VĂN HÓA XÃ HỘI - PHONG TỤC TẬP QUÁN
Nhà Gươl – Văn hóa truyền thống người Cơ Tu
(Ngày đăng: 28/08/2015   Lượt xem: 605)
Đối với đồng bào Cơ Tu, làng nào không có nhà Gươl không thể gọi là làng văn hóa. Nhà Gươl đó là tài sản chung, là không gian sống động linh thiêng, nó như một linh hồn sống, sức mạnh sự gắn kết cộng đồng của dân làng.

Lễ mừng nhà Gươi – một lễ hội đặc sắc nhất của đồng bào dân tộc Cơ Tu lần đầu tiên đã được chính những bà con dân tộc Cơ Tu tái hiện tại Làng Văn hóa – Du lịch các Dân tộc Việt Nam

Lễ mừng nhà Gươi – một lễ hội đặc sắc nhất của đồng bào dân tộc Cơ Tu lần đầu tiên đã được chính những bà con dân tộc Cơ Tu tái hiện tại Làng Văn hóa – Du lịch các Dân tộc Việt Nam

Các buôn làng của người Cơ Tu dù giàu hay nghèo đều có nhà Gươl. Nhà Gươl là trung tâm sinh hoạt của cả buôn làng, là nơi tổ chức nhiều lễ hội truyền thống của buôn làng như: Lễ ăn mừng lúa mới (Cha ha roo tơmêê); Lễ ăn thề kết nghĩa anh em giữa hai làng Cơ Tu (Pơ-ngoót); Lễ mừng được mùa (Bhuối Aví)...

Kể từ khi không gian làng Cơ Tu được hoàn thành tại làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam thì đây là lần đầu tiên có đồng bào về “nhận đất, nhận nhà” mình và tổ chức các hoạt động văn hóa nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9

Kể từ khi không gian làng Cơ Tu được hoàn thành tại làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam thì đây là lần đầu tiên có đồng bào về “nhận đất, nhận nhà” mình và tổ chức các hoạt động văn hóa nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9

Nhắc đến tộc người Cơ Tu, không thể không nhắc đến Gươl - Ngôi nhà chung của đồng bào, do chính người trong làng lập nên. Đồng bào dân tộc Cơ Tu tỉnh Quảng Nam hiện đang sinh sống chủ yếu ở 3 huyện Nam Giang, Đông Giang và Tây Giang. Từ xa xưa trong bất kỳ làng nào của người Cơ Tu ở huyện Tây Giang nói riêng, người Cơ Tu nói chung luôn có nhà Gươl. Đối với đồng bào Cơ tu, làng nào không có nhà Gươl, không thể gọi là làng văn hóa. Theo quan niệm của người Cơ Tu, Gươl là chốn linh thiêng nơi cư ngụ của thần linh, ông bà, tổ tiên họ. Trong Gươl, mọi người không được đánh cãi nhau mà luôn đoàn kết đùm bọc thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh vì sự tồn tại và phát triển giống nòi của cộng đồng người Cơ Tu.

Lễ mừng nhà Gươi – một lễ hội đặc sắc nhất của đồng bào dân tộc Cơ Tu lần đầu tiên đã được chính những bà con dân tộc Cơ Tu tái hiện tại Làng Văn hóa – Du lịch các Dân tộc Việt Nam vào sáng 22/8/2015 vừa qua

Lễ mừng nhà Gươi – một lễ hội đặc sắc nhất của đồng bào dân tộc Cơ Tu lần đầu tiên đã được chính những bà con dân tộc Cơ Tu tái hiện tại Làng Văn hóa – Du lịch các Dân tộc Việt Nam vào sáng 22/8/2015 vừa qua

Già làng Bh’riu Boo biểu diễn nhạc cụ dân tộc đặc sắc của người Cơ Tu

Già làng Bh’riu Boo biểu diễn nhạc cụ dân tộc đặc sắc của người Cơ Tu

Nhạc cụ truyền thống của người Cơ Tu trong lễ mừng nhà Gươi

Nhạc cụ truyền thống của người Cơ Tu trong lễ mừng nhà Gươi

Những món ăn độc đáo như cơm lam, bánh sườn trâu nướng, thịt khô, măng rừng, cá nướng không thể thiếu trong lễ mừng nhà Gươi

Những món ăn độc đáo như cơm lam, bánh sườn trâu nướng, thịt khô, măng rừng, cá nướng không thể thiếu trong lễ mừng nhà Gươi

Tại không gian nhà Gươi đồng bào người Cơ Tu còn giới thiệu nghề thủ công, nghệ thuật điêu khắc, chế tác nhạc cụ

Tại không gian nhà Gươi đồng bào người Cơ Tu còn giới thiệu nghề thủ công, nghệ thuật điêu khắc, chế tác nhạc cụ

Nhà Gươi là công trình tiêu biểu của người Cơ Tu, nhà Gươl truyền thống sẽ góp phần vào việc khôi phục những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Cơ Tu, giúp cho các thế hệ Cơ Tu mai sau hiểu biết và kế thừa những giá trị văn hóa vật chất tinh thần của dân tộc mình.

Nhà Gươi là nét đẹp có giá trị văn hóa truyền thống cho các thế hệ người Cơ Tu

Nhà Gươi là nét đẹp có giá trị văn hóa truyền thống cho các thế hệ người Cơ Tu
                                       Theo: suckhoedoisong.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

41
Đang xem:
72.406.687
Tổng truy cập: