đán.
|
Nhiều gia đình đi chọn hoa cho Tết- Ảnh: Niềm Phạm.
|
Những ngày này, vợ chồng chị Trần Thị
Loan (xóm 4, xã Nghi Liên) đang tất bật chăm bón, cắt tỉa cho các loại
hoa trong vườn để kịp phục vụ trong kịp Tết.
Theo chị Loan, thời tiết những tháng
cuối năm nay nắng ấm thuận lợi, nên cây phát triển tốt. Hiện vườn hoa
ly và hoa tuylíp nhà chị đã bắt đầu có búp, khoảng 10 ngày nữa sẽ bắt
đầu cho thu hoạch. Để có hoa bán đúng các dịp trước, trong và sau Tết,
chị Loan phải trồng 3 lứa; lứa 1 từ cuối tháng 9 dương lịch đến ngày
15.12, lứa 2, 3 từ ngày 15.10 đến ngày 15.1. Trong thời gian cả 3 tháng
đó, thời điểm nào cũng quan trọng đối với chu kỳ sinh trưởng và phát
triển của hoa. Người trồng chỉ sơ sẩy ở một công đoạn kỹ thuật cũng có
thể đánh mất nguồn thu nhập chính trong năm của gia đình.
|
Vận chuyển hoa cho khách hàng- Ảnh: Niềm Phạm.
|
“Năm nay cây phát triển tương đối đều,
nếu như giá vẫn như năm ngoái thì trúng to. Vì năm ngoái nếu hoa đều và
đẹp như thế này được nhiều khách hàng ưa chọn nên bán rất chạy. Năm nay
nhìn cây nó đẹp lắm, tương đối đạt nhưng chưa biết thị trường ra sao vì
vườn hoa nhà nào cũng tương đối đẹp cả, hơn nữa số lượng đều tăng hơn
năm ngoái nên không biết thế nào”, chị Loan cho biết.
Là người có thâm niên trồng hoa ở làng
hoa Nghi Liên, năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Nga quyết định chọn hoa
cúc để trồng. Tết năm nay chị trồng được hơn 5 sào hoa cúc vàng vì loại
hoa này đang được nhiều người rất chuộng những ngày tết để đặt lên bàn
thờ trong dịp tết. Chị Nga cho biết, để có những chậu hoa đẹp nhất đến
tay người mua, người trồng hoa không chỉ đầu tư tiền của và công sức mà
quan trọng hơn cả là cái tâm của người trồng hoa. Muốn trồng hoa thành
công, trước hết phải yêu hoa thì mới có thể chăm sóc hoa một cách cẩn
thận và tỉ mỉ nhất. trồng hoa cũng lắm nhọc nhằn, phải bỏ công chăm sóc,
thêm vào đó, thời tiết phải thuận lợi, đặc biệt, phải có kinh nghiệm
trong việc trồng hoa mới cho ra những chậu hoa đẹp đến tay người mua.
Mỗi năm, nghề trồng hoa đem lại thu nhập cho gia đình khoảng 40 - 50
triệu đồng.
|
Làng hoa bắt đầu vụ mới cho mùa Tết- Ảnh: Niềm Phạm.
|
Nghề trồng hoa đã và đang trở thành nghề
mang lại thu nhập chính của nhiều hộ gia đình. Mặc dù nguồn thu này
không cao so với một số lọai cây trồng khác, nhưng nó đã giúp nhiều nhà
vườn có công ăn việc làm, có thêm thu nhập, góp thêm hương vị cho những
ngày Tết đến Xuân về. Hiện tại, trên đia bàn Nghệ An có rất nhiều làng
chuyên trồng hoa phục vụ tết với quy mô ngày càng mở rộng.
Riêng làng hoa xóm 4, xã Nghi Liên có
62/70 hộ làm nghề trồng hoa, cây cảnh với diện tích gần 7 ha. Xã Nghi
Liên trồng nhiều loại hoa khác nhau như cúc vàng, cúc trắng, hồng, thược
dược và cả hoa được trồng trong nhà lưới như hoa ly, hoa tuylíp... Nhờ
trồng hoa, cây cảnh mà đời sống nhân dân ngày càng ổn định, thu nhập
bình quân của các hộ gia đình thấp nhất là 30 triệu đồng, có gia đình
thu nhập vài trăm triệu đồng.
|
Chợ hoa thành phố Vinh bắt đầu đông khách- Ảnh: Niềm Phạm.
|
Ông Trần Đức Oanh, Trưởng ban Nông
nghiệp xã Nghi Liên cho biết nghề trồng hoa, cây cảnh xã Nghi Liên chỉ
mới bắt đầu khoảng 20 năm trở lại đây. Trước đó, chỉ có một số ít hộ
trồng hoa trên mảnh đất vườn thay cho trồng rau. Nhờ hiệu quả kinh tế
cao nên người dân chuyển sang trồng chuyên canh cây hoa và dần thay thế
cho hoa màu. Năm nay, làng hoa xã Nghi Liên có trên 30 ha chuyên canh
trồng hoa.
Những ngày này, dọc đại lộ Lê Nin
(TP.Vinh) cũng đã có hàng trăm loại hoa, cây cảnh khoe sắc được các tiểu
thương bày bán hai bên đường để phục vụ nhu cầu cho người dân. Tết
dường như đến sớm hơn nơi đây khi các quầy hoa tấp nập kẻ bán, người
mua.
|
Chợ hoa TP.Vinh năm nay sẽ có 5 điểm- Ảnh: Niềm Phạm.
|
Theo kế hoạch, chợ hoa TP.Vinh năm
2015 sẽ có 5 điểm, tập trung vào các khu vực: trung tâm chợ hoa thuộc
công viên trung tâm, bãi đậu xe trước cổng chính công viên trung tâm,
khu đất trống dọc tuyến đường Lê Mao, khu đất thuộc công viên hồ Cửa Nam
Giao, khu đất trống thuộc dự án của công ty CP Trung Đô tại đường Duy
Tân.
Theo : motthegioi.vn