VĂN HÓA XÃ HỘI - PHONG TỤC TẬP QUÁN
50 hộ dân sống biệt lập ở thủ đô
(Ngày đăng: 06/10/2015   Lượt xem: 392)

Khoảng 50 hộ dân sống lênh đênh trên thuyền nhưng có đủ điện, nước tại một khu vực ven sông Hồng thuộc phường Nhật Tân (Hà Nội). Nghề chính của họ là bán đồ gốm.

50 hộ dân sống biệt lập ở thủ đô
Bên ven sông Hồng thuộc phường Nhật Tân, quận Tây Hồ (Hà Nội), nhiều năm nay xuất hiện một làng đặc biệt. Khu vực này có khoảng 50 hộ dân, sống chủ yếu trên thuyền. Nghề chính là nhập và bán đồ gốm. Họ ở trên thuyền hoặc lên hẳn trên bờ dựng lán, nhà cấp 4. Mỗi gia đình sử dụng một chiếc tivi dùng anten cắm trên nóc, gần như tách biệt với thành phố dù cách trung tâm chưa tới 5 km.
50 hộ dân sống biệt lập ở thủ đô
50 chiếc thuyền lớn bé neo đậu hàng ngày. Phương tiện này từ lâu chủ yếu để cho họ trú chân, ngủ nghỉ, không còn là thứ để lưu thông trên sông như nhiều năm trước đó.
50 hộ dân sống biệt lập ở thủ đô
Đây là nơi trung chuyển các mặt hàng gốm sứ từ mọi nơi đổ về. Theo một lái buôn, trước kia hàng thường được chất lên xe đạp và từ đây đẩy đi bán rong trên phố. Sau này, Hà Nội phát triển rộng hơn với các khu đô thị mọc lên ven đô, người buôn bán phải sử dụng xe máy để di chuyển.
50 hộ dân sống biệt lập ở thủ đô
Đặc biệt, xóm gốm có điện lưới kéo về từng nhà. Do các gia đình không có hộ khẩu nên điện ngành điện lực cung cấp một công tơ chung, từ đó các hộ chia nhỏ đồng hồ điện với nhau để dễ tính tiền.
50 hộ dân sống biệt lập ở thủ đô
Về nước sinh hoạt, nơi đây sử dụng giếng khoan rồi bơm lên từng thuyền.
50 hộ dân sống biệt lập ở thủ đô
Xóm gốm thường hiu hắt mỗi khi về chiều. Vào mùa đông, nơi đây vốn xơ xác càng thêm buồn tẻ nhất là khi bến vắng người.
50 hộ dân sống biệt lập ở thủ đô
Nhưng mỗi khi có hàng về, nơi đây tấp nập cảnh giao dịch, vận chuyển cả ngày lẫn đêm.
50 hộ dân sống biệt lập ở thủ đô
Những lúc rảnh rỗi, cánh đàn ông giải trí bằng cách chơi cờ hoặc đá bóng. Gần đó có nhiều bãi cát rộng mênh mông, giới trẻ Hà thành vẫn thường đến dạo chơi.
50 hộ dân sống biệt lập ở thủ đô
Các cặp vợ chồng hầu hết ở độ tuổi ngoài 30 đến 40. Con cái của họ phần lớn là trẻ em. Do vậy khi đến đây, nhiều người sẽ thấy tiếng khóc trẻ thơ hay cảnh vui đùa tung tăng trên bãi cát của các cháu thiếu nhi.
50 hộ dân sống biệt lập ở thủ đô
Những em lớn tuổi hơn một chút thường tự chơi một mình, thơ thẩn bên ven sông.
50 hộ dân sống biệt lập ở thủ đô
Một người phụ nữ đang tắm cho con bằng nguồn nước giếng khoan bơm lên thuyền. Họ không phải dùng nước sông như nhiều làng chài khác.
50 hộ dân sống biệt lập ở thủ đô
Nhiều khi nước lên xuống bất thình lình, người dân phải lội dưới nước để đi lại.
50 hộ dân sống biệt lập ở thủ đô

Anh Tuân, một thanh niên 33 Tuổi, quê Vĩnh Phúc nghỉ ngơi trong lúc mặt trời sắp tắt hẳn.

50 hộ dân sống biệt lập ở thủ đô

Mặc dù công việc cực nhọc nhưng chàng trai vẫn đều đặn tập thể dục hàng ngày trên chiếc thuyền mà hai vợ chồng đã sinh sống gần chục năm.

50 hộ dân sống biệt lập ở thủ đô

Chị Hường đang chuẩn bị bữa cơm tối. Trong chiếc thuyền có đầy đủ tivi, tủ lạnh, dàn âm thanh cùng các vật dụng tiện nghi khác. Chị cho biết, nhà có hai bé gái nhưng do hai vợ chồng đi làm cả ngày không ai trông nên các cháu được gửi về ông bà ở quê trông nom. Hàng tháng anh chị dành khoảng hai ngày về thăm con.

50 hộ dân sống biệt lập ở thủ đô

Màn đêm buông xuống, nơi đây vẫn nhộn nhịp các công việc chuẩn bị cho ngày hôm sau chở hàng đi bán.

                                                                                                                            Theo: zing.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

8
Đang xem:
72.464.682
Tổng truy cập: