VĂN HÓA XÃ HỘI - PHONG TỤC TẬP QUÁN
Sông hồ Hà Nội dưới góc nhìn nhiếp ảnh
(Ngày đăng: 23/04/2015   Lượt xem: 349)
Triển lãm ảnh “Sông hồ trong xanh, cuộc sống an lành” nhằm tôn vinh vẻ đẹp sông hồ của Hà Nội sẽ diễn ra từ 23-27/4 tại trụ sở báo Hà Nội mới.

Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), Báo Hà Nội mới và Tập đoàn Tân Hoàng Minh phối hợp tổ chức Cuộc thi ảnh “Sông hồ trong xanh, cuộc sống an lành” nhằm mục đích tôn vinh vẻ đẹp sông hồ của Hà Nội, qua đó nâng cao nhận thức của các cơ quan chức năng, các tầng lớp nhân dân về việc bảo vệ và phát huy những giá trị quý báu của “sông hồ trong xanh” mang lại “cuộc sống an lành” trong quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng tại Thủ đô.

Sáng 23/4 tại Hà Nội, BTC  đã tổ chức Lễ trao giải và tổng kết Cuộc thi ảnh “Sông hồ trong xanh, cuộc sống an lành.

Qua hơn 6 tháng phát động cuộc thi (từ đầu tháng 10/2014 đến 23/4/2015), Ban tổ chức đã nhận được hơn 600 ảnh, bộ ảnh của gần 100 tác giả từ khắp mọi miền Tổ quốc gửi về. Có nhiều Việt kiều cũng gửi những bức ảnh tâm đắc chụp được từ những lần về thăm Hà Nội...


Giải nhất cuộc thi ảnh được trao cho tác phẩm “Hồ Bảy Mẫu và Hồ Ba Mẫu - lá phổi cho thành phố”

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, chất lượng ảnh dự thi khá đồng đều, phản ánh được nhiều góc cạnh của cuộc sống người dân Hà Nội gắn bó với sông hồ. Nhiều tác giả đã công phu thực hiện một bộ ảnh ghi lại cảnh đẹp ở tất cả các hồ trong nội đô. Bên cạnh đó, có tác giả chỉ gửi 1 ảnh, ghi lại những góc nhìn độc đáo, mới lạ.

Tuy nhiên, theo ông Tô Quang Phán, Tổng biên tập báo Hà Nội mới, trưởng ban tổ chức cuộc thi, điều đáng tiếc nhất ở giải là bên cạnh nhiều tác phẩm dự thi có chất lượng nghệ thuật, tính báo chí cao, vẫn còn nhiều bức ảnh đơn điệu, thậm chí “lạc đề”, thiên về ảnh chụp lưu niệm...

Ban Giám khảo với sự tham gia của các nghệ sỹ tên tuổi của Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội đã đoạt nhiều giải thưởng cao trong nước và quốc tế, các nhà báo của một số cơ quan báo chí Trung ương... đã làm việc rất khách quan, công tâm, thận trọng, qua 2 vòng chấm, cuối cùng đã chọn ra được những tác phẩm tiêu biểu để trao giải.

Theo đó, giải nhất trao cho tác giả Nguyễn Duy Tường với tác phẩm "Hồ Bảy Mẫu và Hồ Ba Mẫu - lá phổi cho thành phố”. Giải nhì cho tác giả Nguyễn Duy Ngọc và Vũ Minh Quân. Ba giải ba cho tác giả Hoàng Hà, Huy Hùng và Phạm Quốc Dũng. Cùng đó là 6 giải khuyến khích.


Trao giải nhất cho tác giả Nguyễn Duy Tường
Những tác phẩm lọt vào vòng chung khảo (gồm 43 ảnh và bộ ảnh) sẽ được Ban tổ chức triển lãm trước trụ sở Báo Hà Nội mới từ ngày 23-27/4.
                                                                  Theo : vov.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

5
Đang xem:
72.457.837
Tổng truy cập: