VĂN HÓA XÃ HỘI - PHONG TỤC TẬP QUÁN
Vùng đất hội tụ di sản
(Ngày đăng: 26/01/2021   Lượt xem: 285)

Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có đề cập đến việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm nay, TPHCM là nơi bám rễ, ươm mầm các loại hình di sản văn hóa phi vật thể, từ Bắc chí Nam. 

1. Nghệ sĩ quan họ cổ Nguyễn Lệ Thúy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) quan họ Bắc sông Cầu, chia sẻ, sau đêm nhạc quan họ đương đại Người ở người về tổ chức vào trung tuần tháng 11-2020 tại TPHCM, chị nhận được 12 lời đề nghị của các bạn trẻ học hát quan họ.

“Dù chỉ hát được một câu quan họ đã là điều đáng quý. Tôi cảm nhận mọi người đều yêu quan họ, sống trong không gian của quan họ. Chúng tôi đến, gắn kết với nhau bằng tinh thần tự nguyện và không có lý do gì để quan họ không tồn tại trên đất phương Nam”, nghệ sĩ Lệ Thúy chia sẻ.

Năm 1998, CLB quan họ đầu tiên trên đất phương Nam được thành lập, lấy tên Mười Nhớ. Và người đặt những viên gạch nền móng đầu tiên là nghệ sĩ Quý Thăng. Từ CLB đầu tiên, sau 22 năm, tại TPHCM đã có 14 CLB quan họ ở nhiều quận huyện, tạo nên đời sống sinh hoạt sôi động. Nghệ sĩ Quý Thăng đã phát triển CLB lên một quy mô mới thành Công ty Văn hóa nghệ thuật Kinh Bắc. Cách đây 2 năm, CLB Quan họ di sản TPHCM trực thuộc Hội Di sản TPHCM cũng đi vào hoạt động.

Không sôi nổi như các gánh hát quan họ, TS Nguyễn Nhã trong nhiều năm qua vẫn nỗ lực duy trì hoạt động của CLB ca trù hiếm hoi trên đất phương Nam, dù về quy mô ngày càng phải thu hẹp. CLB Ca trù Đại học Hùng Vương ra đời năm 2000, đặt trụ sở tại nhà riêng của ông. TS Nguyễn Nhã cho biết, sau này khi CLB không còn đi biểu diễn hay sinh hoạt thường xuyên, ông vẫn cố gắng duy trì những hạt nhân nghệ sĩ, sẵn sàng đi hát ca trù, hát thơ trong các dịp kỷ niệm, mừng thọ...  

Vùng đất hội tụ di sản ảnh 1
Gánh hát quan họ tại sự kiện Festival Nghệ thuật dân gian lần thứ nhất
2. Vào tháng 11-2014, dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đó là niềm vui, niềm tự hào không chỉ đối với những người dân 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh mà còn có cả những người con đang sống xa quê. Sau đó 2 năm, CLB Ví giặm Nghệ Tĩnh phía Nam được thành lập, do Nghệ nhân ưu tú (NNƯT) Nguyễn Hồng Oanh làm chủ nhiệm.
Bắt đầu từ đây, những làn điệu ví giặm qua các bài hát từng được nghe lúc nhỏ như Phụ tử tình thâm, Thập ân phụ mẫu, Một lòng đợi bạn, Thử lòng thủy chung… không còn lạc lõng mà tiếp tục được ngân lên, để những người con Nghệ Tĩnh đang sống và làm việc tại phương Nam cảm thấy ấm lòng hơn. 

Vào mỗi sáng thứ năm hàng tuần, các thành viên từ quận 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Tân Bình… đều thu xếp để đến nhà NNƯT Nguyễn Hồng Oanh ở quận 9 sinh hoạt và tập luyện. Những hôm cần duyệt chương trình, CLB lại đến Trung tâm Văn hóa quận Tân Phú cùng tập trước khi đi biểu diễn đâu đó. So với các loại hình nghệ thuật dân gian khác, ví giặm Nghệ Tĩnh là loại hình hiếm hoi có sức sống mạnh mẽ không chỉ ở địa phương mà còn được lan tỏa ra các vùng miền khác.

Dù vậy, theo NNƯT Nguyễn Hồng Oanh, nhiều lúc bà cũng cảm thấy chông chênh: “Tôi sợ thế hệ mình già đi rồi, không làm được gì nữa, trong khi thế hệ kế thừa không có, đó là điều vô cùng tiếc”.

Mong muốn của NNƯT Nguyễn Hồng Oanh là làm sao tổ chức nhiều hơn nữa những buổi giao lưu giữa các nghệ nhân với học sinh, sinh viên, giống như cách mà bà đang tham gia vào chuỗi chương trình do Trung tâm Văn hóa TPHCM kết hợp với Sở GD-ĐT TPHCM nhằm đưa loại hình văn nghệ dân gian các vùng miền vào các trường học THCS trên địa bàn thành phố. 

3. Ca Huế là loại hình nghệ thuật cổ truyền xứ Huế, hình thành trên nền tảng dân ca, được phát triển thành loại hình âm nhạc bác học, vừa mang tính cung đình vừa gắn bó với người dân. Từ lâu lắm rồi, khi những người con xứ Huế đến TPHCM, vì yếu mến và nhớ thương, họ cũng mang theo lời ca tiếng hát, âm hưởng dân ca của quê hương “ố tang ố tang tình tang”… Nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ vẫn muốn cống hiến cho ca Huế, biểu diễn ca Huế giữa TPHCM. 

CLB Ca Huế được thành lập cũng phải trên dưới 20 năm, từng có đội hát, đội múa khoảng 30 người. Mỗi dịp lễ, tết, các nghệ nhân, nghệ sĩ thường biểu diễn ở Khu du lịch Văn Thánh (quận Bình Thạnh). Chị Nguyễn Hồng Thắm (47 tuổi, quận Tân Bình), thành viên CLB Ca Huế tại TPHCM, cho biết đã tham gia CLB 18 năm.

Chị Hồng Thắm nói: “CLB đặc biệt có sự tham gia của nhạc sĩ - nghệ sĩ ca Huế Đăng Ninh, người luôn gắn với đàn nhị, đàn tranh, người một đời âm thầm với tình yêu âm nhạc cổ truyền. Ca sĩ Vân Khánh cũng theo nghề cha, hát ca Huế, dân ca các miền ngay tại TPHCM. Bên cạnh đó có các nghệ sĩ như Việt Hùng, Anh Tú, Thanh Tâm… Nhạc Huế, ca Huế cũng chính là một phần cuộc sống của chúng tôi rất nhiều năm qua”.  

Ca Huế giờ không còn chỉ tổ chức trong các tư gia của các gia đình trí thức Huế, nơi hội tụ của tri âm tri kỷ, văn nhân mặc khách. Cả ca Huế, hát dân ca bài chòi đã mở rộng hơn, ngay tại nhiều sân khấu ở TPHCM. Các loại hình này còn được một số sân khấu âm nhạc dân tộc, ban nhạc sinh viên biểu diễn tại nhiều địa điểm công cộng, các trường học .

                                                     Theo: sggp.org.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

14
Đang xem:
72.468.222
Tổng truy cập: