Kỳ lạ tục nhảy múa với Ma Cỏ của đồng bào Lô Lô
(Ngày đăng: 24/04/2017 Lượt xem: 626)
Điểm khác lạ trong Lễ cúng tổ tiên của người Lô Lô
(Hà Giang) là việc mọi người nhảy múa với trang phục người rừng.
Thầy cúng làm nghi lễ cúng tổ tiên. |
Ngày
22/4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô (Sơn
Tây, Hà Hội), nhóm nghệ nhân dân tộc Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, huyện Đồng
Văn, tỉnh Hà Giang đã tái hiện lại Lễ cúng tổ tiên.
Đây là một trong số nhiều hoạt động đặc sắc thuộc khuôn khổ “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4”.
Thường
được tổ chức hằng năm vào ngày 14 tháng 7 (âm lịch) tại các gia đình
trưởng họ, Lễ cúng tổ tiên của người Lô Lô đã được Bộ Văn hóa, Thể thao,
và Du lịch đưa vào danh mục Di sản phi vật thể cấp quốc gia vào năm
2012.
Các nghi lễ của Lễ cúng tổ tiên của người Lo Lô mang tính
giáo dục cộng đồng, hướng về nguồn cội, biết ơn tổ tiên, giáo dục đạo lý
uống nước nhớ nguồn.
Trống đồng là nhạc cụ duy nhất trong lễ cúng tổ tiên của người Lô Lô. |
Sau nghi lễ người trong gia đình đi mời rượu khách. |
Điểm
khác lạ khiến nhiều người chú ý trong nghi lễ này là việc mọi người
nhảy múa với trang phục người rừng. Đoàn người tham gia là những nam
thanh niên khỏe mạnh, trên người buộc chi chít những loại cây cỏ hoa lá,
nên còn gọi là Ma Cỏ.
Các chàng trai được hóa thân thành Ma Cỏ. |
Chị em cùng nhảy với Ma Cỏ theo tiếng trống đồng. |
Thi đấu vật cổ truyền bên lề ngày lễ.
Theo: baotintuc.vn